Sớm có phương án di chuyển nhân dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở

Gần một tuần nay, nước lũ ở suối Pa, chảy từ bản Nà, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, xuống bản Cà Đạc, xã Tân Hợp, khiến đồi đất ở 2 bên suối sạt lở, có nguy cơ ảnh hưởng đến các hộ dân đang sinh sống tại bản Cà Đạc. Các hộ dân đang rất mong muốn sớm được Nhà nước hỗ trợ di chuyển ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn, yên tâm lao động sản xuất, ổn định đời sống.

Giọng nữ

Dòng suối Pa chảy phía sau bản Cà Đạc, xã Tân Hợp 

Có mặt tại suối Pa sáng 9/10, chúng tôi thấy nước vẫn chảy xiết, gây ra tình trạng sạt lở đất đá 2 bên suối, có nguy cơ làm thay đổi dòng chảy và chảy thẳng vào trung tâm khu dân cư bản Cà Đạc. Anh Mùi Văn Huy, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Cà Đạc, thông tin: Bản có 71 hộ, 340 khẩu, ngay khi kiểm tra tình hình nước lũ chảy xiết gây sạt lở đất đá 2 bên suối, ngày 6/10, Ban quản lý bản thông báo và vận động, hỗ trợ 32 hộ gia đình có nguy cơ bị ảnh hưởng di chuyển đến nhà văn hóa và đến nhà các hộ dân an toàn hơn để ở. Đồng thời, thông báo cho chính quyền địa phương để có phương án đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Nằm gần khu vực hạ lưu suối Pa, điểm trường Mầm non Tân Hợp cũng ở trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng, vì vậy, lớp được chuyển lên học tạm tại nhà văn hóa của bản để đảm bảo an toàn. Lớp học tạm dù thiếu thốn, nhưng cô giáo và 13 em học sinh điểm trường vẫn nỗ lực, cố gắng vượt khó để duy trì việc dạy học. Cô giáo Mùi Thị Chanh, giáo viên Điểm trường Cà Đạc, Trường Mầm non Tân Hợp, chia sẻ: Ngay khi xảy ra hiện tượng nước lũ về, nhân dân trong bản đã giúp chúng tôi di chuyển đồ đạc, trang thiết bị học tập lên nhà văn hóa bản để duy trì việc học tập của cô và trò.

Nước lũ chảy khiến đồi đất ở 2 bên suối sạt lở xuống suối có nguy cơ làm thay đổi dòng chảy.

Sau khi nhận được thông tin về vùng nguy cơ bị sạt lở ở bản Cà Đạc, UBND xã Tân Hợp đã báo cáo huyện Mộc Châu và thành lập đoàn kiểm tra thực tế tại đây. Ông Mùi Văn Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hợp, cho biết: Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã đã kịp thời đến nắm tình hình, huy động lực lượng “4 tại chỗ” tiến hành triển khai các phương án di dời các hộ dân của bản ra khỏi vùng nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở cao. Cử cán bộ cùng với nhân dân trong bản thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình dòng nước lũ và các điểm sạt lở, nứt gãy, kịp thời thông tin đến người dân để phòng, chống, hạn chế thấp nhất nguy cơ thiệt hại.

Diện tích đất lúa bị xói mòn sạt lở xuống suối.

Hiện nay, đồi nương phía trên khu dân cư có vết nứt dài 30-40 m và có nguy cơ sạt lở đất khi xảy ra mưa bão kéo dài khiến các hộ dân bản Cà Đạc rất lo lắng về sự an toàn. Chia sẻ về nguyện vọng của mình và các hộ dân của bản, ông Mùi Văn Kinh, người có uy tín của bản Cà Đạc, nói: Do ảnh hưởng của thiên tai, tạo ra dòng lũ chảy xiết, tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm tính mạng và tài sản của nhân dân, khiến chúng tôi rất hoang mang, lo lắng và mong muốn cấp ủy chính quyền địa phương sớm có giải pháp hỗ trợ các hộ dân trong bản di chuyển đến nơi an toàn để yên tâm ổn định đời sống, lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Ban quản lý bản Cà Đạc cử người theo dõi tình hình nước lũ và diễn biến sạt lở tại dòng suối chảy sau bản.

Trên cơ sở kiến nghị của nhân dân bản Cà Đạc, ngày 7/10, lãnh đạo huyện Mộc Châu đã đi kiểm tra thực tế, đánh giá tình hình sạt lở; chỉ đạo xã Tân Hợp và các cơ quan chuyên môn theo dõi sát tình hình nước lũ và diễn biến sạt lở, bố trí tổ công tác túc trực thường xuyên tại khu vực nguy hiểm để sẵn sàng ứng phó. Đồng thời, khẩn trương kiểm tra, rà soát các hộ nằm trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng để có phương án bố trí, sắp xếp ổn định đời sống cho nhân dân.

Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới