Bảo hiểm y tế - chăm sóc sức khỏe toàn diện cho học sinh, sinh viên

Với mục tiêu, đảm bảo cho học sinh, sinh viên được chăm sóc sức khỏe toàn diện, BHXH tỉnh đã tích cực phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền, vận động tham gia BHYT. Đồng thời, tổ chức tốt công tác y tế trường học và khám, chữa bệnh cho học sinh, sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, hướng tới BHYT toàn dân.

Giọng nữ
Cán bộ BHXH tỉnh tuyên truyền chính sách BHYT tại Trường THPT Chiềng Sinh, Thành phố.

Nhờ tham gia BHYT, nhiều học sinh, sinh viên (HSSV) không may bị ốm đau đều được điều trị, chăm sóc tốt tại các cơ sở y tế, với các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, nhất là đối với các bệnh nan y, mãn tính phải điều trị dài ngày, nhiều đợt, chi phí lớn, quỹ BHYT đã giảm bớt gánh nặng cho gia đình của HSSV.

Cuối năm 2023, em Nguyễn Kiều Mạnh Hà, tổ 3, phường Chiềng Sinh, Thành phố, là học sinh Trường THPT Chiềng Sinh không may bị tai nạn giao thông, bị gãy xương ống đồng, xương cẳng chân và vỡ xương hàm mặt, phải phẫu thuật và điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chi phí điều trị gần 200 triệu đồng. Nhờ tham gia BHYT liên tục, nên gia đình chỉ phải chi trả 80 triệu đồng, chủ yếu là những dịch vụ không nằm trong danh mục chi trả của BHYT.

Còn trường hợp em Hoàng Việt Anh, học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Mai Sơn, tháng 8/2023, phát hiện bị bệnh tim phải điều trị hơn một tháng tại Bệnh viện Tim Hà Nội, được quỹ BHYT chi trả 80% chi phí, với gần 60 triệu đồng.

Hay trường hợp các em Nguyễn Thanh Thảo, học sinh Trường Tiểu học 8/4 huyện Mộc Châu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương hơn 4 tháng, được quỹ BHYT chi trả trên 528 triệu đồng; em Lê Vũ Ngọc Hân, học sinh Trường Tiểu học Ngọc Linh điều trị hơn 1 tháng tại Viện Huyết học và truyền máu Trung ương, được quỹ BHYT chi trả 111,6 triệu đồng...

Đó những trường hợp điển hình trong hơn 25.410 lượt học sinh, sinh viên được quỹ BHYT chi trả khám, chữa bệnh trong năm học 2023-2024, với tổng số hơn 16 tỷ đồng. Ngoài ra, đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho HSSV tại các trường học, BHXH tỉnh đã cấp trên 1,4 tỷ đồng cho 51 trường học mua thuốc, vật tư y tế phục vụ sơ cấp cứu, xử trí ban đầu, sửa chữa trang thiết bị y tế thông thường, tủ tài liệu quản lý hồ sơ sức khỏe tại cơ sở giáo dục, mua văn phòng phẩm phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho HSSV...

Cán bộ BHXH tỉnh tuyên truyền chính sách BHYT cho sinh viên Trường Cao đẳng Sơn La.

Năm học 2023-2024, toàn tỉnh có 396 trường, trên 291.100 HSSV, tỷ lệ HSSV tham gia BHYT đạt 99,57%. Năm học 2024-2025, phấn đấu 100% HSSV tham gia BHYT, trước khi bước vào năm học mới, BHXH tỉnh đã chỉ đạo các phòng chuyên môn và BHXH các huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, tổ chức thực hiện BHYT HSSV năm học 2024-2025.

Ông Đinh Thanh Tùng, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, cho biết: BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH các huyện phân công cán bộ đến các trường học tuyên truyền chính sách hỗ trợ 30% mức đóng của nhà nước và 20% mức đóng của tỉnh, HSSV chỉ phải đóng 50% mức đóng. Phối hợp với ngành Y tế nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi cho các em tham gia BHYT. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện thư ngỏ của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đóng góp mua thẻ BHYT tặng các em HSSV có hoàn cảnh khó khăn. Đẩy mạnh cải cách và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, sử dụng hình thức giao dịch điện tử trong việc tiếp nhận danh sách tham gia, cấp thẻ BHYT thông qua dịch vụ bưu chính, gia hạn thẻ trên hệ thống phần mềm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện BHYT HSSV tại các nhà trường.

Năm học 2024-2025, huyện Yên Châu có 46 đơn vị trường học, trên 19.700 học sinh; trong đó, hơn 2.250 học sinh thuộc diện phải tham gia BHYT. Duy trì 100% HSSV tham gia BHYT, trước khi bước vào năm học mới, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với BHXH huyện phổ biến, hướng dẫn, thực hiện chính sách pháp luật về BHYT HSSV cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, HSSV, các bậc phụ huynh bằng nhiều hình thức phù hợp. Ông Trần Quang Ngọc, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Châu, chia sẻ: Phòng đã giao chỉ tiêu và gắn trách nhiệm của các giáo viên trong việc tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHYT.

Cán bộ BHXH huyện Yên Châu tuyên truyền chính sách BHYT cho phụ huynh, học sinh trên địa bàn.

Còn tại huyện Mường La, năm học 2023-2024, tỷ lệ HSSV tham gia BHYT đạt 99,57%; năm học 2024-2025, phấn đấu 100% HSSV tham gia BHYT. Ông Đỗ Ích Thắng, Phó Giám đốc phụ trách BHXH huyện Mường La, thông tin: BHXH huyện đang tích cực phối hợp cùng với chính quyền các cấp, các trường học rà soát lập danh sách học sinh phải tự mua BHYT để tuyên truyền, vận động tham gia BHYT và kêu gọi các tổ chức, cá nhân quyên góp mua thẻ BHYT cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn.

Để HSSV được chăm sóc sức khỏe toàn diện, bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành, rất cần có sự vào cuộc của toàn xã hội và quan trọng hơn là ý thức tự giác, chủ động tham gia BHYT của mỗi HSSV và phụ huynh.

Quàng Hưởng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới