Xây dựng tổ chức Hội Người cao tuổi vững mạnh toàn diện

Ngày 6/6, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Hội người cao tuổi Việt Nam (2021-2026) và Gặp mặt người cao tuổi tiêu biểu nhân Kỷ niệm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (1941-2023).

Dự Hội nghị có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành; các nguyên lãnh đạo Ban đại diện Hội người cao tuổi các thời kỳ và người cao tuổi tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội VI Hội người cao tuổi Việt Nam (2021-2026)

Trong nửa nhiệm kỳ qua, 100% các cấp hội người cao tuổi (NCT) đã tuyên truyền, triển khai sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội VI của Hội NCT Việt Nam. Các cấp hội đã kiện toàn đội ngũ cán bộ, bổ sung nhân sự, nâng cao hiệu quả hoạt động; chú trọng phát triển hội viên mới; tổ chức nhiều hoạt động phù hợp với điều kiện thực tiễn tại cơ sở hội. Hơn 2 năm qua, đã kết nạp được 9.166 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 112.902 người, sinh hoạt tại 204 tổ chức cơ sở hội. Hàng năm, 80% số hội viên đạt danh hiệu “Tuổi cao - Gương sáng”.

Các đại biểu trao đổi về hoạt động người cao tuổi. 

Các cấp hội đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 27.806 lượt NCT. Có 57.700 cụ được khám và quản lý sức khỏe ban đầu; 100.343 NCT được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 21.802 cụ được hưởng chế độ trợ cấp xã hội. Đã thành lập mới 100 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nâng tổng số câu lạc bộ trong tỉnh lên 879 câu lạc bộ, thu hút 38.849 hội viên tham gia.

Tiết mục văn nghệ tại hội nghị

Hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, các hội viên đã hiến 31.065 m2 đất, góp 39.003 ngày công. Toàn tỉnh có trên 2.400 NCT là bí thư chi bộ, trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố; 2.329 NCT làm kinh tế giỏi; 5.180 NCT tham gia công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp hội NCT tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp. Triển khai hiệu quả chương trình của NCT và Tháng hành động Vì NCT Việt Nam; nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau. Tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện. Thực hiện tốt các chính sách chăm sóc NCT...

Huyền Trăng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới