Trường THPT Thảo Nguyên nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm qua, Trường THPT Thảo Nguyên, huyện Mộc Châu, không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập; phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Giờ thực hành môn Tin học tại Trường THPT Thảo Nguyên.

Đến thăm Trường THPT Thảo Nguyên, ấn tượng đầu tiên là khuôn viên rộng rãi, nhà lớp học xây dựng khang trang, sạch sẽ, trang thiết bị được đầu tư theo hướng hiện đại... Cô giáo Nguyễn Thị Thư, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Năm học 2022-2023, trường có 28 lớp, hơn 1.000 học sinh. Quyết tâm xây dựng ngôi trường phát triển toàn diện, đội ngũ giáo viên luôn trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học. Đồng thời, các thầy cô giáo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các bài giảng; tăng các giờ học thực hành, trải nghiệm sáng tạo; đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá nhằm phát huy tối đa năng lực học sinh; khuyến khích học sinh có ý tưởng sáng tạo trong quá trình học. Triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Với mục tiêu “Thầy cô dạy giỏi - trò học tốt”, Ban Giám hiệu nhà trường tập trung củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên; tạo điều kiện cho các thầy, cô giáo được đi đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Hiện nay, trong số 56 giáo viên trực tiếp giảng dạy, 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn, 13,4% đạt trình độ trên chuẩn, 11 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia, nhiều giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở.

Cô giáo Phạm Thị Lượt, giáo viên môn Ngữ văn, chia sẻ: Chúng tôi tổ chức dạy học bằng các slide trình chiếu trên tivi hoặc máy chiếu. Tăng cường cho học sinh hoạt động thực hành, thảo luận, tổ chức thi đua giữa các nhóm, giúp các em rèn luyện và hình thành các kỹ năng đọc, viết, nói, nghe và để tiết học vừa sinh động, vừa tạo hứng thú cho học sinh.

Với diện tích khuôn viên hơn 21.100 m2, trường có 3 dãy phòng học 3 tầng, với 28 phòng học, 1 phòng chức năng đảm bảo cho dạy và học cũng như các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Ngoài ra, nhà trường cũng đã được đầu tư hoàn thiện 2 phòng học tin học, 1 phòng học ngoại ngữ, các phòng thí nghiệm môn: hóa học, sinh học, vật lý; cùng hệ thống máy tính, máy chiếu, ti vi trên một số lớp học, phục vụ việc dạy học.

Chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng lên. Năm học 2021-2022, có 52,6% số học sinh đạt học lực khá, giỏi; 98,2% số học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt; đoạt 2 giải nhất, 10 giải nhì, 5 giải ba, 26 giải khuyến khích tại Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; đoạt 1 giải nhì, 1 giải ba thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THPT cấp tỉnh; 100% số học sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2022.

Năm 2022, trường được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1... Đây là động lực, nền tảng vững chắc để thầy, trò nhà trường tiếp tục phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học trong giai đoạn tiếp theo.

Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới