Lưu giữ điệu xòe của dân tộc Thái

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Thái nói chung, nghệ thuật xòe Thái được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại nói riêng, thành phố Sơn La triển khai thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có việc thành lập các câu lạc bộ xòe Thái.

Vòng xòe đoàn kết - nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái. 

Nghệ thuật xòe Thái thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, có từ lâu đời và đã trở thành nếp sinh hoạt văn hóa tinh thần không thể thiếu của đồng bào Thái. Khi tiếng chiêng, tiếng trống vang lên, người dân hân hoan tay nắm tay nối thành vòng xòe, cùng đưa những bước chân nhịp nhàng hòa mình trong không khí náo nức, rộn ràng. Vòng xòe trở thành sợi dây kết nối cộng đồng, thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc.

Nghệ thuật xòe được đồng bào dân tộc Thái Thành phố bảo tồn khá nguyên vẹn, gồm 6 điệu xòe: Điệu cầm tay nhau (khắm khen); điệu tung khăn (nhôm khăn); điệu tiến lùi (đổn hôn); điệu phá xí (bổ bốn); điệu nâng khăn mời rượu (khắm khăn mơi lảu) và điệu đi vòng tròn vỗ tay (ỏm lọm tốp mư).

Trong đó, điệu cầm tay nhau là động tác cơ bản đầu tiên, trong điệu này, đội hình xếp vòng tròn, mọi người nắm tay nhau, chân phải bước tiến một bước, chân trái bước theo sát vào chân phải, đồng thời nắm tay nhau đưa lên cao ngang đầu theo nhịp trống.

Tái hiện lại điệu xòe tung khăn.  

Còn điệu tung khăn, khi tay tung cao theo nhịp bước chân thì đồng thời hai tay cầm hai đầu khăn tung lên cao theo nhịp trống xòe. Với điệu xòe bước tiến lùi, trong vòng tròn, cứ một người bước tiến, một người sát cạnh bước lùi, động tác tay cầm khăn tung cao và ký chân theo nhịp trống.

Điệu xòe bổ bốn gồm từng tốp 4 người thể hiện các động tác xòe tay đan rồi lần lượt tách ra, biểu hiện tình cảm của mỗi cá nhân trong cộng đồng, dù có đi nơi đâu cũng không quên được nguồn cội.

Hay điệu đi vòng tròn vỗ tay, mọi người đi vòng tròn, chân bước tiến đều, tay vung theo nhịp bước chân, mỗi khi kết thúc một nhịp thì dừng chân nhún theo nhịp và đưa tay lên cao ngang đầu vỗ tay...

Lễ ra mắt các CLB xòe Thái tại xã Hua La, thành phố.

Bà Lù Thị Đoàn, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố, cho biết: Mỗi điệu xòe mang đặc sắc riêng, nhưng tựu chung phản ánh đời sống, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của bà con dân tộc Thái. Hiện nay, Thành phố đang phổ cập các điệu xòe đến cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc địa phương, phục vụ sinh hoạt cộng đồng và giao lưu văn hóa. Đến nay, Thành phố đã thành lập hơn 20 câu lạc bộ văn hóa các dân tộc, gần 20 câu lạc bộ xòe Thái tại các xã, phường.

Câu lạc bộ xòe Thái bản Nẹ Tở, xã Hua La mới thành lập trong tháng 9/2023, với 60 thành viên đều là hạt nhân văn nghệ của bản. Giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc, định kỳ một quý ít nhất một lần, các thành viên tập trung về nhà văn hóa bản để họp và cùng nhau luyện tập.

Thành viên CLB xòe Thái bản Nẹ Tở, xã Hua La luyện tập điệu xòe Thái. 

Chị Hà Thị Sươi, thành viên câu lạc bộ xòe Thái bản Nẹ Tở, chia sẻ: Thành viên CLB đa dạng lứa tuổi từ người cao tuổi, trẻ tuổi, có cả nam và nữ, chủ yếu làm nông nghiệp, nên CLB thống nhất tổ chức khung thời gian luyện tập chủ yếu vào buổi tối để mọi người tham gia đầy đủ. Ngoài lưu giữ, truyền dạy các điệu xòe cổ, CLB tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo ra những điệu xòe sáng tạo hấp dẫn. Hiện nay, CLB tuyên truyền, vận động kết nạp thêm những hội viên mới, nhất là những người trẻ tuổi, đảm bảo sự kế thừa. 

Còn tại phường Chiềng Sinh, đều đặn mỗi tuần một lần, thành viên CLB văn hóa dân tộc Thái bản Phung tập trung tại nhà văn hóa cộng đồng cùng nhau tập luyện các điệu múa dân tộc Thái. Thành viên đến đây với tinh thần tự nguyện, người già nhất đã 68 tuổi, người trẻ nhất 8 tuổi đều say mê múa xòe. Ông Cà Văn Phơn, Chủ nhiệm CLB, chia sẻ: Nếu bây giờ không gìn giữ, truyền dạy cho thế hệ trẻ thì các điệu múa, điệu xòe của dân tộc Thái sẽ bị mai một. Vì vậy, thành viên CLB luôn chủ động, tích cực tìm hiểu, sưu tầm các bài múa cổ. Riêng với điệu xòe Thái, CLB đã sưu tầm, phục dựng 4/6 điệu xòe cổ.

Luyện tập các điệu xòe cổ của dân tộc Thái.

Bà Vương Thanh Hải, Nghệ sĩ ưu tú, nguyên Giám đốc Nhà hát ca múa nhạc tỉnh, chia sẻ: “Không xòe không vui, không xòe cây lúa không trổ bông, không xòe cây ngô không ra bắp, không xòe trai gái không thành đôi”, đồng bào Thái có câu ca như vậy để nói lên ý nghĩa của điệu xòe trong đời sống sinh hoạt. Ít cuộc vui nào, ngày hội nào của người Thái lại vắng bóng điệu xòe. Bảo tồn, phát triển dân ca, dân vũ, trong đó có các điệu xòe Thái cổ bằng việc thành lập các CLB xòe Thái tại các tổ, bản mà Thành phố đang triển khai là rất thiết thực và hiệu quả, cần tiếp tục phát huy.

Các câu lạc bộ xòe Thái thu hút đông đảo chị em hội viên phụ nữ tham gia. 

Múa xòe không chỉ dùng trong sinh hoạt cộng đồng để biểu cảm, kết giao bạn bè, còn diễn đạt các ý tưởng của cội nguồn tâm linh và mang bản sắc độc đáo từ nghi thức nghệ thuật đến trang phục. Bên cạnh đó, múa xòe còn được coi là một sản phẩm du lịch đặc sắc đối với mỗi du khách khi đến Sơn La. Ngoài biểu diễn trong đời sống sinh hoạt cộng đồng, thành phố Sơn La đã khuyến khích phát triển loại hình nghệ thuật này thông qua việc tổ chức các hoạt động lễ hội gắn với nghệ thuật xòe Thái.

Lưu giữ, bảo tồn di sản nghệ thuật xòe Thái, thành phố Sơn La tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá với nhiều hình thức, trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, qua các hội thi, hội diễn và tổ chức các hoạt động giao lưu, biểu diễn giữa các CLB xòe Thái các xã, phường và giữa các CLB xòe Thái của Thành phố với các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Minh Thu-Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Những ngày Bác Hồ về thăm Tây Bắc tại Sơn La năm 1959

    Những ngày Bác Hồ về thăm Tây Bắc tại Sơn La năm 1959

    Cách đây 65 năm, ngày 7/5/1959, nhân dịp kỷ niệm 5 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đoàn cán bộ của Trung ương đã về thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ, đồng bào Khu tự trị Thái - Mèo tại Sơn La. Người đã để lại muôn vàn tình cảm thương yêu trong lòng đồng bào các dân tộc nơi đây.
  • 'Thế giới tuần qua: Triển vọng phục hồi của kinh tế toàn cầu

    Thế giới tuần qua: Triển vọng phục hồi của kinh tế toàn cầu

    Bản tin quốc tế -
    Tuần qua (29/4 - 5/5), thế giới diễn ra nhiều sự kiện đáng chú ý, trong đó những nhận định mới nhất của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho thấy khả năng phục hồi của nền kinh tế thế giới giữa lúc phải đối mặt với những cú sốc lớn từ các cuộc xung đột địa chính trị gia tăng.
  • 'Ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), trong những ngày qua, trên các trang điện tử của các tờ báo lớn như Pasaxon - Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Thông tấn xã Lào; Đài Phát thanh Quốc gia Lào đều có các bài viết ca ngợi về chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
  • 'Dâng hương, dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc và Đền thờ Bác Hồ

    Dâng hương, dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc và Đền thờ Bác Hồ

    Thời sự - Chính trị -
    Trong không khí hào hùng Kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024); 65 năm ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La (7/5/1959 – 7/5/2024); 5 năm khánh thành Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc và 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), ngày 6/5, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La và Đoàn công tác của Bộ Quốc Phòng, tỉnh Bạc Liêu đến dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc và dâng hương Đền thời Bác hồ tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La.
  • 'Tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

    Tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

    VẤN ĐỀ HÔM NAY -
    Việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 là nhiệm vụ quan trọng, có liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, tác động lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội tại địa phương, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan.
  • 'Nông dân tiêu biểu của huyện Mộc Châu

    Nông dân tiêu biểu của huyện Mộc Châu

    Gương sáng bản làng -
    Năng động, dám nghĩ, dám làm, chị Hoàng Thị Hoa, tiểu khu 30/4, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu đã xây dựng thành công 2 sản phẩm mận sấy dẻo, xoài sấy dẻo được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, góp phần tiêu thụ nông sản cho người dân trong vùng và nâng cao thu nhập cho gia đình. Chị Hoa được vinh danh là nông dân tiêu biểu huyện Mộc Châu năm 2023.
  • 'Lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác mặt trận

    Lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác mặt trận

    Xây dựng Đảng -
    Những năm qua, Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mường La đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chương trình công tác mặt trận; tuyên truyền, vận động, tập hợp củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn.
  • 'Thắm tình hữu nghị đặc biệt Sơn La - Hủa Phăn: 
Kỳ 2. Bản tình ca mãi vang xa

    Thắm tình hữu nghị đặc biệt Sơn La - Hủa Phăn: Kỳ 2. Bản tình ca mãi vang xa

    Đối ngoại -
    Sơn La và Hủa Phăn đều sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, giàu bản sắc văn hóa các dân tộc, con người thân thiện, mến khách. Cụ thể hóa việc liên kết, hợp tác phát triển toàn diện giữa hai tỉnh, hoạt động giao lưu văn hóa và phát triển du lịch ngày càng được mở rộng và nâng lên tầm cao mới.
  • 'Pháo binh Việt Nam trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

    Pháo binh Việt Nam trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm (7/5/1954 - 7/5/2024), trong chiến dịch Điện Biên Phủ, lực lượng pháo binh non trẻ của quân đội ta đã lập được những chiến công vang dội. Đại tướng, Tổng Tư lệnh mặt trận Võ Nguyên Giáp từng đánh giá: “Pháo binh ta tuy nhỏ, nhưng đã có một tác dụng lớn trong Chiến dịch Điện Biên Phủ”. Thắng lợi này là điển hình trong nghệ thuật sử dụng pháo binh của quân đội ta, với sức mạnh và ý chí của mình, các chiến sĩ pháo binh góp công lớn vào chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
  • 'Công an nhân dân Sơn La trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

    Công an nhân dân Sơn La trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

    Sau chiến dịch Tây Bắc năm 1952 thắng lợi, tỉnh Sơn La được giải phóng (trừ khu vực Nà Sản). Để tiếp tục cô lập và phân tán lực lượng địch ở tập đoàn cứ điểm Nà Sản, đầu năm 1953, ta quyết định mở chiến dịch Thượng Lào và giành thắng lợi vang dội, đập tan vành đai án ngữ Tây Bắc - Thượng Lào của thực dân Pháp, tập đoàn cứ điểm địch ở Nà Sản hoàn toàn bị cô lập. Trước nguy cơ thất bại, ngày 12/8/1953, thực dân Pháp đã rút khỏi cứ điểm Nà Sản, tỉnh Sơn La hoàn toàn được giải phóng.
  • 'Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng"

    Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng"

    Nằm trong chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5/1954 - 7/5/2024), tối 5/5, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Đài truyền hình Việt Nam đã tổ chức cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng", kết nối trực tiếp với 4 điểm cầu, gồm: Thủ đô Hà Nội, tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Kon Tum và thành phố Hồ Chí Minh.