Huyện Mường La
Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi, huyện Mường La đang chỉ đạo, tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống, không để dịch bệnh lây lan diện rộng.
Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, huyện Mường La đã triển khai các chương trình hỗ trợ, giải quyết việc làm, tạo sinh kế ổn định, tăng thu thập cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương.
Mường La là địa phương thường xuyên xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, đá lăn. Bảo đảm an toàn và ổn định đời sống lâu dài cho người dân, huyện đã huy động các nguồn lực triển khai nhiều dự án bố trí dân cư vùng thiên tai, đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế - xã hội.
Ngày 16/7, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra thực địa về công tác phòng, chống lũ bão, giảm nhẹ thiên tai huyện Mường La.
Năm 2024, huyện Mường La được giao trên 320 tỷ đồng vốn đầu tư công thực hiện 54 công trình chuyển tiếp và 40 công trình khởi công mới. Đến hết tháng 6, huyện đã giải ngân gần 187 tỷ đồng, đạt 58,3% vốn giao, đứng trong tốp đầu về giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh.
Những năm gần đây, nhu cầu sử dụng các sản phẩm dược liệu chăm sóc sức khỏe có xu hướng gia tăng. Nắm bắt được xu thế này, HTX Dược liệu núi ở tiểu khu 2, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, đã đầu tư nhà xưởng, máy móc, chế biến các sản phẩm dược liệu từ thiên nhiên, phù hợp với thị hiếu của người dùng.
Với mục tiêu “Tất cả hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.
Ngày 17/6, đồng chí Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng Đoàn công tác đã kiểm tra việc chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại huyện Mường La.
Cách thành phố Sơn La 40 km, được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan tươi đẹp, đồng bào các dân tộc huyện Mường La đang lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc. Bên cạnh đó, có công trình Thủy điện Sơn La lớn nhất Đông Nam Á, với diện tích lòng hồ rộng lớn là cơ sở để thúc đẩy phát triển du lịch.
Mường La có nhiều lợi thế trong sản xuất nông nghiệp, nhiều sản phẩm nông sản có chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh cao. Những năm qua, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất với chế biến, tiêu thụ, từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước, xuất khẩu.
Ngày 10/6, UBND huyện Mường La đã tổ chức Lễ công bố quyết định và đón Bằng công nhận cây di sản Việt Nam cho 32 cây cổ thụ trên địa bàn huyện.
Ngày 7/6, huyện Mường La đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV, năm 2024.
“Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế”; “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”; xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch”… là những phong trào thi đua được Hội LHPN huyện Mường La tập trung thực hiện, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh.
Sau hơn 5 năm, chúng tôi mới có dịp trở lại Ngọc Chiến, xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Mường La. Bất ngờ trước những sự thay đổi nhanh chóng của bản mường nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã giúp xã có thêm nguồn lực xây dựng nông thôn mới, tạo thêm sinh kế bền vững cho nhân dân.
Ngày 4/6, Hội LHPN huyện Mường La đã tổ chức chương trình giao lưu dân vũ và trình diễn trang phục dân tộc chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Mường La (15/6/1949 - 15/6/2024), 45 năm chuyển trung tâm huyện về thị trấn Ít Ong (1979 - 2024).
Ngày 1/6, Huyện đoàn Mường La đã phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình Ngày cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu” cho gần 100 thiếu nhi trên địa bàn xã Tạ Bú, huyện Mường La.
Ngày 31/5, Hội LHPN huyện Mường La tổ chức Hội thi các mô hình hoạt động sáng tạo, hiệu quả trong xóa bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình và mua bán phụ nữ, trẻ em.
Ngày 31/5, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, đã tổ chức khai giảng lớp bóng đá miễn phí và Giải bóng đá thiếu niên tranh cúp "Gieo ước mơ bóng đá".
Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, Công an xã Pi Toong, huyện Mường La tăng cường bám sát địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.
Những ngày cuối tháng 5, chúng tôi có dịp trở lại bản Nà Chạy, xã Mường Chùm, huyện Mường La, sau những đợt mưa đầu mùa, trên khắp các nương đồi, một màu xanh mới trải dài hết tầm mắt. Hơn 15 năm liên kết trồng ngô giống với Công ty cổ phần Nông nghiệp Chiềng Sung, đời sống của 67 hộ đồng bào dân tộc Mông trong bản đã ổn định và phát triển, nhiều hộ có thu nhập từ 200-300 triệu đồng/năm từ trồng ngô giống.
Ngày 27/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mường La đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự đại hội có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo huyện Mường La và 169 đại biểu chính thức.