Sẵn sàng cơ động, phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới

Ngày 2/12, Thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng quân sự địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng quân sự địa phương, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022.

Năm 2022, công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện và chỉ đạo hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương trên địa bàn Thành phố được triển khai tích cực, có chất lượng; phong trào thi đua yêu nước lĩnh vực quốc phòng, quân sự thường xuyên, rộng khắp. Hiện, Thành phố có 60 đơn vị, trong đó, 12 đơn vị dân quân; 48 đơn vị tự vệ, với quân số 1.698 người; lực lượng tại chỗ có 145 tổ, bản, tiểu khu; có 6.292 quân nhân dự bị. Trong năm, Hội đồng giáo dục, quốc phòng, an ninh Thành phố đã tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh cho 12.719 học sinh, sinh viên; giáo dục quốc phòng 643 học viên tại các trường chính trị, hành chính, đoàn thể; nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản điều hành lên phiên bản 4.0 cho các đơn vị; giao quân cho các đơn vị đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng đảm bảo, giao nhận quân đúng thời gian, an toàn tiết kiệm; thực hiện chi trả phụ cấp trách nhiệm cho 100% quân nhân dự bị giữ chức vụ quản lý đơn vị; thực hiện đầy đủ chính sách đối với lực lượng dân quân trên địa bàn Thành phố; chỉ đạo các đơn vị làm tốt việc đăng ký, quản lý, bảo quản, bão dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật; tổ chức cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn cấp Thành phố năm 2022 sát thực tế địa bàn, kết quả đạt xuất sắc…

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng danh hiệu Đơn vị tiên tiến cho các đơn vị
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng danh hiệu Đơn vị tiên tiến cho các đơn vị

Năm 2023, Thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên; tăng cường nắm tình hình, sẵn sàng chiến đấu, phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới; không để bị động, bất ngờ... Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023 đủ chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng.

Lãnh đạo UBND Thành phố tặng Giấy khen các tập thể.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh tặng danh hiệu Đơn vị tiên tiến cho 12 tập thể; Chiến sĩ thi đua cho 2 cá nhân; Chiến sĩ tiên tiến 16 cá nhân; UBND Thành phố tặng Giấy khen cho 11 tập thể; 8 cá nhân. 

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới