Văn học Sơn La giữ bản sắc dân tộc

Vùng đất Sơn La là nơi sản sinh ra nhiều tác phẩm văn học dân gian có giá trị về văn hóa - lịch sử và giàu hình tượng nghệ thuật. Đây cũng là mạch nguồn cảm hứng, là nền tảng để các thế hệ văn nghệ sĩ của Sơn La tiếp nối, đưa vào các sáng tác văn học đương đại mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc.

Giọng nữ
Các hội viên Chi hội Văn nghệ dân gian tỉnh trao đổi việc sưu tầm văn học dân tộc.

Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh có 1 chi hội văn nghệ dân gian và 7 chi hội văn học các huyện, thành phố. Các chi hội là nơi tập hợp những cây viết ở nhiều lĩnh vực, mỗi hội viên mang đến một màu sắc riêng trong cách sưu tầm, sáng tác và thể hiện tác phẩm, đóng góp cho văn học Sơn La thêm đa dạng và phong phú. Điểm chung trong hoạt động sáng tác của hội viên chuyên ngành văn học là đa số các tác phẩm mang dấu ấn của miền đất, con người Sơn La - Tây Bắc, tạo nên nét độc đáo, khác biệt, hướng đi riêng của văn học Sơn La trong nền văn học đương đại.

Bà Lò Thị Na Ly, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh, cho biết: Các hội viên trong lĩnh vực văn học thường xuyên có tác phẩm mới, sáng tác theo chủ đề, sự kiện. Hoạt động sáng tác đa dạng, với 5 loại hình, gồm: văn xuôi, thơ phổ thông, thơ tiếng dân tộc, phê bình lý luận văn học và nghiên cứu, sưu tầm văn học dân gian.

Trong lĩnh vực nghiên cứu, sưu tầm văn học dân gian, Chi hội Văn nghệ dân gian chỉ có 9 hội viên, từ 60 đến 90 tuổi, nhưng đã đóng góp nhiều tác phẩm nổi bật ở lĩnh vực nghiên cứu, sưu tầm văn học dân gian các dân tộc. Ông Đinh Văn Liển, Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian tỉnh, chia sẻ: Các hội viên đều có quá trình hoạt động lâu dài, nhiều tác giả đồng thời là những nghệ nhân dân gian tâm huyết với việc gìn giữ, bảo tồn văn hóa dân tộc. Trong đó phải kể đến Nghệ nhân nhân dân Lò Văn Lả; các tác giả Cầm Vui, Cà Văn Chung, Đinh Quang Chưởng,... Dù đã cao tuổi, các tác giả vẫn miệt mài nghiên cứu, sưu tầm, với mong muốn truyền lại cho thế hệ con cháu kho tàng văn học, tri thức dân gian dân tộc thông qua các tác phẩm bằng văn bản cụ thể thay vì truyền miệng như trước đây.

Bên cạnh đó, văn học Sơn La có không ít cây bút tài năng với nhiều tác phẩm xuất sắc ở nhiều lĩnh vực. Điển hình như cây viết trẻ Kiều Duy Khánh trong lĩnh vực văn xuôi với tuyển tập nhiều truyện ngắn, tản văn hay, phong cách viết riêng, cách xây dựng hình tượng nghệ thuật độc đáo mang hình ảnh Sơn La - Tây Bắc. Những tác phẩm như: Tập truyện ngắn “Bí mật dưới vực sâu”, “Buổi đi săn cuối cùng”, “Chim gọi ngày đã hót”, “Trở về với núi”, “Khói chiều biên ải”... để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng độc giả. Ngoài ra, các tác giả, như Nguyễn Vũ Điền, Trần Nguyên Mỹ... đã có nhiều tuyển tập truyện ngắn, bút ký xuất sắc.

Lĩnh vực thơ có tác giả Lương Mỹ Hạnh, Ngô Quang Đức, Dương Thị Mùi, Trịnh Mỹ Duyên, Trần Đại Tạo. Lĩnh vực phê bình văn học có tác giả Hoàng Kim Ngọc. Cùng rất nhiều tên tuổi quen thuộc trên tạp chí “Suối Reo”, với những tác phẩm hay, được bạn đọc đón nhận. Không ít tuyển tập thơ, truyện ngắn, sưu tầm văn học dân gian đã được xuất bản, đăng tải trên các báo, tạp chí và đoạt giải cao tại các cuộc thi, cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật cấp tỉnh, khu vực và Trung ương, khẳng định tài năng và ghi nhận đóng góp của các tác giả với văn học Sơn La.

Với việc khai thác những nét đẹp, giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, ngợi ca vẻ đẹp con người, miền đất Sơn La, những thành quả đổi mới của tỉnh, các tác phẩm văn học đã thổi hồn nhịp sống đương đại, mang phong vị dân gian dân tộc, hiện thực hóa văn hóa, con người Sơn La - Tây Bắc, bằng những ngòi bút vừa sắc sảo, vừa dung dị, gần gũi, làm nổi bật hình ảnh về miền đất giàu truyền thống cách mạng. Mỗi tác giả đã và đang không ngừng tìm tòi, sáng tạo, cống hiến cho văn học Sơn La ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: Thanh Đào
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Tú Nang giữ xanh rừng

    Tú Nang giữ xanh rừng

    Nằm dọc theo quốc lộ 6, xã Tú Nang, huyện Yên Châu có tổng diện tích tự nhiên 9.699 ha, nhưng địa hình chủ yếu là đồi dốc, đất canh tác ít. Những năm qua, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cấp ủy, chính quyền xã đặc biệt quan tâm công tác bảo vệ, phát triển rừng, tạo điều kiện cho người dân có thêm thu nhập từ nghề rừng.
  • 'Đảng bộ Thành phố nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy dân chủ, đổi mới, sáng tạo

    Đảng bộ Thành phố nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy dân chủ, đổi mới, sáng tạo

    Xây dựng Đảng -
    Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy dân chủ; đổi mới, sáng tạo; tích cực thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ; huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh; xây dựng thành phố Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững.
  • 'Tăng cường đối thoại tạo sự đồng thuận của nhân dân

    Tăng cường đối thoại tạo sự đồng thuận của nhân dân

    Xây dựng Đảng -
    Những năm qua, huyện Vân Hồ đã thực hiện tốt công tác đối thoại, giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh chính đáng, hợp pháp của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
  • 'Chung sức đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở

    Chung sức đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở

    Gương sáng bản làng -
    Năng nổ, nhiệt tình trong công tác hội, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, quan tâm, chăm lo đời sống hội viên... Là những nhận xét của đồng nghiệp về chị Lường Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội LHPN huyện Thuận Châu. Không chỉ làm tốt trách nhiệm của mình, chị còn có nhiều đóng góp xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại cơ sở.
  • 'Phong trào thể dục thể thao quần chúng ở Sông Mã

    Phong trào thể dục thể thao quần chúng ở Sông Mã

    Thể thao -
    Những năm qua, huyện Sông Mã đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng, góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nâng cao sức khỏe và tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.
  • 'Đổi thay vùng cao gió ngàn

    Đổi thay vùng cao gió ngàn

    Kinh tế -
    Đến huyện Bắc Yên hôm nay, không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của vùng đất nghèo khó năm xưa. Huyện đã tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Tạo hình ảnh điểm đến và thương hiệu du lịch đặc trưng

    Tạo hình ảnh điểm đến và thương hiệu du lịch đặc trưng

    Du lịch -
    Vùng cao Bắc Yên được thiên nhiên ban tặng núi non hùng vĩ, khí hậu mát mẻ, biển mây trắng bồng bềnh và nét văn hóa truyền thống đặc sắc cộng đồng các dân tộc. Những cảnh đẹp đang ngày càng cuốn hút du khách thập phương đến những địa danh mới nổi như: săn mây Tà Xùa, trải nghiệm “Sống lưng khủng long”, thăm hang vợ chồng A Phủ, ngắm ruộng bậc thang Xím Vàng. Khai thác lợi thế, huyện Bắc Yên đang từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển bền vững.
  • 'Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng huyện Bắc Yên phát triển bền vững

    Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng huyện Bắc Yên phát triển bền vững

    Xã hội -
    Cách đây 60 năm, ngày 17/8/1964, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 128-QĐ/CP tách huyện Phù Yên thuộc tỉnh Nghĩa Lộ thành 2 huyện Phù Yên và Bắc Yên. Ngày 29/9/1964, Ban Thường vụ tỉnh ủy Nghĩa Lộ ban hành Quyết nghị số 67-QN/TU thành lập Ban Chấp hành lâm thời huyện Bắc Yên. Ngày 20/10/1964, huyện Bắc Yên chính thức đi vào hoạt động. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu sự ra đời và phát triển của huyện.