Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai

Trước tình hình thời tiết diễn biến bất thường, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt của nhân dân, huyện Sốp Cộp đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Giọng nữ

Ông Vũ Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện, thông tin: Thời điểm này, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị kiểm tra an toàn các công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ; đôn đốc các đơn vị thi công hoàn thành việc tu sửa các công trình phòng chống thiên tai. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động kế hoạch dự trữ giống, phân bón và các điều kiện vật tư cần thiết để phục hồi sản xuất sau thiên tai.

Huyện Sốp Cộp triển khai công tác PCTT&TKCN năm 2024.

Ngay từ đầu mùa mưa lũ, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện chỉ đạo các xã, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn xây dựng phương án phòng, chống thiên tai của đơn vị; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện và các xã đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình thực tế và dự báo các vùng có nguy cơ mất an toàn để chủ động ứng phó. Đối với các khu vực xung yếu, các cơ quan chuyên môn tiến hành cắm biển cảnh báo để nhân dân phòng tránh. Lắp đặt hệ thống cảnh báo, kịp thời thông báo cho nhân dân khi xảy ra mưa lũ và sạt lở đất, đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc thông suốt... 

Xã Sốp Cộp kiểm tra hiện trạng công trình trước mùa mưa lũ.

Bà Lò Thị Hà, Chủ tịch UBND xã Mường Và, cho biết: Trước mùa mưa bão, xã đã kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình thủy lợi, như: Phai bản Huổi Niếng, Pói Lanh, Nặm Ca... để xây dựng phương án xử lý các sự cố. Đồng thời, liên hệ với chủ các phương tiện ô tô tải, máy xúc trên địa bàn sẵn sàng ứng phó khi lũ bão xảy ra. Sơ tán dân các bản Huổi Cói, Sào Và, Phòng Sài, Co Phường, Bản Thón, Nà Lìu... nằm trong vùng có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất. Phối hợp với các ngành chức năng thành lập các đội xung kích cứu hộ kịp thời các trường hợp khẩn cấp.

Các lực lượng tham gia diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại xã Mường Và.

Huyện Sốp Cộp còn chỉ đạo các xã tăng cường kiểm tra, rà soát các vùng trọng điểm có người dân sinh sống ở ven đồi, triền núi cao, ven suối có nguy cơ bị sạt lở để tuyên truyền, vận động nhân dân di dời đến nơi an toàn; chằng, chống nhà ở; bảo đảm an toàn hành lang lưới điện, hàng lang giao thông, các công trình công cộng, khu dân cư… giảm thiểu thiệt hại do gió lốc, sét đánh, lũ bão, sạt lở.

Từ năm 2018 đến nay, huyện đã hoàn thành 4 dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai tại xã Púng Bánh, Mường Lạn; vận động hơn 100 hộ dân hoàn thành việc di chuyển đến nơi ở mới an toàn. Ông Sồng A Dơ, bản Pu Hao, xã Mường Lạn, chia sẻ: Trước đây, cứ đến mùa mưa lũ, bản Pu Hao lại bị ảnh hưởng nặng nề bởi sạt lở đất, vùi lấp nhiều ngôi nhà, cây trồng, vật nuôi. Được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng khu tái định cư, từ khi chuyển lên nơi ở mới, cuộc sống bà con trong bản từng bước ổn định, yên tâm phát triển kinh tế.

 Ban CHQS huyện Sốp Cộp kiểm tra các phương tiện phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

Các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện đã xây dựng phương án phòng, chống thiên tai, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”. Tập trung rà soát, chuẩn bị các phương tiện, điều kiện đảm bảo để ứng phó hiệu quả khi có thiên tai, bão lũ xảy ra. Lực lượng biên phòng, dân quân tự vệ, công an các xã bám nắm địa bàn phản ứng nhanh không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Duy trì nghiêm chế độ ứng trực, nhất là trong giai đoạn cao điểm của mùa mưa bão.

Trung tá Đinh Văn Quang, Đồn trưởng Đồn biên phòng Nậm Lạnh, cho biết: Khi có thiên tai xảy ra, đơn vị huy động cán bộ, chiến sĩ khẩn trương về cơ sở cứu người, bảo vệ tài sản, di dời người, tài sản về các khu vực an toàn; bảo đảm hậu cần, tổ chức lực lượng khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.

Diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên suối Nậm Ca.

Chủ động xây dựng phương án phòng, chống lũ bão, tìm kiếm cứu nạn và chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, huyện Sốp Cộp sẵn sàng ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết, phấn đấu giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão sắp tới.

Bài, ảnh: Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới