Chăm sóc sức khỏe nhân dân từ tuyến y tế cơ sở

Đảm bảo cho mọi người dân đều được tiếp cận với các dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe, huyện Bắc Yên đã tập trung đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và nguồn nhân lực phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại cơ sở.

Cán bộ Trạm y tế xã Hang Chú, huyện Bắc Yên khám bệnh cho nhân dân.

Bắc Yên là huyện vùng cao với đa số đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ở huyện luôn gặp những khó khăn, nhất là y tế dự phòng ở tuyến cơ sở. Trước thực trạng đó, huyện Bắc Yên đã tập trung huy động nhiều nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất và đầu tư trang thiết bị y tế, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. Đồng thời, tăng cường tập huấn bổ sung kiến thức cho đội ngũ y tế cơ sở về an toàn tiêm chủng, kiểm soát nhiễm khuẩn, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống HIV/AIDS, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình...

Các trạm y tế luôn đảm bảo cung cấp đầy đủ thuốc thiết yếu và được đầu tư trang thiết bị khám chữa bệnh, sơ cấp cứu và thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác khám chữa bệnh; thực hiện tốt chế độ chính sách BHYT tạo thuận lợi cho người dân đến khám chữa bệnh.

Từ năm 2020 đến nay, huyện Bắc Yên đã đầu tư hơn 15 tỷ đồng xây mới 4 trạm y tế thị trấn Bắc Yên và các xã Tà Xùa, Hua Nhàn, Háng Đồng. Các công trình được thiết kế xây dựng theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, bảo đảm trang thiết bị, giường bệnh, tủ thuốc... tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận với dịch vụ y tế theo chuẩn quốc gia. Hiện nay, 100% trạm y tế xã có đủ điều kiện khám chữa bệnh BHYT thực hiện được tối thiểu khoảng 70% danh mục dịch vụ kỹ thuật thuộc tuyến xã; 15/16 trạm y tế xã, thị trấn được đầu tư xây dựng nhà 2 tầng kiên cố; 11/16 trạm y tế có đủ số phòng theo quy định; 10/16 trạm có bác sĩ, 100% trạm có nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi.

Ông Phạm Văn Hợi, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bắc Yên, cho biết: Chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân tại các trạm y tế xã, thị trấn ngày càng được nâng lên rõ rệt, đáp ứng nhu cầu được tiếp cận các dịch vụ y tế gần nhất, có chất lượng, chi phí phù hợp với khả năng thu nhập của nhân dân. Trung bình mỗi năm, các trạm y tế xã, thị trấn khám, chữa bệnh cho trên 22.000 lượt người bệnh, đảm bảo an toàn trong điều trị, giảm tải số bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên.

Đến Trạm y tế xã vùng cao Hang Chú, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là sự ân cần và tận tình của các y bác sĩ đối với bệnh nhân, cơ sở hạ tầng trang thiết bị y tế được đầu tư đồng bộ. Mỗi năm, Trạm y tế xã khám, chữa bệnh cho trên 1.200  lượt người.

Chị Mùa Thị Nia, bản Pa Cư Sáng, xã Hang Chú, chia sẻ: Sự nhiệt tình, chu đáo của các y, bác sỹ ở trạm y tế xã, cùng cơ sở vật chất khang trang, chúng tôi rất yên tâm khi tới khám, điều trị tại đây.

Bác sĩ Nguyễn Văn Toàn, Trưởng Trạm y tế xã Hang Chú, cho biết: Trạm y tế xã được đầu tư xây dựng gồm 8 phòng chức năng. Trạm có 1 bác sĩ, 1 điều dưỡng, 2 y sĩ, 1 nữ hộ sinh, 1 cán bộ chuyên trách dân số; 6/6 bản đều có cán bộ y tế. Cùng với việc khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, hằng tháng, chúng tôi tới các bản nắm tình hình, kết hợp tiêm chủng lưu động, cân đo cho trẻ và tuyên truyền, giáo dục kiến thức dân số, kế hoạch hóa gia đình, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, giúp người dân nâng cao nhận thức về tự bảo vệ và chăm sóc sức khỏe

Với sự nỗ lực của đội ngũ thầy thuốc, hệ thống y tế tuyến cơ sở trên địa bàn huyện Bắc Yên đã góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và phòng, chống dịch bệnh ngay từ cơ sở.

Bài, ảnh: Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới