Quân khu 2 khảo sát, nắm tình hình công tác dân tộc, tôn giáo tại huyện Sốp Cộp

Ngày 15/3, tại huyện Sốp Cộp, Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu 2, chủ trì Hội nghị khảo sát, nắm tình hình công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện Sốp Cộp. Dự Hội nghị, có đồng chí Lưu Minh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Hội nghị khảo sát, nắm tình hình công tác dân tộc, tôn giáo tại huyện Sốp Cộp.

Hiện nay, huyện Sốp Cộp có trên 11.700 hộ, với hơn 54.000 nhân khẩu, chủ yếu là các dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú, Lào, Kinh. Những năm qua, các dân tộc trong huyện luôn đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Từ năm 2022 đến nay, huyện đã triển khai đầy đủ các chính sách an sinh xã hội đến nhân dân; giải ngân 8 tỷ vốn vay, giải quyết việc làm cho trên 1.800 người. Tổ chức 16 lớp đào tạo nghề cho 505 lao động theo các chương trình, mục tiêu quốc gia. Hỗ trợ gần 18 tấn gạo cho 225 hộ đói giáp hạt. Trợ cấp đột xuất do ảnh hưởng của thiên tai cho 5 hộ, 126 triệu đồng…

Lãnh đạo huyện Sốp Cộp phát biểu tại Hội nghị.

Toàn huyện có 7 xã, 33 bản có hoạt động tôn giáo, với 581 hộ. Hoạt động tôn giáo cơ bản ổn định, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chưa phát hiện vụ việc liên quan đến lợi dụng hoạt động tôn giáo chống phá Đảng, chính quyền, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây rối an ninh trật tự địa bàn.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác đề nghị huyện tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội. Chú trọng thực hiện công tác xóa mù chữ, nâng cao nhận thức cho phụ nữ dân tộc thiểu số. Thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn; phát triển nhân rộng mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; phát huy vai trò các hợp tác xã. Các lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác dân vận, tăng cường phối hợp công tác dân tộc, tôn giáo; nắm tình hình nhân dân, nhất là đồng bào vùng cao biên giới, đồng bào sinh hoạt tôn giáo…

Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới