Đoàn đại biểu tỉnh Luông Pha Bang thăm, làm việc tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La

Nằm trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Giao ban công tác biên giới lần thứ XIII với tỉnh Sơn La, ngày 9/11, Đoàn đại biểu tỉnh Luông Pha Bang, nước CHDCND lào, do đồng chí Bun Lươm-Mạ Ni Vông, Phó Tỉnh trưởng, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Luông Pha Bang, Trưởng Đoàn đại biểu tỉnh Luông Pha Bang làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La.

Đoàn đại biểu tỉnh Luông Pha Bang thăm, làm việc tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La

Trong không khí thắm tình đoàn kết, hữu nghị, đồng chí Bun Lươm - Mạ Ni Vông đã chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ trong thời gian đồng chí giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Luông Pha Bang. Với cương vị công tác mới, đồng chí sẽ tiếp tục chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Luông Pha Bang tăng cường mối quan hệ tốt đẹp trong công tác với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La. Viện kiểm sát hai tỉnh sẽ tổ chức gặp mặt, trao đổi hoạt động nghiệp vụ trong thời gian sớm nhất.

Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của đồng chí Bun Lươm-Mạ Ni Vông; đồng thời đánh giá cao mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Luông Pha Bang. Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các hoạt động gặp gỡ thường niên quy định tại biên bản ghi nhớ chưa được thực hiện, nhưng hai bên vẫn thường xuyên trao đổi thông tin; tạo mối quan hệ thân thiết, chia sẻ những khó khăn trong công tác chuyên môn, góp phần tăng thêm tình đoàn kết giữa hai tỉnh biên giới Việt Nam - Lào.

Đoàn đại biểu tỉnh Luông Pha Băng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, viên chức Viện KSND tỉnh.  

Thủy Ngân - Hải Yến (Viện KSND tỉnh)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới