Lan tỏa sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu quan tâm triển khai thực hiện. Các phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ và nhân dân hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nông dân xã Tú Nang đóng gói xoài xuất khẩu.

Yên Châu đã tổ chức phát động phong trào thi đua theo chuyên đề gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh với nhiều hình thức. Nội dung thi đua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Ông Vì Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Châu, cho biết: Hàng năm, huyện tổ chức ký giao ước thi đua với các đơn vị, cơ quan, ban, ngành, các xã, thị trấn. Trong đó, tập trung vào các phong trào thi đua, như “Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Dân vận khéo” trong cơ quan Nhà nước và các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập tỉnh... gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở đã nêu cao tính tiền phong gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động; tích cực vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hưởng ứng các phong trào thi đua, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; Hội Phụ nữ huyện tổ chức các hoạt động giúp đỡ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ, gắn với thực hiện phong trào “Phụ nữ Yên Châu chung sức xây dựng nông thôn mới”; Hội Khuyến học với phong trào “Xây dựng dòng họ, gia đình hiếu học”... Ngoài ra, các phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”... cũng được các cơ quan, đơn vị tập triển khai sâu rộng, phù hợp với điều kiện thực tế.

Phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” được phát động và triển khai rộng khắp. Đến nay, huyện đã thành lập 58 HTX nông nghiệp, trong đó, nhiều HTX thực hiện sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, ứng dụng công nghệ cao, như: HTX nông nghiệp an toàn Chiềng Hặc, xã Chiềng Hặc; HTX Toàn Phát, xã Phiêng Khoài; HTX Tiến Đạt, xã Lóng Phiêng... với trên 17.000 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Tiêu biểu, như mô hình trồng mận hậu của hội viên Vì Văn Việt, bản Con Khằm, xã Phiêng Khoài; mô hình trồng xoài của hội viên Hà Thị Chình, bản Văng Lùng, xã Chiềng Hặc; mô hình chăn nuôi bò sinh sản của hội viên Bùi Văn Việt, bản Chiềng Thi, xã Chiềng Pằn... cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó, thực hiện phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, huyện đã huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục nông thôn. Từ năm 2015 đến nay, với tổng nguồn vốn đã huy động khoảng 850 tỷ đồng, đầu tư xây mới gần 400 công trình; triển khai thực hiện 60 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và 20 dự án hỗ trợ thực hiện các tiêu chí giáo dục, văn hóa, môi trường; đến nay, huyện có 4 xã đạt chuẩn NTM, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 28%.

Tại xã Lóng Phiêng, thực hiện phong trào thi đua xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã đã nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí với phương châm “đạt tiêu chí nào, chắc tiêu chí đó”, phấn đấu cán đích NTM vào năm 2024. Ông Trần Thế Quang, Chủ tịch UBND xã, chia sẻ: Xã đã lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án, xã đã huy động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng một số công trình hạ tầng phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất; quan tâm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, vận động nhân dân lựa chọn các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp vào sản xuất; khuyến khích phát triển kinh tế tập thể. Hiện xã có 5 HTX nông nghiệp, 15 cơ sở tiểu thủ công nghiệp; 1.180 ha cây ăn quả; 20 trang trại lợn quy mô từ 300-1.000 con... Khi thu nhập nâng lên, người dân có thêm điều kiện tham gia đóng góp xây dựng NTM, tạo thành phong trào lan tỏa rộng khắp.

Với khí thế thi đua sôi nổi, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu đang ra sức thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được vinh danh và phong tặng các danh hiệu thi đua. Những kết quả đạt được sẽ là tiền đề, động lực để phong trào thi đua yêu nước ở địa phương tiếp tục lan tỏa sâu rộng.

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới