Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân

Những ngày đầu tháng 1, chúng tôi về thăm Trạm Y tế xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu. Khuôn viên sạch sẽ; đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ ân cần đón tiếp bệnh nhân trong xã đến khám, chữa bệnh.

Bác sỹ Trạm Y tế xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu hướng dẫn nhân dân sử dụng cây thuốc nam để chữa bệnh.

Là xã vùng III, Muổi Nọi có 7 bản, với 969 hộ dân. Hằng năm, đội ngũ y, bác sỹ của Trạm Y tế xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tuyên truyền cho nhân dân cách phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường trên hệ thống loa truyền thanh của xã, của bản; lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp bản, đoàn thể bản. Xử lý nguồn nước bằng hóa chất Cloramin B để hạn chế tác nhân lây truyền bệnh theo đường tiêu hóa và các mầm bệnh khác. Nhờ vậy, mấy năm qua, trên địa bàn xã không xảy ra dịch bệnh lớn. Năm 2019, xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Trạm đang có 1 bác sỹ đa khoa, 2 y sỹ, 1 điều dưỡng, 1 nữ hộ sinh, 1 chuyên trách dân số, 1 dược sỹ, cùng đội ngũ nhân viên y tế, cộng tác viên dân số tại 7/7 bản. Bác sỹ Lò Văn Chính, Trạm trưởng Trạm Y tế xã, cho biết: Trạm được trang bị cơ sở vật chất đảm bảo công tác khám, điều trị. Trạm duy trì lịch trực 24 giờ/ngày; phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ phụ trách bản bám nắm cơ sở; tổ chức giám sát, theo dõi tình hình dịch bệnh; đảm bảo dự trữ đủ cơ số thuốc, đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Trạm cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn do y tế tuyến trên tổ chức. Duy trì vườn cây thuốc nam với 45 cây các loại và tủ sách y tế gồm 25 đầu sách chuyên môn để cán bộ nghiên cứu, áp dụng vào thực tế chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hiện nay, trạm đã thực hiện 86% các dịch vụ kỹ thuật theo chức năng nhiệm vụ được giao, đảm bảo sơ cứu, cấp cứu thông thường theo quy định của Bộ Y tế. Năm 2023, Trạm đã tổ chức khám, chữa bệnh cho hơn 2.100 lượt người, trong đó có 1.762 lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; 687 trường hợp khám chữa bệnh bằng y học hiện đại kết hợp y học cổ truyền.

Chia sẻ với chúng tôi khi đến Trạm Y tế xã khám bệnh, anh Lò Văn Phong, bản Muổi Nọi A, cho biết: Tôi bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, bác sỹ chẩn đoán bị rối loạn tiền đình và kê đơn thuốc điều trị. Ngoài ra, bác sỹ còn hướng dẫn chế độ ăn uống, nghỉ ngơi.

Còn ông Đèo Văn Nó, bản Sẳng Sang, kể: Tôi bị đau họng, ăn, uống rất khó khăn. Bác sỹ chẩn đoán tôi bị viêm amidan cấp. Ngoài được kê đơn thuốc, bác sỹ còn hướng dẫn tôi chú ý giữ ấm cổ, không ăn cay, không uống đồ có cồn, chất kích thích. Tôi thấy các y, bác sỹ rất tận tình và trách nhiệm.

Bên cạnh đó, các chương trình y tế quốc gia như tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống suy dinh dưỡng, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe tâm thần tại cộng đồng và các chương trình phòng chống bệnh không lây nhiễm khác đã được trạm triển khai thực hiện hiệu quả. Năm 2023, có 98% số trẻ em trong độ tuổi được uống vitamin A và uống thuốc tẩy giun; 100% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh; 100% số học sinh của 3 trường học trên địa bàn được khám sức khỏe; 98% số phụ nữ mang thai được lập phiếu theo dõi sức khỏe và tiêm đầy đủ vắc xin AT2+...

Thực hiện nhiệm vụ giao, Trạm Y tế xã Muổi Nọi tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp với các bản truyền thông về vệ sinh phòng bệnh. Đồng thời, triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế - dân số; đảm bảo đủ thuốc, vật tư y tế thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch, ngộ độc thực phẩm, cấp cứu tai nạn thương tích; tăng cường giám sát dịch bệnh, góp phần chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Bài, ảnh: Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới