Phong trào khuyến học, khuyến tài ở Mường La

Những năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở huyện Mường La đã lan tỏa sâu rộng trong các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, khơi dậy truyền thống hiếu học tại địa phương.

Giọng nữ
Các gia đình trên địa bàn thị trấn Ít Ong, huyện Mường La thực hiện phong trào “Nuôi lợn khuyến học”.

Hội Khuyến học huyện Mường la có 16 hội cơ sở xã, thị trấn, 288 chi hội, với hơn 25.000 hội viên, bằng 23,7% dân số toàn huyện. Năm 2023, huyện có 13.834 gia đình được công nhận gia đình học tập, 7 dòng họ học tập, 113 cộng đồng học tập, 53 đơn vị học tập và 25.750 công dân học tập. Trong đó, nhiều dòng họ đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, vùng khó khăn đã xây dựng được phong trào học tập hiệu quả, như dòng họ Lò ở xã Tạ Bú; dòng họ Tráng ở xã Ngọc Chiến; dòng họ Cứ ở xã Chiềng Muôn...

Bà Đèo Thị Quý, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện, cho biết: Tổ chức hội các cấp trong huyện được củng cố và phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Các chi hội đổi mới, linh hoạt các hình thức tuyên truyền về phong trào “Học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng”. Từ đó, nhiều mô hình khuyến học được thành lập, hoạt động hiệu quả trong nhân dân, như mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Nuôi lợn khuyến học”...

Bên cạnh đó, từ năm 2023 đến nay, các cấp hội đã vận động quỹ khuyến học trên 1 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, đã trao thưởng và học bổng, trợ giúp cho hàng nghìn lượt giáo viên, học sinh, sinh viên có thành tích trong giảng dạy và học tập; học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng. Riêng từ đầu năm đến nay, Hội phối hợp trao 17 suất học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ tiền cho 3 học sinh có nhà ở không may bị hỏa hoạn; tặng gần 100 suất quà cho giáo viên và học sinh; tặng giấy khen cho 4 tập thể được công nhận trường chuẩn quốc gia, góp phần cổ vũ, động viên học sinh, sinh viên nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập, góp phần lan tỏa phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Dòng họ Cứ ở xã Chiềng Muôn là điển hình hiếu học ở địa phương. Ông Cứ A Dạng, Trưởng ban Khuyến học dòng họ, chia sẻ: Dòng họ Cứ có 17 hộ. Trong đó, 16 người có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; 7 người đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học. Hằng năm, chúng tôi huy động từ hội viên, con cháu trong dòng họ ủng hộ mức 300 nghìn đồng/hộ là cán bộ, công chức, còn lại là 200 nghìn đồng/hộ. Vào ngày 1/6 hằng năm, chúng tôi tổ chức vinh danh, khen thưởng các cháu có thành tích học tập tốt.

Năm 2023, Hội khuyến học huyện Mường La đã phát động phong trào “Nuôi lợn khuyến học” đến 10 chi hội bản, tiểu khu. Tháng 8/2024, các hội tiến hành tổng kết phong trào nuôi lợn đất, với tổng số 447 con, số tiền tiết kiệm gần 900 triệu đồng. Là một trong những gia đình tham gia phong trào, chị Lò Thị Phương, tiểu khu Mé Lìu, thị trấn Ít Ong, chia sẻ: Thực hiện phong trào tiết kiệm “Nuôi lợn khuyến học”, gia đình tôi nuôi 1 con lợn đất, trung bình mỗi ngày tiết kiệm từ 20-50 nghìn đồng. Vào đầu năm học, gia đình “mổ lợn”. Năm nay, gia đình tôi tiết kiệm được hơn 10 triệu đồng, tôi đã sử dụng để mua sách giáo khoa, đồng phục, giày, dép, dụng cụ học tập và chiếc xe đạp mới cho 2 con đến trường. Tôi thấy phong trào này rất hiệu quả, giúp gia đình tôi có một khoản tiết kiệm, giảm bớt nỗi lo tài chính vào dịp đầu năm học mới. 

Phát huy những kết quả đạt được, các cấp hội khuyến học trên địa bàn huyện Mường La tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030”, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương.

Thu Thảo
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới