Đặc sắc trình diễn thực cảnh trang phục Thái truyền thống và cách tân

Trình diễn thực cảnh người đẹp hoa ban là một nội dung mới, hấp dẫn trong Lễ hội Hoa ban thành phố Sơn La năm 2023 diễn ra vào sáng ngày 12/3 tại đồi hoa ban Quảng trường Tây Bắc.

Trình diễn thực cảnh tại đồi hoa ban Quảng trường Tây Bắc.

Thoát khỏi ánh đèn sân khấu, các thí sinh trong trang phục áo Thái nguyên bản và trang phục Thái cách tân được tự do tạo dáng, sải bước đi trên đồi hoa ban đang bung sắc trắng tinh khôi. Hoà trong nền nhạc bài hát và tiếng đàn Violin do các nghệ sỹ thể hiện càng tạo cho các thí sinh có phần thi duyên dáng, ấn tượng.

Thí sinh trong trang phục Thái nguyên bản và cách tân.
Thí sinh mặc áo dân tộc Thái nguyên bản dự thi tạo dáng bên nhành ban trắng

Ông Trần Công Chính, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, cho biết: Tạo dấu ấn cho sự kiện đặc biệt Lễ hội Hoa ban thành phố Sơn La năm 2023, Ban Tổ chức đã tổ chức trình diễn thực cảnh trang phục Thái cách tân và trang phục Thái nguyên bản và thi khăn Piêu ngay trong khung cảnh thực tế là đồi hoa ban đang nở rộ. Với ý tưởng đưa khung cảnh gắn với thiên nhiên, mang ý nghĩa chính thống của lễ hội đó là trong ngày hội ban thì đóa hoa ban phải được tôn vinh, khoe sắc và đây là điểm nhấn và điểm mới so với những lần tổ chức Lễ hội Hoa ban trước đây.

24 thí sinh trình diễn trên đồi hoa ban

Phần trình diễn được Ban Giám khảo đánh giá cao khi yếu tố văn hóa được thể hiện đậm nét với phần thi thêu khăn piêu, thi trang phục, cùng những nét mặt, biểu cảm, cảm xúc tự nhiên, gần gũi, thân thiện và chân thật của các thí sinh trong không gian rộn ràng của tiếng cồng, chiêng.

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn, Trưởng Ban Giám khảo nội dung thi trình diễn đã có những chia sẻ đầy cảm xúc: Thi trình diễn trang phục Thái nguyên bản và trang phục Thái cách tân là một cuộc thi đậm bản sắc văn hóa. Thông qua một cuộc thi như thế này có thể thấy văn hóa bản địa và bản sắc của người Thái rất độc đáo và  đẹp. Ban Tổ chức đã làm một câu chuyện rất là văn hóa trong buổi sáng ngày hôm nay, khi hàng nghìn khán giả được hòa mình cùng tiếng nhạc, lời hát và tiếng đàn violine giữa Quảng trường Tây Bắc. Lễ hội Hoa ban, trong đó phần trình diễn thực cảnh đã bùng nổ và để lại rất nhiều cảm xúc cho người dân cũng như du khách gần xa, du khách quốc tế.

Thí sinh Lò Thị Hà Hương, đến từ xã Chiềng Xôm, chia sẻ: Em rất vui và tự hào, khi đại diện cho xã Chiềng Xôm tham dự cuộc thi trình diễn trang phục dân tộc Thái truyền thống tại Lễ hội hoa ban. Qua cuộc thi, em đã nâng cao hiểu biết về bản sắc văn hóa dân tộc thành phố Sơn La. Em mong muốn là một người đẹp góp phần đưa nét đẹp truyền thống của dân tộc mình tới du khách trong và ngoài nước.

Thí sinh tạo dáng trên đồi hoa ban.

Từ bao đời nay, hoa Ban đã đi vào đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây Bắc, nhất là dân tộc Thái. Hoa ban chính là loài hoa biểu tượng cho núi rừng Tây Bắc và tượng trưng cho tình yêu đôi lứa thủy chung son sắt qua câu chuyện chàng Khum và nàng Ban. Hoa ban có năm cánh xòe thành hình quạt, với nhiều sắc màu như: Tím nhạt, trắng đỏ, nhưng phổ biến nhất vẫn là màu trắng.

Thí sinh bên nghệ nhân thêu khăn piêu.

Bà Đào Thị Mai, khách du lịch từ Hà Nội, chia sẻ: Những ngày tháng 3, phụ nữ thường rủ nhau đi chụp ảnh để lưu lại những bức ảnh đẹp. Năm nay, chúng tôi chọn Sơn La để đến tham quan, trải nghiệm, lại đúng dịp diễn ra Lễ hội Hoa ban. Hòa mình vào lễ hội, tôi rất vui, không có mỹ từ nào có thể nói hết được cảm nhận và sự yêu thích của mình giành cho vẻ đẹp của trang phục các dân tộc Thái, Mông, rất đẹp, kín đáo, tôn dáng.

Thí sinh tạo dáng trên đồi hoa ban

Dân tộc Thái là một trong 54 dân tộc anh em có mặt, sinh sống trên đất nước Việt Nam từ hơn 1000 năm trước. Đời sống và lao động sản xuất của người Thái đã tạo dựng nên những nét văn hóa độc đáo và đặc sắc cho mỗi vùng miền. Những nét đặc sắc văn hóa, trang phục, ẩm thực, phong tục tập quán, ngôn ngữ, chữ viết và truyền thống lao động sản xuất đã và đang góp phần vào nền văn hóa các dân tộc Việt Nam thêm phong phú, đa dạng.

Đồi hoa ban khoe sắc trắng làm nền cho các thí sinh dự thi

Lên với Sơn La - Tây Bắc để hòa mình vào điệu xòe, để chuếnh choáng men say theo nhịp đàn, câu khắp; đắm chìm trong sắc cóm lung linh, trong hương núi, tình rừng... Phần trình diễn thực cảnh của các thí sinh dự thi người đẹp trình diễn trang phục dân tộc Thái nguyên bản và trình diễn trang phục Thái cách tân lắng đọng đầy cảm xúc, ghi đậm bản sắc văn hóa các dân tộc thành phố Sơn La nói riêng và Tây Bắc nói chung trong lòng nhân dân và du khách gần xa.

Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới