Mô hình tổ mía tự phòng, tự quản về an ninh trật tự

Từ yêu cầu thực tế bảo đảm về an ninh trật tự ở cơ sở, bảo vệ vùng nguyên liệu mía và đoàn kết hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, mô hình Tổ mía tự phòng, tự quản về an ninh trật tự do Công an huyện Yên Châu phối hợp với UBND xã Chiềng Đông triển khai sau hơn 1 năm thành lập đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo vùng nguyên liệu ổn định, nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Thành viên tổ mía số 1, bản Đông Tấu, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu phối hợp với Công an xã tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Ông Hoàng Văn Khù, Chủ tịch UBND xã Chiềng Đông, cho biết: Xã có 12 bản, 1.946 hộ, 8.894 nhân khẩu. Hiện nay, bà con trồng 1.270 ha mía cung cấp nguyên liệu cho Công ty cổ phần mía đường Sơn La; trong đó chủ yếu tập trung ở bản Na Pản, Luông Mé và Đông Tấu. Tháng 10/2022, xã đã thành lập 82 tổ mía tự phòng, tự quản về ANTT, với 1.115 thành viên, mỗi tổ có 5-30 hộ, các tổ hoạt động theo thời gian của vụ thu hoạch mía từ tháng 11 năm trước đến tháng 5 năm sau.

Các tổ mía tự phòng, tự quản về ANTT hoạt động trên tinh thần tự nguyện, luân phiên tham gia cùng công an viên tuần tra, đảm bảo ANTT. Đồng thời, các thành viên đổi công, giúp nhau trồng, thu hoạch mía, cùng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; giữ gìn tinh thần đoàn kết trong tổ và khu dân cư; qua đó, hạn chế những vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, gây mất đoàn kết làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT.

Bản Đông Tấu có 10 tổ mía tự phòng, tự quản về ANTT, với gần 200 thành viên. Ông Lò Văn Thắng, Tổ trưởng tổ mía số 1, Trưởng bản Đông Tấu, nói: Tổ có 16 hộ tham gia, sinh hoạt định kỳ 1 lần/tháng. Các buổi sinh hoạt có đại diện Công an xã tham gia, kết hợp tuyên truyền quy định của pháp luật, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh, tố giác các loại tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Ông Hoàng Văn Thuận, thành viên tổ mía số 15, bản Na Pản, xã Chiềng Đông, chia sẻ: Tham gia tổ mía, các thành viên hỗ trợ nhau về kỹ thuật trồng, chăm sóc mía, khi thu hoạch giúp nhau theo hình thức đổi công và tổ chức thăm hỏi, động viên khi ốm đau, gia đình có việc hiếu, việc hỷ, qua đó, tình làng nghĩa xóm ngày một gắn kết.

Năm qua, xã Chiềng Đông đã phối hợp với Công an huyện tổ chức diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”, gắn với đọc báo cho dân nghe, cũng như tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các thành viên tổ mía. Phân công 5 tổ mía các bản Đông Tấu, Luông Mé, Na Pản, Thèn Luông và bản Chủm phối hợp với nhóm liên gia tự quản, Công an viên quản lý, giáo dục đối với 6 đối tượng tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, theo dõi, giám sát các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện nghi vấn gây mất an ninh, trật tự để kịp thời giáo dục, răn đe. Trong năm, thành viên các tổ mía còn cung cấp cho lực lượng công an 25 thông tin có liên quan đến ANTT. Trong đó, 7 tin có giá trị, giúp lực lượng Công an xã phát hiện, xử lý 1 vụ, 1 đối tượng phạm tội về ma túy; 2 vụ, 2 đối tượng vi phạm buôn bán hàng tạp hóa hết hạn sử dụng và một số hàng tạp hóa không rõ nguồn gốc; 1 vụ, 1 đối tượng vi vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, 2 vụ phá rừng...

Mô hình mới, cách làm hay sát với thực tế tại cơ sở. Mô hình tổ mía tự phòng, tự quản về ANTT được thành lập, không chỉ góp phần bảo đảm ANTT ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, còn phát huy tình đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư cần tiếp tục được nhân rộng lan tỏa, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: Thu Trà
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới