Tập huấn xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy môn thể thao tung còn của dân tộc Thái

Ngày 13/12, Cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La tổ chức lớp tập huấn xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy môn thể thao tung còn của dân tộc Thái tại tỉnh Sơn La năm 2023, thuộc "Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025".

Tập huấn xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy môn thể thao tung còn của dân tộc Thái

Tham gia lớp tập huấn có 80 học viên, đến từ các phường Chiềng Cơi, Chiềng An, thành phố Sơn La và xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn. Trong 4 ngày (13 -16/12), các học viên được quán triệt một số quan điểm của Đảng, Nhà nước về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; văn bản của các cấp về thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025; lịch sử hình thành và mục đích, ý nghĩa của môn thể thao tung còn của dân tộc Thái. Ngoài ra, còn tìm hiểu về các quy trình làm cây còn, quả còn đúng bản sắc dân tộc; cách thức tổ chức và thể lệ chơi môn tung còn; tọa đàm về định hướng, giải pháp bảo tồn môn tung còn. Đồng thời, thực hành hướng dẫn tổ chức chơi tung còn trong thi đấu, chơi tại các lễ hội, ngày lễ, tết của nhân dân tại các địa phương…

Sau lớp tập huấn, Ban tổ chức sẽ tổ chức thi đấu thực nghiệm môn tung còn tại một số địa phương trong tỉnh, dự kiến vào ngày 21-23/12.

   Vương Trang (Trung tâm TT-VH Thành phố)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới