Người đam mê thơ dân tộc Thái

Đó là ông Lò Thanh Xuân, bản Lè, xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu, hội viên Hội Liên hiệp VHNT tỉnh, là một trong những tác giả sáng tác nhiều bài thơ tiếng dân tộc Thái.

Ông Lò Thanh Xuân sáng tác thơ tiếng dân tộc Thái.

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Thuận Châu giàu truyền thống văn hóa, ông Xuân có nhiều năm làm giáo viên, rồi cán bộ văn hóa xã Tông Cọ. Ông Xuân bén duyên với thơ tiếng Thái và có nhiều tác phẩm được đăng trên Tạp chí Suối Reo. Năm 1986, ông được kết nạp vào Hội Liên hiệp VHNT tỉnh. Đến nay, ông đã sáng tác khoảng 400 tác phẩm thơ tiếng Thái, trong đó, 200 tác phẩm được đăng tải trên Tạp chí Suối Reo và tập san của Chi hội văn học nghệ thuật huyện Thuận Châu.

Những tác phẩm thơ của ông sáng tác, chủ yếu có chủ đề ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước đổi mới, văn hóa, phong tục tập quán của dân tộc Thái, như các bài: Nha lưm sia sương khắp (Chớ quên điệu sai sương inh lả); Pa ló Tay đăm (Phụ nữ Thái đen); Phá êm liệt sỹ (Gửi mẹ liệt sỹ); Xuân hựa ó bó khòng (Bãi hoang xưa nay giàu hoa trái)… Các bài thơ tiếng Thái được phiên âm và dịch sang chữ phổ thông. Theo ông Xuân, để dịch thơ từ chữ Thái sang chữ phổ thông đòi hỏi tác giả phải có nhiều vốn từ tiếng Thái cổ mới sát nghĩa và giữ được hồn của bài thơ. Những bài thơ tiếng Thái của ông được bà con nhiều địa phương chuyển thể thành bài hát biểu diễn ở các sự kiện lễ hội, mừng nhà mới, đám cưới… góp phần phát huy và bảo tồn văn hóa dân tộc Thái.

Ông Xuân cũng là một trong những hội viên tích cực tham gia các cuộc thi sáng tác do Hội Liên hiệp VHNT tỉnh phát động, như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Sơn La, tại cuộc thi này, ông đã đoạt giải B, với tác phẩm Mâng tuổi tỉnh Sơn La (Mừng tuổi tỉnh Sơn La 110 năm), cùng nhiều giải thưởng khác.

Từ năm 2018 đến nay, ông Xuân là Chi hội trưởng Chi hội văn học nghệ thuật huyện Thuận Châu (thuộc Hội Liên hiệp VHNT tỉnh). Ông thường xuyên tuyên truyền, vận động các hội viên sáng tác các tác phẩm thơ tiếng Thái. Hiện nay, Chi hội có 18 hội viên, ngoài sáng tác các tác phẩm đăng trên Tạp chí Suối Reo, các hội viên còn sáng tác đăng trên cuốn tập san song ngữ của Chi hội mang tên (Bók ban đỉn Muổi), mỗi năm xuất bản 1 số, với khoảng 30 tác phẩm, trong đó ông đảm nhiệm biên tập các tác phẩm của hội viên.

Với niềm đam mê những vần thơ dân tộc Thái, ông Lò Thanh Xuân đã góp phần bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc đến với công chúng. Ông mong muốn các thế hệ con em tiếp tục học tập, sáng tác những áng thơ hay, mang đậm nét văn hóa của đồng bào dân tộc Thái.

Lò Luận
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới