Thế giới tuần qua: Nỗ lực giải quyết nhiều vấn đề

Cùng với những diễn biến mới về tình hình ở Gaza, vụ thảm sát ở Papua New Guinea, nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết tại châu Mỹ, làn sóng nghỉ việc của nhân viên y tế Hàn Quốc,… là một số sự kiện đáng chú ý của thế giới tuần qua (19 – 25/2).

Hội đồng Bảo an LHQ không thông qua dự thảo nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ở Gaza

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 20/2 đã nhóm họp và bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết kêu gọi thực hiện lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Gaza. Tuy nhiên, do Mỹ - nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phủ quyết nên dự thảo đã không được thông qua.

 Đại diện các nước bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ngày 20/2/2024. (Ảnh: Xinhua) 

Để được thông qua, một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cần nhận được ít nhất 9 phiếu thuận và không bị phủ quyết bởi bất kỳ thành viên thường trực nào trong số 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (gồm các nước Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ).

Dự thảo nghị quyết do Algeria soạn thảo yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Gaza, đồng thời lên án mọi hành vi tấn công nhằm vào dân thường. Dự thảo cũng bác bỏ việc cưỡng bức di dời dân thường Palestine và yêu cầu quyền tiếp cận nhân đạo không bị cản trở tới Gaza; yêu cầu thực hiện việc trao trả tự do cho tất cả con tin ngay lập tức và vô điều kiện.

Văn bản do Algeria đệ trình là dự thảo nghị quyết thứ 8 liên quan đến tình hình Gaza đã được đưa ra bỏ phiếu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kể từ khi xung đột giữa phong trào Hamas và Israel bùng phát ngày 7/10/2023. Trong số này, chỉ có hai dự thảo nghị quyết được thông qua, tuy nhiên, cả hai đều không kêu gọi thực hiện lệnh ngừng bắn.

Thảm sát ở Papua New Guinea

Truyền thông địa phương sáng 19/2 đưa tin: Ít nhất 64 người đã thiệt mạng giữa lúc xung đột giữa các bộ tộc ở vùng cao nguyên Papua New Guinea đang leo thang nghiêm trọng.

 Cảnh sát chuẩn bị tuần tra ở thị trấn Wabag thuộc tỉnh cao nguyên Enga của Papua New Guinea, ngày 21/11/2018. (Ảnh: AFP)

Cảnh sát địa phương cho rằng đây là một trong những vụ thảm sát lớn nhất ở vùng cao nguyên Papua New Guinea trong lịch sử. Hiện lực lượng cảnh sát kêu gọi toàn tỉnh Enga bình tĩnh trước sự việc này.

Theo AFP, hiện quân đội Papua New Guinea đã triển khai khoảng 100 binh sĩ tới khu vực xảy ra vụ việc song hiệu quả vẫn còn hạn chế, trong khi lực lượng an ninh có quân số đông hơn thì lại thiếu vũ khí.

Ông George Kakas, Quyền Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Hoàng gia Papua New Guinea, cho biết: “Cho đến nay, đây là vụ thảm sát lớn nhất mà tôi từng thấy ở Enga, có thể là ở toàn bộ các vùng cao nguyên ở Papua New Guinea”.

Papua New Guinea là một quốc gia nằm ở khu vực Thái Bình Dương và là nơi sinh sống của hàng trăm bộ lạc, với nhiều bộ tộc vẫn sống ở những vùng đất xa xôi và khắc nghiệt.

Theo ABC News, các cuộc giao tranh có thể liên quan đến chính những bộ lạc đã từng xảy ra xung đột và khiến hơn 60 người thiệt mạng vào năm ngoái. Trước tình hình xung đột giữa các bộ tộc ngày càng leo thang, giới chức tỉnh Enga đã ra lệnh phong tỏa khu vực này trong vài tháng vào năm 2023.

Nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết tại châu Mỹ

Ngày 21/2, Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO) cảnh báo các quốc gia châu Mỹ cần áp dụng những biện pháp khẩn cấp nhằm kiểm soát và ngăn chặn sự sinh sôi của loài muỗi vằn Aedes – loài côn trùng trung gian lây truyền bệnh sốt xuất huyết hiện đang có nguy cơ bùng phát trong khu vực.

 Muỗi - loài côn trùng trung gian lây truyền bệnh sốt xuất (Ảnh:AFP/TTXVN)

Thông báo của PAHO cho biết cảnh báo trên dựa trên thống kê về số ca nhiễm sốt xuất huyết tăng cao tại một số quốc gia trong khu vực trong những tuần gần đây, đặc biệt tại Argentina, Brazil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Mexico, Paraguay và Peru.

Theo tổ chức thuộc Liên hợp quốc (LHQ) này, tính đến giữa tháng 2/2024, số ca mắc sốt xuất hiện tại châu Mỹ lên tới 670.000 trường hợp, trong đó có hơn 100 ca tử vong. Nam Mỹ là khu vực tập trung nhiều ổ dịch nhất, chiếm tới 80% tổng số ca nhiễm, đặc biệt tại Argentina, Paraguay và Uruguay.

 Số liệu của PAHO cho thấy số ca mắc sốt xuất huyết trong 6 tuần đầu tiên của năm 2024 tăng 157% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng tới 225% so với mức trung bình trong cùng giai đoạn của 5 năm gần nhất.

Kể từ năm 2000, tỷ lệ sốt xuất huyết trên toàn cầu đã tăng khoảng 8 lần, do biến đổi khí hậu toàn cầu gia tăng và hậu quả là nhiệt độ tăng đột biến. Riêng trong năm 2023, số ca mắc sốt xuất huyết đạt mức kỷ lục 4,5 triệu ca, trong đó 2.300 trường hợp tử vong.

Các bệnh viện ở Hàn Quốc bị quá tải do “làn sóng” nghỉ việc của nhân viên y tế

Các bệnh viện đa khoa lớn ở Seoul và các cơ sở y tế cấp thấp hơn đang triển khai các biện pháp ứng phó với tình trạng quá tải bệnh nhân trong bối cảnh hàng nghìn bác sĩ nội trú và thực tập sinh của nhiều bệnh viện lớn nghỉ việc hàng loạt để phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh y khoa của chính phủ.

 Bệnh nhân điều trị tại một bệnh viện ở Seoul, Hàn Quốc (Ảnh: Yonhap)

Chính phủ Hàn Quốc cho rằng việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y ở mức 2.000 người trong năm học mới vẫn chưa đủ nhu cầu thực tế. Chính phủ Hàn Quốc cho rằng việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh là cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ, đặc biệt là ở khu vực nông thôn và ở các lĩnh vực y tế thiết yếu như phẫu thuật có nguy cơ cao, nhi khoa, sản khoa và cấp cứu.

 Thứ trưởng Bộ Y tế Park Min-soo cho biết cho đến nay đã có  8.816 bác sĩ nội trú và thực tập sinh, tương đương 71,2% tổng số bác sĩ tập sự trên cả nước đã nộp đơn thôi việc và 7.813 người trong số họ đã rời khỏi nơi làm việc. Chính phủ đã ra lệnh yêu cầu trở lại làm việc đối với 6.228 bác sĩ nội trú.

 Các nguồn tin y tế cho biết hành động nghỉ việc tập thể của các bác sĩ nội trú đang làm dấy lên mối lo ngại về "khoảng trống dịch vụ chăm sóc sức khỏe", khi hoạt động của các phòng phẫu thuật bị cắt giảm tới 50% công suất tại 5 bệnh viện đa khoa lớn nhất ở Seoul.

  Theo các nguồn tin trên, diễn biến tình hình hiện đang rất phức tạp khi Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc – liên minh của các tổ chức bác sĩ lớn nhất ở nước này với khoảng 130.000 thành viên – chuyển sang chế độ khẩn cấp. Hiện làn sóng nghỉ việc đang tiếp tục lan sang các bệnh viện nhỏ hơn.

Xảy ra nhiều vụ cháy gây thương vong lớn

*Tây Ban Nha: Ngày 24/2, nhà chức trách Tây Ban Nha thông báo số người thiệt mạng trong vụ cháy tòa nhà 14 tầng ở thành phố cảng Valencia, miền Đông nước này, đã tăng lên 10 người trong khi số người mất tích chưa được xác định chắc chắn. Ngoài những nạn nhân thiệt mạng còn có 15 người bị thương, trong đó có 1 trẻ em 7 tuổi và 7 lính cứu hỏa, đang được chăm sóc y tế với các vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Giới chức đã hỗ trợ khoảng 100 người được đưa ra khỏi đám cháy đến tạm trú tại các khách sạn. Người dân trong khu vực đã tặng quần áo, thực phẩm và thuốc thang cho những cư dân tòa nhà may mắn thoát khỏi đám cháy nhưng mất mọi tài sản.

 Hiện trường đám cháy chung cư ở Tây Ban Nha (Ảnh:AFP/TTXVN)

*Trung Quốc: Ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 44 người bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 23/2 tại một tòa nhà ở thành phố Nam Kinh (Nanjing), thủ phủ tỉnh Giang Tô (Jiangsu), miền Đông Trung Quốc.  Chính quyền thành phố xác nhận rạng sáng 23/2, sở cứu hỏa đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp thông báo về vụ hỏa hoạn tại tòa nhà dân cư nói trên ở huyện Vũ Hoa Đài (Yuhuatai).

* Singapore: Ngày 24/2, Lực lượng Dân phòng Singapore thông báo 1 người thiệt mạng và 30 người khác phải sơ tán sau khi hỏa hoạn bùng phát tại 1 tòa nhà ở khu Canberra Crescent.

* Mỹ: Ngày 23/2, 1 người đã thiệt mạng và 17 người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại một tòa nhà dân cư ở thành phố New York của Mỹ./.

Theo ĐCSĐT
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới