Tiếp thêm nghị lực cho người khuyết tật, trẻ mồ côi

Những năm qua, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người khuyết tật và trẻ mồ côi trên địa bàn.

Giọng nữ
Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi tỉnh trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người khuyết tật bản Phé, xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu.

Hiện nay, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh có trên 37.000 hội viên, sinh hoạt tại 204 hội xã, phường, thị trấn và gần 5.000 trẻ mồ côi. Hằng năm, Hội đã chỉ đạo các cấp hội trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ xây dựng Quỹ bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh. Phối hợp thăm hỏi, tặng quà, trợ giúp người khuyết tật và trẻ mồ côi nhân các ngày lễ, tết, Ngày người khuyết tật Việt Nam, Ngày quốc tế người khuyết tật...

Bà Lường Thị Phưa, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh, cho biết: Các cấp hội trong tỉnh thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu và hoàn cảnh của hội viên để có biện pháp trợ giúp kịp thời, phù hợp. Với 6 nhóm hỗ trợ cụ thể về y tế, giáo dục, cải thiện sinh hoạt; sinh kế, việc làm, giảm nghèo; hỗ trợ máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin thông minh; hỗ trợ học tập cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và hoạt động bảo trợ khác.

Từ năm 2023 đến nay, các cấp hội trong tỉnh đã kêu gọi, vận động được tiền mặt và hàng hóa trị giá hơn 17,5 tỷ đồng; ngân sách nhà nước cấp trên 1,1 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, các cấp hội đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể, cá nhân thăm, tặng quà cho hơn 8.700 người; hỗ trợ y tế cho trên 6.000 lượt người; tặng học bổng, đồ dùng học tập cho 1.330 lượt người; xây mới, sửa chữa nhà ở cho 59 trường hợp; hỗ trợ vốn phát triển kinh tế cho 16 người khuyết tật...

Bên cạnh đó, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi các huyện, thành phố cũng triển khai nhiều hoạt động hiệu quả. Tính riêng 3 tháng đầu năm nay, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi huyện Phù Yên đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong huyện bảo trợ 139 lượt người khuyết tật và trẻ mồ côi; tặng quà 130 người khuyết tật, trẻ mồ côi; trợ giúp 1 cháu có hoàn cảnh khó khăn sau phẫu thuật tim bẩm sinh; hỗ trợ làm nhà tình thương cho 4 trẻ mồ côi tại xã Mường Do, tổng trị giá trên 150 triệu đồng. Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi huyện Thuận Châu tặng 4 xe lăn cho người khuyết tật; tặng 170 suất quà cho người khuyết tật, trẻ mồ côi; mua bảo hiểm y tế cho 42 người khuyết tật, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn...

Ông Tòng Văn Nhương, bản Phổng, xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp chia sẻ: Nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền và các cấp Hội thường xuyên thăm hỏi, động viên, chúng tôi có thêm nghị lực vượt qua mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống. Rất mong có thêm những chương trình dạy nghề phù hợp để người khuyết tật chúng tôi tự lao động, sản xuất, có thu nhập, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và cộng đồng.

Bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi các cấp là điểm tựa cho người khuyết tật, trẻ mồ côi trên địa bàn, giúp họ vơi đi những mặc cảm, khó khăn để vươn lên sống có ích cho xã hội.

Bài, ảnh: Trường Sơn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới