Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc

Phát huy giá trị cảnh quan thiên nhiên và những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc, thành phố Sơn La đã tập trung quy hoạch, thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng gắn với gìn giữ, bảo tồn văn hóa các dân tộc.

Giọng nữ
Homestay Minh Trường, bản Hùn, xã Chiềng Cọ, Thành phố, thu hút nhiều du khách tới tham quan, trải nghiệm.

Thành phố Sơn La được thiên nhiên ưu đãi, với hệ thống hang động, ao hồ, suối khoáng nóng đa dạng; các dân tộc sinh sống trên địa bàn có bản sắc văn hóa độc đáo, thuận lợi trong việc hình thành những sản phẩm du lịch văn hóa giá trị. Bà Lù Thị Đoàn, Trưởng phòng Văn hóa Thành phố, cho biết: Trên địa bàn Thành phố đang có 7 điểm homestay hoạt động, cho hiệu quả kinh tế như: Homestay Minh Châu, homestay Long Trang, bản Hụm, xã Chiềng Xôm; homestay Minh Trường, bản Hùn, xã Chiềng Cọ; homestay Tiến Quân, homestay Xuân Phương, homestay Lù Hôm, bản Bó, phường Chiềng An; homestay Sơn Khè và homestay Quàng Hôm, bản Mòng, xã Hua La... Mỗi năm thu hút hàng ngàn lượt du khách tới tham quan, trải nghiệm, góp phần bảo tồn, quảng bá và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Là một trong những hộ tiên phong phát triển mô hình homestay của bản Bó, phường Chiềng An, ông Lù Tiến Quân, chủ Homestay Tiến Quân, chia sẻ: Khai trương từ tháng 7/2017, đến nay, tôi đã cải tạo, sửa chữa 1 nhà sàn và xây dựng mới thêm 1 nhà, quy mô đón khoảng 40 khách/ngày. Năm 2021, dự án “Xây dựng mô hình cải thiện sinh kế thông qua hoạt động giới thiệu du lịch nông nghiệp đến các bản dân tộc thiểu số ở vùng đồi núi tỉnh Sơn La, Việt Nam” hỗ trợ gia đình làm nhà lưới với diện tích 80 m2 để trồng hoa cát tường, tạo cảnh quan, chất lượng homestay được nâng lên, thu hút nhiều du khách tới tham quan, trải nghiệm.

Đến bản Hùn, xã Chiềng Cọ, du khách có thể tham gia các hoạt động làm ruộng, bắt cá, trải nghiệm hái mận, cà phê, làm nông nghiệp cùng bà con. Đầu tháng 8/2024, Phòng Văn hóa Thành phố phối hợp với UBND xã Chiềng Cọ, Trường Đại học Tây Bắc tổ chức lớp tập huấn kỹ năng nghề du lịch cho 35 hộ kinh doanh dịch vụ du lịch cộng đồng trên địa bàn xã.

Ông Tòng Văn Trường, chủ Homestay Minh Trường, bản Hùn, chia sẻ: Tham gia lớp tập huấn, tôi và các hộ kinh doanh được trang bị thêm nhiều kiến thức bổ ích, đặc biệt là cách vệ sinh, bảo vệ môi trường; nghiệp vụ lễ tân, buồng phòng; kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách du lịch; cách quản lý tài chính, tối ưu hóa doanh thu để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Điểm du lịch cộng đồng bản Mòng, xã Hua La, cách trung tâm thành phố Sơn La khoảng 3 km, với các dịch vụ tắm khoáng nóng, trải nghiệm văn hóa và ẩm thực dân tộc Thái là điểm đến hấp dẫn du khách. Hiện nay, các hộ đã đầu tư, sửa chữa, nâng cấp homestay, bể tắm, nhà ăn; bản Mòng đã thành lập câu lạc bộ văn hóa các dân tộc; câu lạc bộ xòe Thái để giao lưu, trình diễn phục vụ du khách. 

Chị Nguyễn Khánh Hiền, đến từ thành phố Hà Nội, chia sẻ: Trong chuyến lên thăm người thân tại Sơn La, tôi được gia đình đưa vào bản Mòng tắm khoáng nóng và thưởng thức ẩm thực dân tộc Thái. Tôi thấy giá cả hợp lý và hài lòng với chất lượng dịch vụ du lịch ở đây.

Đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng gắn với phát huy giá trị truyền thống các dân tộc, Thành phố tiếp tục làm tốt việc quy hoạch, xây dựng, tôn tạo và bảo vệ các điểm tham quan du lịch tiềm năng, như nhà sàn, đồng ruộng, hang động, hồ nước; ao câu cá, suối, đồi núi, rừng sinh thái, vườn, đồi hoa mơ, hoa mận, cà phê. Chỉ đạo các xã, phường vận động các hộ gia đình đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất phục vụ lưu trú và các hoạt động của du khách. Nâng cao chất lượng các đội văn nghệ quần chúng; khôi phục các nghề truyền thống; tổ chức trải nghiệm các trò chơi dân gian, hoạt động văn hóa, văn nghệ, lao động sản xuất..., góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh đẹp về con người, tiềm năng, thế mạnh của Thành phố Sơn La.

Minh Thu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới