Vân Hồ chủ động phòng, chống thiên tai

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Vân Hồ xảy ra 3 vụ thiên tai, hơn 300ha hoa màu bị tàn phá; 31 con gia súc bị chết; 173 nhà ở bị hư hỏng... tổng giá trị thiệt hại ước trên 27,5 tỷ đồng. Trước tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, huyện Vân Hồ chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Giọng nữ
Các lực lượng tham gia thực hành diễn tập ứng phó lũ bão và tìm kiếm cứu nạn tại xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện đã xây dựng phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện, vật tư, hàng hóa phục vụ công tác PCTT&TKCN. Thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết, thông báo, hướng dẫn nhân dân phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Chỉ đạo sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra và hướng dẫn nhân dân các biện pháp khôi phục hoạt động sản xuất sau thiên tai.

Ông Thái Bá Sinh, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Vân Hồ, cho biết: Với phương châm “chủ động phòng, tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, lấy phòng, tránh là chính”, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện chỉ đạo các xã thường xuyên kiểm tra, rà soát các điểm dân cư có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, tổ chức di dời nhân dân đến nơi ở an toàn. Tổ chức diễn tập hằng năm, nêu cao tinh thần cảnh giác của nhân dân và nâng cao khả năng tổ chức chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp xã.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện và các xã đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình thực tế và  đưa ra dự báo các vùng xung yếu có nguy cơ tiềm ẩn bị ảnh hưởng thiên tai để chủ động ứng phó, trên cơ sở đặc điểm, tính chất của mỗi vùng để có kế hoạch xử lý hiệu quả. Vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm các xã: Tân Xuân, Song Khủa, Quang Minh, Chiềng Yên, Mường Men, Liên Hòa và cục bộ các lưu vực thuộc xã Mường Men. Đối với khu vực này, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện chỉ đạo các xã tiến hành rà soát, kiểm tra, thống kê từng hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở; đồng thời, tuyên truyền, cảnh báo cho người dân biết và phòng tránh, chủ động triển khai di dời tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm trước khi xảy ra lũ bão.

Đối với vùng thường bị ngập như: Bản Co Tang, bản Pa Kha, xã Lóng Luông; tiểu khu 56, tiểu khu Sao Đỏ 2, xã Vân Hồ; dọc trục quốc lộ 6 qua địa phận các xã Lóng Luông, Vân Hồ... Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện và các xã tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân các biện pháp phòng tránh lũ. Có phương án chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nước sạch, thuốc, các đồ dùng thiết yếu để ứng phó với lũ lụt dài ngày; khi xây dựng các công trình công cộng ở bản, ở xã, công trình nhà ở của nhân dân phải tính đến lũ lụt, xây nền móng cao...

Khu tái định cư Pu Nhay, xã Liên Hòa được xây dựng trong dự án bố trí, sắp xếp dân cư ở vùng thiên tai của huyện Vân Hồ với 152 hộ, 598 nhân khẩu thuộc 2 bản Dón và Tà Phù, xã Liên Hòa. Ông Đinh Văn Như, Chủ tịch UBND xã. cho biết: Hầu hết các hộ dân sau khi được tuyên truyền, vận động đã đồng thuận, nhất trí với chủ trương di dời. Đến nay, 152 hộ dân của xã đã chuyển đến nơi ở mới. Ngoài diện tích đất ở rộng từ 250-350m2, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, mỗi gia đình còn được hỗ trợ trực tiếp 30 triệu đồng để mua sắm thêm vật dụng cần thiết trong sinh hoạt hằng ngày.

Việc huyện Vân Hồ chủ động xây dựng phương án, chuẩn bị chu đáo phương tiện, thiết bị, lực lượng, có giải pháp phối hợp, hiệp đồng, kết hợp với các biện pháp thích ứng phù hợp sẽ góp phần quan trọng giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới