Học và làm theo Bác từ những việc giản dị nhất

Với phương châm "Học và làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất, giản dị nhất", các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Sông Mã đã triển khai nhiều mô hình, cách làm thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia.

Giọng nữ
Thành viên CLB Phụ nữ tự tin xã Huổi Một tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia phong trào hội.

Nhiều mô hình hiệu quả

Triển khai từ tháng 10/2017, mô hình nuôi bò luân chuyển của Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Chiềng Khương là mô hình học và làm theo Bác về thực hành tiết kiệm, đã phát huy hiệu quả tích cực.

Chị Lò Thị Thúy, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã, thông tin: Từ nguồn quỹ tiết kiệm “Vì phụ nữ nghèo” do hội viên đóng góp, Hội đã mua 4 con bò cái sinh sản, trị giá 40 triệu đồng, hỗ trợ cho 4 gia đình phụ nữ nghèo. Quá trình thực hiện, Hội phối hợp với thú y xã hướng dẫn kỹ thuật nuôi bò, phòng chống dịch bệnh, trồng cỏ voi, làm chuồng và kiểm tra việc chăn nuôi của hội viên.

Sau khi bò sinh sản lứa đầu tiên, gia đình giữ lại bê con, 4 con bò mẹ tiếp tục giao cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn khác nuôi. Với cách làm này, đến nay, đàn bò đã phát triển lên 22 con, giúp 15 hội viên nghèo có sinh kế, vươn lên thoát nghèo.

Chị Lò Thị Hưởng, bản Búa là một trong những hội viên đầu tiên được Hội LHPN xã Chiềng Khương hỗ trợ bò giống sinh sản, chị Hưởng chia sẻ: Từ 1 con bò được hỗ trợ ban đầu, sau 3 năm, gia đình tôi đã có thêm 4 bê để nuôi. Đây là vốn để  cuộc sống của gia đình dần ổn định hơn.

Mô hình nuôi bò luân chuyển của hội viên, phụ nữ xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã.

Tại xã Huổi Một, từ 2021 đến nay, Hội LHPN xã đã xây dựng được quỹ tiết kiệm và quỹ hội trên 840 triệu đồng, hỗ trợ 130 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, giúp đỡ 421 ngày công lao động xóa nhà tạm cho 21 gia đình hội viên; hỗ trợ 470kg gạo từ “Hũ gạo tình thương” cho 23 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp với Hội Phụ nữ Công an huyện tặng 2 chiếc xe đạp, đồ dùng học tập và học bổng cho 3 cháu học sinh mồ côi, tổng trị giá trên 12 triệu đồng...

Chị Lò Thị Thi, Chủ tịch Hội LHPN xã Huổi Một, thông tin: Hội đã xây dựng 4 mô hình, gồm: Tập hợp, thu hút nhóm phụ nữ đặc thù tham gia sinh hoạt Hội; xây dựng quỹ Hội và quỹ tiết kiệm; hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ và trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; vận động hội viên, phụ nữ tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và 2 CLB Phụ nữ tự tin; chi hội phụ nữ không có hội viên có chồng, con, người thân nghiện ma túy và vi phạm pháp luật. Các mô hình, CLB đã góp phần sẻ chia vì cộng đồng, hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng môi trường sống an toàn ở địa phương.

Bên cạnh đó, các cấp hội trên địa bàn huyện còn triển khai nhiều mô hình: Tham gia xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế; chuyển đổi số; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội, tập hợp hội viên... Từ năm 2021 đến nay, Hội LHPN huyện đã ra mắt 3 mô hình "5 không, 3 sạch ", 8 mô hình “3 sạch” với 530 thành viên; tổ chức gắn 78 biển “Nhà sạch, vườn đẹp” tại 9 xã, thị trấn. Toàn huyện có 317/317 chi hội phụ nữ xây dựng được mô hình tiết kiệm học tập và làm theo Bác, với trên 18.000 hội viên tham gia tiết kiệm được trên 1.6 tỷ đồng...

Nội dung làm theo thiết thực

Hội LHPN huyện Sông Mã có trên 25.000 hội viên, sinh hoạt tại 19 cơ sở hội. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Hội đã chỉ đạo 100% cơ sở hội tổ chức cho cán bộ, hội viên đăng ký việc học và làm theo Bác, nội dung làm theo thiết thực, sát với yêu cầu nhiệm vụ.

Hội viên phụ nữ bản Huổi Púng, xã Yên Hưng phát triển mô hình trồng bí đao. 

Các cấp hội có nhiều hình thức tuyên truyền việc học và làm theo Bác phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn, như: Tuyên truyền miệng, sưu tầm những mẩu chuyện về tấm gương của Bác để kể trong các buổi sinh hoạt chi hội, tổ hội phụ nữ, sinh hoạt câu lạc bộ; tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề; sử dụng mạng xã hội facebook, zalo của hội để đăng tải bài viết về các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo Bác…

Chị Lò Thị Nhương, Chủ tịch Hội LHPN huyện Sông Mã, cho biết: Qua tuyên truyền, cán bộ, hội viên đã nhận thức sâu sắc những nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến của cán bộ, hội viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống. Đồng thời, khơi dậy ý thức học tập, lao động sáng tạo của hội viên, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Từ các phong trào, mô hình học và làm theo Bác, trong 3 năm (2021-2023), toàn huyện đã có 65 tập thể và 140 cá nhân điển hình trên các lĩnh vực. Trong đó, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen cho 5 tập thể, 4 cá nhân; Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen cho 9 tập thể, 8 cá nhân; Hội LHPN huyện khen thưởng 20 tập thể, 12 cá nhân.

Hội viên phụ nữ xã Chiềng Khương chăm sóc tuyến đường hoa.

Phát huy kết quả đã đạt được, Hội LHPN huyện Sông Mã tiếp tục duy trì các mô hình học và làm theo Bác, phấn đấu đến hết năm 2025, giúp từ 100 hộ hội viên thoát nghèo; xây dựng mới 2 “Mái ấm tình thương” cho hội viên, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; mỗi cơ sở hội xây dựng từ 3 tập thể, cá nhân điển hình trở lên trên các lĩnh vực để tuyên truyền, nhân rộng.

 

Lò Thái
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới