Sẵn sàng cho Lễ hội Cà phê Sơn La

Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023 với chủ đề “Arabica, cà phê Sơn La - hương vị núi rừng Tây Bắc” sẽ khai mạc vào 20 giờ ngày 20/10 tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, đảm bảo các hoạt động của Lễ hội diễn ra thành công.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra dây chuyền chế biến Nhà máy chế biến cà phê Sơn La.

Lễ hội Cà phê Sơn La được tổ chức nhằm tôn vinh người trồng, sản xuất, chế biến và kinh doanh cà phê; giới thiệu, quảng bá hình ảnh đặc sắc về văn hóa, con người, các tiềm năng, thế mạnh tỉnh Sơn La. Lễ hội sẽ diễn ra với các chuỗi các hoạt động đặc sắc như: Gala cà phê, Hội chợ triển lãm “Cà phê Sơn La - Hội nhập và phát triển”; Trưng bày ảnh đẹp về cà phê; Hội chợ sách “Sơn La bừng sáng tương lai”; Hội thảo nâng cao chất lượng cà phê; Hội nghị kết nối giao thương, sản phẩm cà phê; Hội thi nhà nông đua tài; trải nghiệm, khám phá tour du lịch cà phê… Tại lễ hội lần này, người dân địa phương và du khách sẽ được uống cà phê miễn phí, tham gia hoạt động pha chế tại các gian hàng trưng bày cà phê trên địa bàn Thành phố.

Lắp ráp, hoàn thiện dây chuyền chế biến Cà phê Sơn La.

Công tác chuẩn bị, triển khai các hoạt động được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo thực hiện theo kế hoạch đề ra. UBND tỉnh ban hành các văn bản, kế hoạch liên quan; các quyết định thành lập Ban tổ chức, tổ giúp việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết từng hoạt động trong lễ hội, tăng cường thông tin, tuyên truyền, quảng bá rộng rãi về lễ hội đến với người dân, du khách; khai thác hiệu quả mạng xã hội để tuyên truyền, thu hút người xem; khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, địa phương vào các hoạt động.

Bà Hoàng Ngân Hoàn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Tiểu ban nội dung, Ban tổ chức Lễ hội Cà phê Sơn La, cho biết: Lễ hội nhằm quảng bá thương hiệu, khẳng định vị thế của cà phê Sơn La trên thị trường. Tiểu ban nội dung đã chỉ đạo thiết kế xong maket sân khấu, cổng chào, kịch bản các chương trình nghệ thuật, lời dẫn, giới thiệu đại biểu tại lễ hội. Cùng với đó, hoàn thiện thiết kế không gian triển lãm, hội chợ tại lễ hội.

Nông dân xã Chiềng Ban thu hái cà phê.

Tại thành phố Sơn La, địa điểm chính diễn ra các hoạt động của lễ hội, những ngày này, các phòng, ban chuyên môn và các xã, phường trên địa bàn đang tập trung tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về lễ hội bằng nhiều hình thức, như: Tuyên truyền trên loa phát thanh tại nhà văn hóa xã, bản; phát hành các phóng sự, tin, bài trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nền tảng mạng xã hội zalo, facebook… thông tin về địa điểm, thời gian tổ chức để nhân dân, du khách bố trí thời gian tham gia.

Tại Quảng trường Tây Bắc, nơi sẽ diễn ra các hoạt động chính của lễ hội, đơn vị tổ chức sự kiện đang huy động nhân lực hoàn thiện việc lắp ráp sân khấu, khu trưng bày sản phẩm. Công nhân Xí nghiệp Quảng trường Tây Bắc cũng đã cắt tỉa cây cảnh, thảm cỏ, bổ sung thêm các chậu hoa tươi, căng treo cờ rực rỡ dọc tuyến đường vào quảng trường. Hàng trăm nghệ nhân và diễn viên quần chúng được huy động từ các xã, phường đang hăng say luyện tập cho chương trình nghệ thuật tại đêm khai mạc Lễ hội. Còn tại các khu hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê, các công nhân đang cố gắng hoàn thiện các gian hàng cuối cùng để kịp đưa vào phục vụ Lễ hội.

Chuẩn bị gian trưng bày cà phê Trung Nguyên tại Lễ hội.

Chị Quàng Thị Minh, xã Chiềng Xôm, Thành phố, chia sẻ: Chúng tôi rất vui và vinh dự khi được xã lựa chọn tham gia múa xòe tại Lễ hội. Thông qua lễ hội, nghệ thuật xòe Thái càng được giới thiệu rộng rãi đến du khách về nét đặc sắc văn hóa đồng bào dân tộc và hình ảnh con người thân thiện, mến khách của Thành phố.

Chuẩn bị gian hàng trưng bày sản phẩm cà phê của tỉnh Gia Lai.

Còn ông Nguyễn Văn Tiện, bản Hoàng Văn Thụ, xã Hua La, Thành phố, vui vẻ nói: Bà con trong bản rất hào hứng, tích cực chỉnh trang, dọn dẹp sạch sẽ đường làng ngõ xóm, cắt tỉa tỉ mỉ những vườn cà phê đẹp nhất để chuẩn bị cho phần thi hái quả, chào đón du khách trong và ngoài nước đến thăm quan, trải nghiệm.

Trong khuôn khổ Lễ hội cũng sẽ diễn ra lễ khánh thành dây chuyền sản xuất trà Cascara của Công ty cổ phần Phúc Sinh Sơn La và Nhà máy chế biến cà phê Sơn La của Công ty cổ phần cà phê Sơn La, tại huyện Mai Sơn.

Ông Nguyễn Như Hùng, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần chế biến Cà phê Sơn La, thông tin: Nhà máy được đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, ứng dụng công nghệ xát ướt có lên men và dây chuyền xát khô, phòng thí nghiệm kiểm soát chất lượng. Với công suất thiết kế 50.000 tấn quả tươi/năm, sản lượng cà phê nhân khoảng 12.500 tấn/năm. Đến nay, các thiết bị máy móc, dây chuyền của nhà máy được lắp đặt xong và đã nghiệm thu, chạy thử. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho Lễ khánh thành đã được Công ty chuẩn bị đảm bảo trang trọng, ý nghĩa.

HTX Aratay-Coffee chuẩn bị sản phẩm giới thiệu tại Lễ hội.

Thông tin về công tác chuẩn bị cho Lễ hội, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội, cho biết: Tỉnh Sơn La đã sẵn sàng, đảm bảo các điều kiện cần thiết để tổ chức lễ hội diễn ra thành công, an toàn. Lễ hội lần đầu tiên được tổ chức quy mô cấp tỉnh, kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá, nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế cà phê Sơn La trên thị trường; tôn vinh người trồng, sản xuất, chế biến và kinh doanh cà phê; động viên cộng đồng cùng chung tay vun đắp cho sự phát triển của văn hóa cà phê. Đồng thời, giới thiệu hình ảnh đặc sắc về văn hóa cà phê, về con người, các tiềm năng, thế mạnh, tạo dựng hình ảnh Sơn La thân thiện, mến khách, thu hút các nhà đầu tư, khách du lịch đến Sơn La; đẩy mạnh phát triển sản xuất, kết nối cung cầu, đổi mới sáng tạo, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống đồng bào các dân tộc.

Quảng trường Tây Bắc, nơi diễn ra sự kiện đang hoàn thiện việc lắp ráp sân khấu, khu trưng bày sản phẩm.

Với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, ngành, đơn vị, doanh nghiệp, Sơn La đã sẵn sàng cho Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ nhất, năm 2023 trang trọng, ý nghĩa, tiết kiệm, an toàn, góp phần quảng bá sản phẩm cà phê Sơn La ra thị trường; mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị, ấn tượng.

Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới