Bắc Yên phòng chống rét cho đàn gia súc

Bắc Yên là huyện vùng cao, nên vào mùa đông thường có nhiều đợt rét đậm, rét hại, ảnh hưởng phát triển chăn nuôi. Để hạn chế những thiệt hại do thời tiết gây ra, huyện Bắc Yên đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ và phát triển đàn gia súc trước mùa đông năm nay.

Nhân dân xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên khoanh vùng chăn nuôi đại gia súc.

Trên địa bàn huyện Bắc Yên đang có hơn 75.000 con gia súc. Đợt rét đậm, rét hại đầu năm nay đã làm chết 80 con trâu, 351 con bò, 154 con dê và 2 con ngựa. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và để tránh thiệt hại cho người chăn nuôi, huyện Bắc Yên đã chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tăng cường phòng chống đói, rét cho đàn gia súc; hướng dẫn người dân chủ động trồng cỏ, thu gom phụ phẩm nông nghiệp, dự trữ rơm, rạ, làm nguồn thức ăn cho gia súc và tận dụng chăn, vải, bạt cũ ủ ấm cho vật nuôi trong những ngày đông giá rét.

Bà Dương Thị Lan Hương, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bắc Yên, cho biết: Phòng đã cử cán bộ xuống các xã, thị trấn trực tiếp cùng cán bộ khuyến nông cơ sở hướng dẫn người dân cách làm chuồng trại, quây bạt chắn gió, phủ thân cho gia súc, không thả rông khi thời tiết xuống thấp và luôn giữ nền chuồng khô ráo, sạch sẽ để phòng, chống các bệnh trong mùa đông; chỉ đạo Trung tâm Kỹ thuật vật tư nông nghiệp huyện chủ động phun thuốc tiêu độc, khử trùng, tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm bổ sung cho đàn gia súc. Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình phòng chống đói, rét cho đàn gia súc trên địa bàn huyện.

Tại xã Tà Xùa, rút kinh nghiệm từ đợt rét đậm, rét hại đầu năm 2021 làm chết 33 con trâu, bò, ngay từ đầu mùa đông năm nay, chính quyền xã và ban quản lý các bản đã tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân phòng chống đói, rét cho đàn gia súc.

Ông Mùa A Sang, Chủ tịch UBND xã Tà Xùa, cho biết: Xã đã cử cán bộ xuống các bản, đến từng hộ dân kiểm tra, hướng dẫn, giám sát tình hình phòng chống đói, rét cho đàn gia súc, hướng dẫn bà con gia cố, che chắn chuồng trại, đảm bảo đủ ấm, không để gió lùa vào chuồng; trồng thêm cỏ voi, thu gom, tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp, như rơm, rạ, thân và lá ngô sau thu hoạch để làm thức ăn cho đàn gia súc.

Đến bản Chung Chinh, xã Tà Xùa, nhận thấy người dân đã thay đổi rõ rệt về nhận thức trong chăn nuôi; các hộ dân đang tích cực tận dụng đất trống, chuyển đổi những diện tích lúa nương không hiệu quả sang trồng cỏ, nuôi bò nhốt chuồng. Anh Mùa A Sang, bản Chung Chinh, cho biết: Gia đình tôi đã chủ động gia cố chuồng trại, trồng hơn 3 ha cỏ, thu gom thêm rơm trên nương làm thức ăn dự trữ cho 24 con trâu, bò. Chúng tôi được cán bộ xã đến tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật về chăm sóc gia súc trong mùa đông nên nếu có rét đậm, rét hại và băng giá thì dùng bạt vây kín xung quanh chuồng trại rồi đốt củi sưởi ấm thêm cho trâu bò. Mùa đông không được thả rông cho trâu, bò ra ngoài mà chỉ nhốt trong chuồng, rồi cho ăn thêm nhiều thức ăn để tăng cường sức đề kháng.

Còn tại xã Xím Vàng có đàn gia súc hơn 3.500 con. Không để đàn gia súc thiệt hại trong mùa đông, cán bộ xã đã cùng cán bộ khuyến nông huyện xuống các bản hướng dẫn cách chống rét, như làm chuồng đúng quy cách, dự trữ đủ thức ăn cho gia súc, không thả gia súc khi nhiệt độ xuống thấp, tăng cường thức ăn cho trâu, bò ăn vào những ngày rét đậm, rét hại... Ông Thào A Lầu, bản Trông Tầu, cho biết: Năm nay gia đình tôi đã trồng hơn 2 ha cỏ voi, đến mùa gặt thu gom, dự trữ được khoảng 2 tấn rơm rạ để tăng dự trữ thức ăn cho 33 con trâu, bò của gia đình trong những ngày giá rét.

Dự báo thời tiết sẽ có những diễn biến phức tạp, nguy cơ rét đậm, rét hại, ngay từ bây giờ huyện Bắc Yên đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp chăm sóc và phát triển đàn gia súc để giảm thiểu các thiệt hại do thời tiết, dịch bệnh gây ra, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đến năm 2023, tổng đàn gia súc của huyện đạt gần 80.000 con.

Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới