Phong trào văn nghệ quần chúng ở Mường Hung

Những năm qua, cùng với tích cực phát triển kinh tế, phong trào văn hóa, văn nghệ ở xã Mường Hung, huyện Sông Mã được chú trọng phát triển, góp phần gắn kết cộng đồng, bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn. 

Tiết mục văn nghệ của Đội văn nghệ bản Yên Sơn tại Ngày hội truyền thống xã Mường Hung.

Hiện nay, 100% các bản của xã Mường Hung đều có đội văn nghệ từ 10 - 20 thành viên. Để phong trào văn nghệ quần chúng phát triển mạnh mẽ, cấp ủy, chính quyền xã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các đội văn nghệ hoạt động, để truyền dạy và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ. Phối hợp với các đơn vị chuyên môn tập huấn, hướng dẫn nâng cao chất lượng hoạt động của các đội văn nghệ. Tổ chức nhiều chương trình văn nghệ giao lưu giữa các bản trong xã.

Ông Quàng Văn Long, Chủ tịch UBND xã, thông tin: Tạo điều kiện thuận lợi cho các đội văn nghệ quần chúng phát triển, hoạt động hiệu quả, xã đã tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư các thiết chế văn hóa ngày càng hoàn chỉnh. Nhiều nhà văn hóa bản được xây mới, với hội trường, sân khấu trang bị ánh sáng, hệ thống âm thanh và các thiết bị phụ trợ cơ bản đáp ứng yêu cầu tập luyện, biểu diễn của các đội văn nghệ. Bên cạnh việc duy trì các đội văn nghệ tập luyện, biểu diễn phục vụ bà con trên địa bàn, chúng tôi còn lựa chọn những cá nhân tiêu biểu để tham gia các hội diễn văn nghệ của huyện, của tỉnh.

Trong các dịp tết, lễ hội hay kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, phong trào văn nghệ quần chúng ở khắp các bản trên địa bàn xã Mường Hung luôn diễn ra sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường tình đoàn kết cộng đồng, làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho nhân dân, tạo điều kiện cho nhiều diễn viên quần chúng không chuyên có cơ hội được giao lưu, học hỏi. Chị Lường Thị Hoài, Đội trưởng đội văn nghệ Đội 6, cho biết: Tất cả thành viên trong các đội văn nghệ đều có chung niềm đam mê ca hát, am hiểu và yêu thích, mong muốn bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống dân tộc mình. Đội văn nghệ duy trì hoạt động và tập luyện 1 lần/tháng và tăng cường tập thêm vào những dịp có các ngày lễ lớn.

Còn chị Lò Thị Hạnh, Đội trưởng đội văn nghệ bản Mường Hung, cho biết: Để bảo tồn phát huy giá trị văn hóa Thái, Đội văn nghệ chủ yếu tập luyện các tiết mục truyền  thống của người Thái như các điệu xòe, các bài múa khăn Piêu... Mặc dù, bận rộn với công việc hàng ngày, nhưng với niềm đam mê ca hát, các thành viên trong đội luôn nhiệt tình, tích cực hoạt động. Từ khi có đội văn nghệ, bà con trong bản thường xuyên có được “món ăn tinh thần” sau những ngày lao động vất vả. Những thành viên đàn hay, hát giỏi hướng dẫn cho các thành viên khác để tiếng đàn, lời ca, các tiết mục biểu diễn ngày một hay hơn.

Để phong trào văn nghệ quần chúng tiếp tục lan tỏa sâu rộng, xã Mường Hung tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa, văn nghệ; tăng cường giao lưu, tập huấn nghiệp vụ nâng cao chất lượng các chương trình biểu diễn, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của nhân dân.

Trung Hiếu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới