Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 3/2023

Ngày 9/3, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 3/2023. Dự tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các báo cáo viên Trung ương của tỉnh và Tỉnh ủy; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La

PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã thông tin về chuyên đề “Xác định và xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”. Trong đó, nhấn mạnh việc nghiên cứu, xây dựng và thực hiện các hệ giá trị có vai trò, ý nghĩa quan trọng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn tới. 

Tiếp đó, lãnh đạo Bộ Quốc phòng thông tin chuyên đề về “Những kết quả nổi bật của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng thời gian gần đây, định hướng thời gian tới”. Trong đó, nhấn mạnh, năm 2022, Việt Nam tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế của đất nước và Quân đội nhân dân trong khu vực và trên trường quốc tế, đã tích cực, chủ động tham gia và đề xuất sáng kiến tại các diễn đàn hợp tác quốc phòng đa phương khu vực và quốc tế. Bộ Quốc phòng lần đầu tiên tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại quốc phòng lớn, quan trọng, như: Triển lãm Quốc phòng quốc tế năm 2022, giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn”; cử đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đến Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa động đất được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Đồng thời, xác định các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Định hướng tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Tiếp tục tuyên truyền tình hình kinh tế - xã hội; việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); các nghị định của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. Nhất là, tập trung tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943-2023); các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. 

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới