Đảng bộ xã Chiềng Ly lãnh đạo phát triển kinh tế

Cùng với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, Đảng bộ xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, đã tập trung lãnh đạo nhân dân khai thác tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Nông dân bản Huông, xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu thu hoạch rau xanh.

Xã Chiềng Ly có 16 bản, trong đó, 10 bản nằm dọc theo quốc 6 và tỉnh lộ 108, đây là điều kiện để các hộ phát triển kinh doanh dịch vụ. Hiện nay, xã có 233 hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ; 34 hộ sản xuất, kinh doanh công nghiệp. Trong lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề, trong đó chỉ đạo lồng ghép hiệu quả nguồn lực hỗ trợ, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất, đời sống của nhân dân; khai thác hợp lý hiệu quả tiềm năng về dịch vụ. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng để đầu tư phát triển kinh tế.

Đồng chí Nguyễn Văn Thuần, Bí thư Đảng ủy xã, thông tin: Đảng bộ xã Chiềng Ly có 335 đảng viên, sinh hoạt ở 21 chi bộ. Đảng ủy đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách hướng dẫn, giúp đỡ các chi bộ; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, nhân dân, từ đó tham mưu cho Đảng ủy những giải pháp chỉ đạo phát triển kinh tế hiệu quả. Khuyến khích đảng viên phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh, tăng vụ; đa dạng hóa các ngành nghề kinh doanh dịch vụ.

Ông Lường Văn Chung, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Huông, chia sẻ: Chi bộ, Ban quản lý bản đã thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tuyên truyền, vận động bà con tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa. Trong phát triển kinh tế, Chi bộ luôn phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong của 16 đảng viên thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Hằng năm, nhân dân chăm sóc 5 ha rau màu, gần 5 ha cây cà phê, 10 ha lúa nước; trên 2.000 con gia súc, gia cầm. Nhiều hộ có thu nhập gần 200 triệu đồng/năm, cả bản chỉ còn 4 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo.

Tại bản Pán, Chi bộ đã phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên trong phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Hằng năm, nhân dân duy trì 12,5 ha lúa, 5 ha ngô sắn, khoanh nuôi và bảo vệ 47 ha rừng; bản có 27 hộ tham gia kinh doanh dịch vụ, như: Chế biến thực phẩm, tạp hóa, may mặc, nghề mộc... Năm 2023, bản chỉ còn 5 hộ nghèo. Đến nay, 100% số hộ chăn nuôi có chuồng, trại đảm bảo vệ sinh môi trường; 100% ngõ xóm có hệ thống điện chiếu sáng; duy trì 1.000m tuyến đường hoa; 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường; 98% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Chị Lý Thị Vinh, đảng viên Chi bộ bản Pán, chia sẻ: Năm 2015, tôi mở kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống. Hiện nay, doanh thu đạt khoảng 3 tỷ đồng/năm và tạo việc làm cho 12 lao động địa phương, với thu nhập trung bình từ 6-9 triệu đồng/người/tháng.

Kinh tế phát triển, năm 2023 Chiềng Ly đạt tổng sản lượng lương thực có hạt gần 2.000 tấn; nhân dân chăm sóc hơn 230 ha cà phê, 50 ha cây ăn quả các loại. Chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, với hơn 5.150 con gia súc, gần 33.000 con gia cầm. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện gắn với chương trình giảm nghèo bền vững. Năm qua đã đưa vào sử dụng 3 nhà văn hóa bản; duy tu, bảo dưỡng đường liên bản Bôm Pao - Bôm Lầu; đường từ bản Hán, xã Chiềng Ly, đi bản Song, xã Chiềng La.

Hiện nay, Đảng bộ xã Chiềng Ly tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Trong đó, tiếp tục định hướng nhân dân đầu tư vào lĩnh vực, ngành nghề mũi nhọn và các loại cây, con chủ lực, góp phần nâng cao đời sống, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới