Chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng

Từ đầu tháng 3 đến nay, nắng nóng kéo dài, nhiều diện tích rừng trên địa bàn huyện Sốp Cộp được cảnh báo nguy cơ cháy ở mức cực kỳ nguy hiểm. Trước tình hình đó, huyện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm phối hợp với các xã và lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp, nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Giọng nữ
Lực lượng kiểm lâm huyện Sốp Cộp tuần tra bảo vệ rừng.

Cuối tháng 3 vừa qua, xã Mường Lèo đã tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Ông Lò Văn Chủ, Chủ tịch UBND xã Mường Lèo, cho biết: Qua cuộc diễn tập, giúp xã bổ sung vào kế hoạch ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn để triển khai ứng phó với đợt cao điểm khô hanh sát với tình hình thực tế, nhằm hạn chế thiệt hại do cháy rừng gây ra. Từ đó, xã chuẩn bị tốt các phương án, phương tiện, củng cố các tổ, đội xung kích tại các bản, sẵn sàng thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, nâng cao nhận thức của nhân dân bảo vệ hơn 17.200 ha rừng của xã.

Sốp Cộp có gần 68.000 ha rừng tự nhiên và hơn 2.800 ha rừng trồng, độ che phủ rừng đạt trên 48%. Hằng năm, UBND huyện xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng và PCCCR. Cán bộ kiểm lâm địa bàn phối hợp với 86 tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng cấp bản và 4 tổ đội bảo vệ rừng, PCCCR của Ban Quản lý rừng đặc dụng phòng hộ Sốp Cộp, các đồn biên phòng: Nậm Lạnh, Mường Lạn và Mường Lèo, thường xuyên kiểm tra địa bàn trọng điểm có khả năng cháy rừng, xâm lấn đất lâm nghiệp làm nương, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra ở cơ sở.

Tổ bảo vệ rừng bản Lọng Tòng, xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp tuần tra bảo vệ rừng.

Ông Trần Ngọc Đoàn, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện, chia sẻ: Hiện nay, đơn vị đang đặt mức độ cảnh báo cháy rừng ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Tùy theo mức độ cảnh báo cháy rừng, Hạt sẽ đưa ra các biện pháp PCCCR phù hợp. Thời điểm tháng 3, tháng 4, bà con thường đốt nương, đây là một trong những nguy cơ dẫn đến cháy rừng. Đơn vị đã chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn tăng cường phối hợp với các xã về các bản thống kê diện tích nương đang sản xuất để phân loại, hướng dẫn nhân dân sản xuất đúng quy định; kiểm tra, khoanh vùng các diện tích rừng có nguy cơ cháy cao để hướng dẫn bà con thực hiện nghiêm công tác PCCCR.

Từ năm 2023 đến nay, lực lượng kiểm lâm địa bàn đã phối hợp tổ chức 8 hội nghị cấp xã, 67 cuộc họp cấp bản, tuyên truyền Luật Lâm nghiệp cho trên 4.000 lượt người. Đồng thời, tổ chức ký cam kết PCCCR giữa các chủ rừng với ban quản lý bản, giữa bản với UBND xã; đưa việc bảo vệ và PCCCR vào hương ước của các bản để bà con cùng thực hiện.

Nhân dân xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp tham gia diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024.

Ông Tòng Văn Tiên, Trưởng bản Lọng Tòng, xã Nậm Lạnh, chia sẻ: Bảo vệ tốt 272 ha rừng, Ban quản lý bản đã lồng ghép nội dung tuyên truyền các biện pháp PCCCR trong các cuộc họp bản. Kiện toàn tổ bảo vệ rừng, PCCCR với 10 thành viên, thường xuyên phối hợp với kiểm lâm địa bàn tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng; tuyên truyền, hướng dẫn bà con phát, đốt nương đúng quy định. Hơn 10 năm qua, bản không xảy ra cháy rừng.

Nhân dân xã Mường Lèo tham gia diễn tập ứng phó ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024.

Bên cạnh đó, công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng đã góp phần tạo thêm thu nhập cho các chủ rừng, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ rừng trong nhân dân. Năm 2023, toàn huyện đã chi trả hơn 6,3 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng.

Với việc chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ rừng, PCCCR, cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân, huyện Sốp Cộp quyết tâm bảo vệ màu xanh của những cánh rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới