Nhà nước hỗ trợ, nhân dân chủ động, cộng đồng giúp đỡ

Với phương châm “Nhà nước hỗ trợ, nhân dân chủ động, cộng đồng giúp đỡ”, huyện Phù Yên huy động các nguồn lực triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo. Từ năm 2018 đến nay, nhiều ngôi nhà được xây dựng mới đã giúp bà con dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn của huyện Phù Yên yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói nghèo.

Ngôi nhà anh Cầm Văn Đá, bản Đung, xã Mường Lang được các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng.

Qua rà soát, hiện nay, trên địa bàn huyện vẫn còn 474 nhà cần được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà. Phù Yên đã xây dựng kế hoạch triển khai chương trình xóa nhà tạm trên địa bàn; thành lập các tổ công tác phụ trách chương trình xóa nhà tạm, phân công các thành viên phụ trách địa bàn các xã. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền đến người dân hiểu rõ mục đích của đề án “Huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025”; tập trung huy động các nguồn lực từ nguồn vốn vay ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ vì người nghèo và nguồn xã hội hóa từ đóng góp, hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp chính quyền địa phương tổ chức rà soát, phân loại, chọn đúng người, đúng đối tượng để triển khai hỗ trợ bảo đảm phù hợp, hiệu quả các nguồn lực xã hội. Vận động người dân trong cộng đồng dân cư giúp đỡ ngày công lao động, nguyên vật liệu hỗ trợ các hộ nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát. Với cách làm này, nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đã xây dựng, cải tạo được nhà mới với số tiền lớn hơn nhiều lần được hỗ trợ. Từ năm 2018 đến nay, bằng các nguồn lực huy động được, huyện Phù Yên đã hỗ trợ cho 322 nhà xây mới với kinh phí hơn 6,7 tỷ đồng; huy động gần 2.500 ngày công hỗ trợ các gia đình xóa nhà tạm, dột nát. Các hộ xây dựng nhà ở mới đều đảm bảo diện tích sử dụng từ 40 - 80 m², đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng. Nhờ được hỗ trợ nhà ở, nhiều hộ nghèo đã yên tâm phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Gia đình bà Vì Thị Phóng là một trong những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở bản Nà Phái 1, xã Huy Bắc. Năm 2022, được hỗ trợ nguồn kinh phí 20 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phù Yên, bà Phóng đã vay thêm từ Ngân hàng Chính sách xã hội và người thân trong gia đình, xây mới được căn nhà cấp 4 kiên cố, rộng hơn 40 m². Bà Phóng phấn khởi: Gia đình tôi yên tâm sinh sống trong ngôi nhà mới, có thêm động lực vượt qua khó khăn để vươn lên thoát nghèo.

Sau nhiều năm sinh sống trong ngôi nhà ở tạm, dột nát, vừa qua, gia đình anh Cầm Văn Đá, bản Đung, xã Mường Lang, được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và Vietcombank Chi nhánh Sơn La hỗ trợ 35 triệu đồng để làm nhà ở mới. Anh Đá chia sẻ: Nhờ các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ và số tiền tiết kiệm của gia đình, gia đình tôi đã làm được ngôi nhà xây rộng 65 m², khang trang, kiên cố; chí phí khoảng 70 triệu đồng. Tôi sẽ cố gắng lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đồng chí Trần Đại Đồng, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lang, chia sẻ: Qua rà soát, xã còn 18 hộ sống trong nhà tạm, nhà dột nát. Bên cạnh các nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình xóa đói, giảm nghèo, nguồn xã hội hóa, xã đang tiếp tục vận động người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, tích lũy để xây dựng nhà ở, chủ động xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát để ổn định cuộc sống lâu dài, góp phần hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự chung tay giúp sức của các đoàn thể, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân, tin tưởng rằng, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Phù Yên sẽ sớm hoàn thành, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở, từng bước hoàn thiện tiêu chí về nhà ở dân cư trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới