Lãnh đạo Thành phố dâng hương Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc

Nhân dịp kỷ niệm Thành phố Sơn La 60 năm xây dựng và phát triển, sáng ngày 25/10, tại Quảng trường Tây Bắc, các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Sơn La; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, đại diện lực lượng vũ trang và các cháu thiếu niên nhi đồng ưu tú đã dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ và dâng hương Đền thờ Bác Hồ bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lãnh tụ thiên tài của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam.

Lãnh đạo Thành phố, lực lượng vũ trang và các cháu thiếu niên nhi đồng dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc. 

Lãnh đạo Thành phố dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ. 

60 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Sơn La đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Thành phố nguyện quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng Thành phố trở thành đô thị sinh thái, hiện đại, mang bản sắc văn hóa các dân tộc đặc thù tiểu vùng Tây Bắc.

Lãnh đạo Thành phố đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố.

Tiếp đó, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố, đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới