Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thăm, tặng quà tại huyện Mộc Châu

Ngày 27/5, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thăm, tặng quà tại huyện Mộc Châu. Cùng đi có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác thăm gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của huyện Mộc Châu.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác thăm gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của huyện Mộc Châu.

Đón đoàn, tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo huyện Mộc Châu.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đến thăm Trại văn hóa tại Ngày hội hái quả mận hậu Mộc Châu.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đến thăm và động viên bà con nhân dân tham gia Ngày hội hái quả mận hậu Mộc Châu năm 2023, tổ chức tại thung lũng mận Nà Ka ở tiểu khu Pa Khen 1, thị trấn Nông trường Mộc Châu; nghe HTX nông nghiệp Quyết Thanh, một trong những HTX tiêu biểu của huyện Mộc Châu báo cáo tình hình hoạt động trong thời gian qua.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn tặng quà HTX nông nghiệp Quyết Thanh.

HTX nông nghiệp Quyết Thanh thành lập năm 2019 gồm 26 thành viên, với diện tích 26 ha trồng các loại cây ăn quả, như: Hồng, bơ, lê, mận, đào, cam. HTX đang liên kết với 3 HTX và hằng trăm hộ nông dân trên địa bàn huyện để sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Hiện, HTX đang chế biến 7 loại sản phẩm quả với khối lượng khoảng 80 tấn/năm; có 6 sản phẩm OCOP, doanh thu HTX đạt từ 4,5-5 tỷ đồng/năm…

Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mộc Châu trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị tỉnh Sơn La và huyện Mộc Châu tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp theo phương châm “tấc đất, tấc vàng”; quy hoạch diện tích các vùng cây ăn trái, tìm kiếm thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đến nhiều nước trên thế giới; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, HTX phát triển hiệu quả; đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất cho nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp phát triển kinh tế; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn hỗ trợ tỉnh Sơn La 1 tỷ đồng làm nhà đại đoàn kết.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn tặng quà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Mộc Châu. 
Đồng chí Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Sơn La tặng quà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Mộc Châu.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Thanh Mẫn hỗ trợ tỉnh Sơn La 1 tỷ đồng để xóa nhà tạm; tặng 20 suất quà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Mộc Châu.

 

Việt Anh - Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới