Việt Nam nêu bật mục tiêu người dân là trung tâm tiến trình phát triển

Với chủ đề "Không để ai bị bỏ lại phía sau", Hội nghị thượng đỉnh Phương Nam lần thứ 3 của Nhóm G77 và Trung Quốc đã diễn ra tại Kampala (Uganda), trong hai ngày 21 và 22/1. Việt Nam nêu bật cách tiếp cận đặt người dân ở trung tâm của mọi tiến trình phát triển.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc. (Ảnh: TTXVN phát)
Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại Hội nghị, các lãnh đạo Liên hợp quốc đánh giá rằng, chiếm tới 80% dân số toàn cầu, Nhóm G77 và Trung Quốc là lực lượng quan trọng thúc đẩy trật tự kinh tế quốc tế công bằng, một thế giới hòa bình, thịnh vượng và phát triển. Nhóm cũng có vai trò quyết định trong định hình các tiến trình lớn của Liên hợp quốc, trong đó có Hội nghị thượng đỉnh Tương lai vào cuối năm nay.

Hội nghị đã thông qua văn kiện nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương hành động nhằm thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) theo phương châm không bỏ ai lại phía sau. Các nước yêu cầu các quốc gia phát triển thực hiện cam kết đóng góp tài chính, nâng cao năng lực, chuyển giao công nghệ, bảo đảm tiếp cận tài chính ưu đãi, có biện pháp xử lý nợ cho các nước đang phát triển; kêu gọi cải tổ hệ thống đa phương, nhất là các thể chế tài chính quốc tế, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các nước đang phát triển.

 

Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Đại sứ Đặng Hoàng Giang nêu quan điểm của Việt Nam về một số định hướng hợp tác của Nhóm. Nổi bật là: Tăng cường hành động và phối hợp triển khai đúng lộ trình thực hiện SDG; Đặt trọng tâm hợp tác vào khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo; Ứng phó biến đổi khí hậu phải song song chuyển đổi năng lượng công bằng, tính tới hoàn cảnh, đặc thù và nhu cầu phát triển của các nước đang phát triển.

Theo NDĐT
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới