Giữ nghề thêu khăn piêu truyền thống

Trong khi nghề thêu khăn piêu của đồng bào Thái ở nhiều nơi bị mai một, thì ở xã Chiềng Đen, Thành phố, nghề truyền thống này vẫn được nhiều phụ nữ duy trì, tạo ra sản phẩm độc đáo, giúp chị em có thêm nguồn thu nhập, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

Thành viên CLB thêu khăn piêu bản Tam Quỳnh, xã Chiềng Đen, Thành phố, trao đổi kỹ thuật thêu khăn.

Chúng tôi có mặt tại bản Tam Quỳnh, chị Tòng Thị Xiên, Chủ nhiệm câu lạc bộ thêu khăn piêu của bản cùng mấy chị em đang tỉ mỉ thêu họa tiết trên những chiếc khăn piêu. Rót nước mời khách, chị Xiên chia sẻ: CLB có 50 thành viên, là hội viên Chi hội phụ nữ bản. Thời gian nông nhàn, các thành viên lại cùng nhau trao đổi kỹ thuật thêu khăn piêu, người biết nhiều dạy người chưa biết, để tạo ra sản phẩm có chất lượng.

Các họa tiết hoa văn thêu hình cỏ cây, hoa lá, hình quả trám được lặp lại và có quy ước về sự sắp xếp, thể hiện nét văn hóa riêng biệt. Bên trong những họa tiết hoa văn đó ẩn chứa những câu chuyện liên quan đến tín ngưỡng của đồng bào Thái. Đồng thời, thể hiện nét sinh hoạt trong đời sống hằng ngày, ước vọng về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Chị Cà Thị Thương, thành viên CLB, chia sẻ: Tham gia CLB tôi được hướng dẫn từng mũi thêu hoa văn trên khăn piêu. Học thêu không khó, nhưng để thành kỹ năng thì mất nhiều thời gian, tôi học khoảng hai tuần mới thêu được các hình hoa văn trên chiếc khăn piêu. Đến nay, tôi đã thêu thành thạo và dạy lại cho các con của mình.

Chị Giàng Thị Mo, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Chiềng Đen, thông tin: Thực hiện Đề án “Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Thành phố, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc tiểu vùng Tây Bắc giai đoạn 2020-2025”, Hội đã vận động các hội viên tham gia giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Từ thành công của CLB thêu khăn piêu bản Tam Quỳnh, đến nay đã nhân rộng ra 8/8 bản của xã. Các CLB thu hút đông thành viên, nhất là phụ nữ biết thêu. Các CLB sinh hoạt định kỳ 1 lần/tháng và chú trọng truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ, góp phần giữ gìn văn hóa truyền thống.

Em Tòng Ánh Tuyết, bản Trung Tâm, cho biết: Mẹ em là thành viên CLB thêu khăn piêu của bản, ngoài thời gian đi học, những lúc rảnh, em học thêu cùng mẹ và các cô, bác trong CLB. Giờ em đã có thể thêu chiếc khăn cho mình để dùng trong ngày hội, ngày lễ. Em rất yêu bản sắc dân tộc mình và muốn học nhiều hơn nữa.

Hiện nay, sản phẩm khăn piêu truyền thống của phụ nữ trong xã được quảng bá, giới thiệu, trưng bày tại nhiều sự kiện văn hóa của Thành phố và của tỉnh. Hội LHPN xã Chiềng Đen tiếp tục khuyến khích hội viên, phụ nữ nghiên cứu thêu, may, tạo thêm các sản phẩm du lịch, lưu niệm, đáp ứng nhu cầu của du khách, tạo thêm việc làm, thu nhập cho lao động nữ và góp phần bảo tồn, giữ gìn nét văn hóa truyền thống dân tộc.

Bài, ảnh: Lò Thái
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới