Đảm bảo an toàn cho nhân dân trong vùng bị sạt lở

Do ảnh hưởng mưa bão, tại bản Nà Mện, bản Xẻ của xã Nậm Ty, huyện Sông Mã, xuất hiện vết nứt dài 100 m, rộng 20 cm, có nguy cơ sạt lở cao, ảnh hưởng trực tiếp đến 71 hộ dân, 372 nhân khẩu.

Giọng nữ

Đường giao thông đến bản Nà Mện, bản Xẻ, xã Nậm Ty, bị ảnh hưởng mưa lũ.

 Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, huyện Sông Mã đã chỉ đạo xã Nậm Ty huy động lực lượng khẩn cấp triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ nhân dân ra khỏi vùng sạt lở.

Những vết nứt tại đồi bản Nà Mện, xã Nậm Ty, huyện Sông Mã
Các lực lượng lấy tre dựng lán tạm cho các hộ di dời khẩn cấp.

 Từ trung tâm xã Nậm Ty đến bản Nà Mện, bản Xẻ dài 10 km, trong đó còn hơn 3 km là đường đất. Bản Nà Mện có hàng chục ngôi nhà của người dân nằm dưới chân đồi có độ dốc cao. Tiếp cận vết nứt, chúng tôi đi hơn 1 km qua vườn cây ăn quả, ruộng lúa của bà con. Ngoài các vết nứt bị sạt trượt rộng, dài hơn 100 m, còn xuất hiện các vết nứt nhỏ ở xung quanh.

Các lực lượng hỗ trợ nhân dân bản Nà Mện tháo dỡ nhà ở di chuyển đến nơi an toàn.

Trao đổi với chúng tôi, anh Lò Văn Dũng, Bí thư, Trưởng bản Nà Mện, nói: Sau 1 ngày mưa to, chiều 20/9, tôi và một số người dân trong bản lên khu vực đồi cao sau bản để kiểm tra. Thấy có nứt dài, tôi đã họp bản, sau đó thông báo cho chính quyền địa phương. Ngay buổi tối cùng ngày, xã Nậm Ty và các lực lượng đã họp bản tuyên truyền, vận động 66 hộ dân của bản Nà Mện và 5 hộ dân của bản Xẻ có nguy cơ cao bị ảnh hưởng di chuyển đến nơi an toàn.

Các lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi ở mới.

Trước tình hình trên, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sông Mã cùng đoàn công tác đã kiểm tra, chỉ đạo xã Nậm Ty đảm bảo an toàn cho bà con. Đồng thời, phê duyệt danh sách di dời nhà ở khẩn cấp do có nguy cơ sạt lở; thành lập tổ công tác kiểm tra, khảo sát điểm di dời tạm thời và điểm tái định cư vùng có nguy cơ sạt lở tại bản Nà Mện, bản Xẻ. Thành lập tổ vận động, tuyên truyền các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở di chuyển đến nơi an toàn. 

Nhiều ngày nay, thời tiết diễn biến thất thường, giao thông đi lại khó khăn, nhưng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ và nhân dân của xã Nậm Ty đã dồn sức hỗ trợ các hộ dân bản Nà Mện và bản Xẻ di chuyển nhà ở ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở; làm các lán tạm cho nhân dân.

Trung tá Lê Quang Hà, Trưởng Công an xã Nậm Ty, thông tin: Công an xã huy động 19 tổ, với 57 thành viên là lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở cùng công an chính quy hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân di dời tài sản, kết hợp tuyên truyền, vận động sơ tán người già, người yếu thế, trẻ em đến nơi an toàn.

Các lực lượng dựng lán tạm cho các hộ dân bản Nà Mện.

Đến nay, xã Nậm Ty đã di chuyển toàn bộ người, đồ đạc, tài sản của các hộ dân trong vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. Trong số 71 hộ phải di dời khẩn cấp, có 37 hộ đã chủ động đi ở nhờ nhà người thân hoặc lán nương. Xã bố trí 4 điểm sơ tán để dựng 34 lán cho 34 hộ dân ở tạm thời.

Ông Tòng Văn Diên, Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Ty, cho hay: Tại các lán, điều kiện sinh hoạt, như: Điện, nước, chỗ nấu ăn được đảm bảo. Huyện hỗ trợ trước mắt 2 triệu đồng/hộ; tặng nhu yếu phẩm cho 71 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong lúc khó khăn, tinh thần "Tương thân, tương ái” và sự chia sẻ, động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương giúp bà con vơi đi phần nào lo lắng. Về lâu dài, xã đã đề xuất cấp trên bố trí đất TĐC, ổn định đời sống nhân dân.

Người dân sắp xếp chỗ ngủ tại lán.

Gia đình ông Lèo Văn Len, bản Nà Mện, đã nhất trí cùng 66 hộ dân di chuyển đồ đạc đến nhà người thân gửi, còn thành viên gia đình sẽ chuyển lên lán nương ở. Ông Len tâm sự: Ảnh hưởng mưa bão, đồi bị sạt, Ban quản lý bản đến từng nhà thông báo về nguy cơ sạt lở, gia đình tôi nhất trí di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Cán bộ điện lực lắp điện tại lán tạm cho nhân dân.

Hiện nay, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, UBND huyện Sông Mã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền tới nhân dân, nhất là các hộ dân trong vùng nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của thiên tai, chủ động di dời nhà ở, tài sản đến nơi ở mới. Rà soát các nguồn lực thực hiện công tác ứng phó thiên tai, thường xuyên kiểm tra phân vùng nguy cơ, dấu hiệu sạt lở, dự kiến tình huống thiên tai có thể xảy ra và biện pháp ứng phó. Tuyên truyền nhân dân chủ động ứng phó với thiên tai, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Lãnh đạo xã Nậm Ty chuyển trao quà hỗ trợ của huyện Sông Mã cho các hộ dân bị ảnh hưởng.
Bài, ảnh: Nguyễn Thư - Minh Ngọc
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới