Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại

Năm 2022, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh tiếp tục được triển khai đồng bộ, toàn diện trên mọi lĩnh vực, tuyên truyền quảng bá tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh con người và địa phương đến với bạn bè quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đoàn công tác của Bảo tàng quốc gia Lào tham quan Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô 1, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu.

Các cấp, ngành, địa phương đã nỗ đề ra các giải pháp triển khai chủ động, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ thông tin đối ngoại theo đúng chỉ đạo, định hướng của Trung ương gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ông Phạm Đại Phong, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, cho biết: Định kỳ hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị giao ban định hướng nội dung thông tin, tuyên truyền cho các cơ quan báo chí, truyền thông. Các hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh, đặc biệt là thông tin đối ngoại về chủ trương, chính sách của Đảng và các vấn đề về tôn giáo, dân tộc, nhân quyền, biển đảo... được cung cấp đầy đủ cho các cơ quan truyền thông, báo chí tuyên truyền rộng rãi.

Năm 2022, hệ thống thông tin của tỉnh tiếp tục phục vụ đắc lực cho công tác thông tin đối ngoại. Cổng Thông tin điện tử tỉnh xây dựng chuyên mục “Thông tin đối ngoại”, “Thông tin dành cho du khách”; các cơ quan báo chí xây dựng chuyên mục “Đối ngoại” cập nhật phong phú, đa dạng các tin tức, bài viết về các thông tin, vấn đề trong nước và quốc tế được dư luận xã hội và bạn đọc quan tâm; chú trọng thông tin quảng bá hình ảnh Sơn La, giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh.

Trong xuất bản các ấn phẩm phục vụ công tác thông tin đối ngoại, đã xuất bản 5.000 cuốn “Cẩm nang du lịch Mộc Châu” và gửi tham dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII, kết quả đạt giải ba thể loại “Sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại”. Ngoài ra, biên soạn, xuất bản ấn phẩm quảng bá về văn hóa, du lịch của tỉnh, như: “Giới thiệu di tích Quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử Cách mạng Việt Nam - Lào”; “Du lịch Sơn La - vẻ đẹp Tây Bắc”, “Cẩm nang đầu tư tỉnh Sơn La”; “Sơn La tiềm năng và cơ hội đầu tư” bằng các thứ tiếng: Anh, Nhật, Hàn, Trung Quốc.

Hoạt động thông tin đối ngoại còn được các cơ quan, đơn vị thực hiện thông qua các hội nghị, hoạt động hợp tác thương mại, xúc tiến thương mại và đầu tư, tham gia hội thảo, hội chợ quốc tế... thông tin về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh và các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, kinh doanh của tỉnh. Trong năm 2022, tỉnh đã tổ chức thành công chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam và Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam tại tỉnh; Hội nghị kết nối, xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu xoài và nông sản tỉnh Sơn La, thu hút trên 500 đại biểu tham gia tại 28 điểm cầu trong nước và 17 điểm cầu nước ngoài (Trung Quốc, Singapore, UEA, Nhật Bản); chương trình xúc tiến tiêu thụ nông sản tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; “Tuần lễ Thương mại, Du lịch và nông sản an toàn tỉnh Sơn La tại Thành phố Đà Nẵng”...

Dấu ấn văn hóa trong hoạt động thông tin đối ngoại năm 2022 được chú trọng quan tâm, đặc biệt là trong chuỗi các sự kiện tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào. Bà Hoàng Ngân Hoàn, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cho biết: Tỉnh đã tổ chức các hoạt động chào mừng như chương trình nghệ thuật “Đài hoa hữu nghị”, Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào; sự kiện du lịch “Bản tình ca Sơn La - Luông Pha Băng”; tham gia Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức; tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao dân tộc, hoạt động thương mại tại khu vực cửa khẩu Lóng Sập, huyện Mộc Châu. Phối hợp tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ vòng chung kết Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 tại tỉnh, qua đó giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc các dân tộc, khẳng định vị trí của du lịch Sơn La trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới, thu hút các nhà đầu tư đến hợp tác phát triển du lịch tại tỉnh.

Hoạt động thông tin đối ngoại đã quảng bá rộng rãi hình ảnh về tỉnh Sơn La, góp phần thu hút các nguồn lực vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong năm 2023, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thông tin đối ngoại trong tình hình mới; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh về truyền thống lịch sử, văn hóa, tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, du lịch, thành tựu của đất nước, của tỉnh. Nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác chống thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực cơ hội, thù địch.

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới