Lan tỏa mạnh mẽ “Học không bao giờ cùng”

Thấm nhuần tư tưởng “Học không bao giờ cùng” của Bác, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới giáo dục, coi “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Điều đó được thể hiện trong nhiều nghị quyết của Đảng, nhiều quyết định của Chính phủ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục và kế hoạch triển khai giáo dục ở mọi cấp, mọi ngành.

Lễ tuyên dương khen thưởng khuyến học khuyến tài năm học 2021-2022.

Bộ Chính trị khóa X đã ban hành Chỉ thị 11-CT/TW ngày 13/4/2007 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Ban Bí thư ban hành Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị, yêu cầu mọi cấp, mọi ngành đẩy mạnh việc xây dựng xã hội học tập.

Thúc đẩy phong trào xây dựng xã hội học tập, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã sáng lập Học bổng theo tư tưởng của Bác “Học không bao giờ cùng”; ban hành Công văn số 232/CV-KHVN ngày 15/7/2022 đề nghị Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố hàng năm tổ chức trao học bổng “Học không bao giờ cùng”. Học bổng này trao cho những học sinh, sinh viên nghèo, hiếu học, những người lớn “tự học thành tài” để có những thành tựu trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, trong sản xuất đạt kết quả cao.

Tại tỉnh ta, các chủ trương của Tỉnh ủy cũng như các kế hoạch của UBND tỉnh về công tác xây dựng xã hội học tập đã được các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và nhân dân triển khai thực hiện hiệu quả. Phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập theo tư tưởng “Học không bao giờ cùng” của Bác lan tỏa sâu rộng tới tất cả các xã, bản, huyện, thành phố, các gia đình, dòng họ, tới cán bộ, viên chức, công nhân các cơ quan, xí nghiệp và mỗi người dân trên địa bàn...

Các địa phương, đơn vị, dòng họ, gia đình đã có nhiều giải pháp xây dựng xã hội học tập hiệu quả, như “Xây dựng trung tâm học tập cộng đồng ở cụm dân cư làng, bản xã”, “Thực trạng giải pháp khuyến tài, bồi dưỡng tài năng các dân tộc tỉnh Sơn La”, “Thực trạng và giải pháp tổ chức học tập cho người lớn vùng dân tộc Mông tỉnh Sơn La”, “Xây dựng xã hội học tập gắn với xây dựng nông thôn mới”... Nhiều hình thức tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập, như trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các hội diễn văn nghệ quần chúng, qua công tác thi đua khen thưởng...

Tính đến tháng 5 năm 2023, toàn tỉnh có 205.282 gia đình học tập; 595 dòng họ học tập; 2145 cộng đồng học tập tổ bản, tiểu khu; 623 đơn vị học tập; 81 xã phường cộng đồng học tập... Trong phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập ở Sơn La, nhiều đơn vị, cá nhân điển hình nổi bật đạt học bổng “Học không bao giờ cùng”, như em Sồng Thị Cẩm Nhi, Trường tiểu học Nà Cài, xã Chiềng On, huyện Yên Châu; Thào Thị Thanh Thủy, Trường TH&THCS Tường Tiến, huyện Phù Yên; Giàng Mĩ Hằng, Trường PTDT nội trú THCS&THPT huyện Thuận Châu... các em đều có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, không nơi nương tựa, nhưng đã cố gắng vươn lên học giỏi.

Cô và trò Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh trao đổi bài. Ảnh: PV

 

Nhiều người tuổi đã cao nhưng vẫn rất ham học, như: Ông Tráng A Lao, HTX doanh nghiệp A Cao, bản Hua Tạt, Vân Hồ; ông Nguyễn Văn Sử, Chi hội trưởng Chi hội nông dân, Giám đốc HTX trồng cây ăn quả bản Nghĩa Hưng, xã Mường Cơi, huyện Phù Yên; bà Cầm Thị Mòn, Giám đốc HTX Ara Coffee xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn; PGS, TS Phạm Anh Tuân, Trường Đại học Tây Bắc; Nghệ nhân Nhân dân Điêu Văn Minh, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai; ông Nguyễn Đức Nguyên, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Mộc Châu là “Chiến sĩ Thi đua toàn quốc”... Đây là những cá nhân điển hình, luôn coi phương châm “Tự học thành tài” để tự lực vươn lên, vượt mọi khó khăn, luôn giúp đỡ mọi người học tập, là nòng cốt trong phong trào xây dựng xã hội học tập ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

118 người được trao học bổng “Học không bao giờ cùng” của tỉnh Sơn La năm 2023, được chọn trong số hàng nghìn cá nhân tiêu biểu trong thực hiện tư tưởng “Học không bao giờ cùng” của Bác, với đủ mọi lứa tuổi, ở mọi miền quê, đã khẳng định phong trào xây dựng xã hội học tập, tư tưởng “Học không bao giờ cùng” của Bác đã lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng.

Sơn La là một trong 4 tỉnh năm 2022 có cầu truyền hình trong thi đấu chung kết Đường lên đỉnh Olympia; là một trong những tỉnh miền núi có học sinh đạt Huy chương Vàng quốc tế... Đây là niềm tự hào và cũng là động lực để các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập theo tư tưởng “Học không bao giờ cùng” của Bác; góp phần tạo nên những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh những năm qua.

Nguyễn Văn Bao (Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới