Vui Tết Độc lập ở xã biên giới Lóng Sập

Hòa chung không khí rộn ràng của cả nước trong ngày kỷ niệm Quốc khánh 2/9, nhiều hoạt động thương mại, văn hóa, thể thao được tổ chức tại xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.  

Giọng nữ

Đông đảo nhân dân và du khách đón Tết Độc lập ở xã biên giới Lóng Sập.

Lóng Sập là xã biên giới cách trung tâm huyện Mộc Châu khoảng 30 km, có cửa khẩu Quốc gia với nước bạn Lào. Từ lâu, cửa khẩu Lóng Sập đã trở thành trung tâm mua bán, giao lưu, trao đổi hàng hóa giữa đồng bào các dân tộc 2 bên biên giới, đặc biệt là giữa nhân dân 2 huyện Mộc Châu và huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào. Từ sáng sớm ngày 2/9, hàng nghìn người dân và du khách gần xa đã có mặt tại sân vận động xã Lóng Sập để hòa mình vào không gian lễ hội đặc sắc.

Các chàng trai, cô gái Mông trong các trang phục truyền thống vui Tết Độc lập tại xã Lóng Sập.

Trong dòng người đông vui, từng tốp chàng trai, cô gái Mông trong các trang phục truyền thống đa sắc màu xúng xính xuống chợ, họ đi dạo quanh, mua sắm đồ dùng thiết yếu, thưởng thức những món ăn truyền thống và dùng điện thoại lưu lại những bức ảnh đẹp.

Chị Thào Thị Dua, bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập cho biết: Ngày này, ai cũng chọn cho mình những bộ váy đẹp nhất để xuống chợ, vui chơi. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, luôn quan tâm chăm lo cho nhân dân có được những cuộc sống ngày càng ấm no.

Phần thi kéo co.
Đông đảo nhân dân đến xem và cổ vũ các hoạt động tại ngày hội.

Đến với Lóng Sập ngày này, du khách được hòa mình vào nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn như: Kéo co, giã bánh dày, tu lu, tung còn; giao lưu văn văn nghệ với nhiều tiết mục độc đáo, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú của các đội văn nghệ các bản của xã Lóng Sập. Đặc biệt, là những điệu múa lăm vông mềm mại, uyển chuyển làm cho chương trình thêm hấp dẫn; thể hiện tình cảm anh em thân thiết của hai dân tộc, chào mừng Quốc khánh của Việt Nam.

Giao lưu múa sạp.

Anh Phouvong PhetSaVong, cán bộ Biên phòng huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào, cho biết: Không khí ngày 2/9 của Việt Nam rất vui và sôi động. Được tham gia các hoạt động chào mừng Quốc khánh của các bạn tôi cũng cảm thấy rất là vui vẻ. Các hoạt động giao lưu văn hóa như này cũng giúp tăng cường thêm mối quan hệ đoàn kết hữu nghị của hai dân tộc, hai đất nước Việt Nam- Lào.

Các gian hàng trưng bày sản phẩm thổ cẩm.

Các hoạt động thương mại cũng rất tập nập, nhiều mặt hàng được trưng bày, giới thiệu để phục vụ nhân dân và du khách. Hoạt động giao thương góp phần tạo nên sự phát triển về kinh tế vùng biên giới. Đồng thời sự giao thoa của hai nền văn hóa độc đáo đậm đà bản sắc Việt Nam- Lào đã tạo nên sự hấp dẫn thu hút du khách cùng đến biên giới đón Quốc khánh.

Du khách trải nghiệm đi cầu thăng bằng.

Chị Nguyễn Phương Anh, du khách đến từ Thành phố Hà Nội, chia sẻ: Đón Tết Độc lập ở biên giới rất thú vị, được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc, ẩm thực độc đáo của bà con vùng biên giới; người dân rất mến khách, thân thiện chắc chắn tôi sẽ trở lại vùng đất này. 

Thi ném còn.
Thi ném còn.

Tuần văn hóa du lịch Mộc Châu tổ chức các hoạt động ở khu vực cửa khẩu Quốc gia Lóng Sập không chỉ là nơi để bà con mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn là dịp để nhân dân 2 bên biên giới giao lưu, chia sẻ tâm tư tình cảm và những nét văn hóa đặc sắc của các nhân dân các dân tộc khu vực biên giới, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào ngày càng bền chặt.

Đồng chí Lê Trọng Bình, Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, cho biết: Các hoạt động văn hóa, phiên chợ ở khu vực Lóng Sập tạo không khí vui tươi cho bà con các bản biên giới. Đặc biệt, có sự tham gia của của các bạn Lào đã góp phần tăng cường mối đoàn kết giữa huyện Mộc Châu và huyện Sốp Bâu, từ đó thực tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở khu vực biên giới.

Tiết mục giao lưu văn nghệ của đồng bào dân tộc Mông.
Đông đảo nhân dân đến xem và cổ vũ các hoạt động tại ngày hội.

Đón Tết Độc lập nơi biên giới Lóng Sập cảm nhận được không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi, tình yêu nước của đồng bào vùng cao biên giới. Qua các hoạt động đã động viên đồng bào thi đua lao động sản xuất, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, cùng nhau giữ vững biên giới của Tổ quốc.

Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới