Vun đắp tình hữu nghị Việt – Lào

Bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, huyện Sông Mã đã góp phần xây dựng biên giới trên địa bàn phụ trách luôn hòa bình, ổn định và phát triển; thắt chặt, củng cố tình đoàn kết hữu nghị, gắn kết giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai nước Việt - Lào.

Nhân viên quân y Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương khám, phát thuốc miễn phí cho cháu Thạo Phe, cụm bản Đán, huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 26,869 km đường biên giới quốc gia, 14 mốc quốc giới; có 1 Trạm Kiểm soát cửa khẩu Chiềng Khương làm nhiệm vụ quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh. Đây là cửa ngõ giao thương kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng (nước CHDCND Lào).

Trung tá Mùa Lao Thắng, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, cho biết: Đồn phụ trách địa bàn 2 xã biên giới Chiềng Khương và Mường Sai, của huyện Sông Mã, tiếp giáp với hai cụm dân cư: Xiềng Khùn, bản Đán, huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn. Thời gian qua, Đồn tăng cường phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn biên giới hai nước chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của hai Nhà nước. Thường xuyên duy trì công tác phối hợp với các lực lượng bảo vệ biên giới của Lào, như: Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Ét, Đại đội Biên phòng 212 và 213. Từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã cử 24 đoàn, 244 lượt cán bộ, chiến sĩ sang thăm, chúc mừng các lực lượng của bạn nhân các ngày lễ, tết; tặng 80 suất quà, trị giá 80 triệu đồng. Các lực lượng của bạn cũng đã cử 56 đợt, 168 lượt cán bộ chiến sĩ sang thăm và chúc mừng Đồn Biên phòng nhân các ngày lễ, tết.

Từ năm 2020 đến nay, đơn vị tổ chức giao ban thường kỳ với Đại đội Biên phòng 212, Trạm Cửa khẩu bản Đán 30 lần, 360 lượt người tham gia; giao ban cấp huyện 21 lần, 252 lượt người tham gia; giao ban cấp cụm - xã biên giới 20 lần, 240 lượt cán bộ tham gia; tổ chức 198 cuộc điện đàm trao đổi giải quyết các vụ việc liên quan đến hai bên biên giới. Tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương hai bên trong thực hiện thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Lào gắn với triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác cùng với ký Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia Việt Nam - Lào. Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên biên giới qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa, phối hợp giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa... thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới.

Đơn vị đẩy mạnh các quan hệ hợp tác với lực lượng chức năng của bạn, tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới, hệ thống mốc quốc giới. Xử lý các vấn đề có liên quan đến biên giới hai bên trên cơ sở tôn trọng lợi ích chính đáng của các bên và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển KT-XH của mỗi bên. Trong 3 năm qua, đã tổ chức 48 lần tuần tra song phương, với 1.152 lượt người tham gia. Phối hợp với Trạm cửa khẩu Bản Đán và Công an huyện Mường Ét (Lào) trao trả 5 vụ, 13 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép. Bắt giữ 15 vụ, 29 đối tượng liên quan đến ma túy; tang vật thu giữ trên 4.000 viên ma túy tổng hợp, 5 bánh hêrôin, 5 kg nhựa thuốc phiện, 10 xe máy, 17 điện thoại di động và nhiều tang vật khác.

Trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đơn vị hỗ trợ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, mặt nạ chống giọt bắn cho Đại đội Biên phòng 212, tổng trị giá gần 30 triệu đồng. Tổ chức 28 lần trao đổi thông tin tại cặp trạm cửa khẩu Chiềng Khương - Cửa khẩu bản Đán (Lào); 14 lần trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ quy trình kiểm soát xuất, nhập cảnh cho cán bộ, chiến sĩ Trạm Cửa khẩu 3 bản Đán, Đại đội 212. Đồn đã hỗ trợ 3 tấn xi măng cho Đại đội 212; tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 415 lượt nhân dân sang khám, chữa bệnh tại Việt Nam. Tổ chức 75 buổi, 2.625 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp bà con nhân dân xã Chiềng Khương tổ chức nạo vét khơi thông kênh mương hữu nghị Việt - Lào dài 8,5km, tại bản Chiềng Khương, phục vụ nước tưới tiêu cho 100 ha ruộng của 8 cụm bản biên giới của bạn.

Thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường - con nuôi Đồn Biên phòng”, đơn vị nhận đỡ đầu cháu Thạo Phe ở cụm bản Đán, huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn từ năm 2017, với số tiền 500 nghìn đồng/tháng, tặng gần 400 kg gạo và một số nhu yếu phẩm thiết yếu giúp cháu vươn lên trong học tập. Các khoản này được trích từ tiền ăn, lương, phụ cấp của cán bộ, chiến sĩ đóng góp ủng hộ. Bà Nang Nọi, bà nội cháu Thạo Phe, chia sẻ: Gia đình tôi rất khó khăn. Chúng tôi thường xuyên được cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương hỏi thăm, giúp đỡ về vật chất, thuốc men. Tôi rất biết ơn bộ đội Biên phòng Việt Nam.

Những hoạt động của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương góp phần vun đắp tình cảm gắn bó keo sơn giữa quân và dân hai nước Việt - Lào, cùng bảo vệ đường biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị và xây dựng cuộc sống hạnh phúc, ấm no cho người dân hai bên biên giới.

Huyền Trang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới