Nhiếp ảnh lưu giữ nét đẹp cuộc sống

Những tác phẩm nhiếp ảnh đẹp dù ở chủ đề nào cũng luôn mang đến cho người xem nhiều cảm xúc và sự cuốn hút khó tả. Thông qua góc nhìn nghệ thuật của người nghệ sĩ, mỗi bức ảnh đẹp là thành quả của sự đam mê, với những nỗ lực, hành trình không mệt mỏi, sự nhạy bén và thêm chút may mắn của các nhiếp ảnh gia để lưu lại những khoảnh khắc đẹp, ý nghĩa của cuộc sống.

Hội viên Chi hội nhiếp ảnh Sơn La trao đổi nghiệp vụ.

Nhiếp ảnh Sơn La những năm gần đây chứng kiến sự ra đời của hàng loạt các tác phẩm chất lượng, có giá trị cao về nghệ thuật. Trong số đó, có sự đóng góp không nhỏ của các hội viên Chi hội nhiếp ảnh Sơn La, thuộc Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh. Đây là nơi hội tụ những “tay máy” ở đủ mọi lứa tuổi, công tác ở các lĩnh vực khác nhau, nhưng có chung một niềm đam mê, nhiệt huyết với nghệ thuật nhiếp ảnh. Với 36 hội viên, mỗi năm, Chi hội nhiếp ảnh tỉnh đóng góp hàng trăm tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị, tham gia các cuộc thi, cuộc vận động sáng tác nghệ thuật.

Thuộc thế hệ “cây đa, cây đề” của nghệ thuật nhiếp ảnh Sơn La, nhiếp ảnh gia Nguyễn Đức Tuấn bắt đầu theo đuổi đam mê từ khi còn trẻ, dành nhiều thời gian, tâm sức để tìm hiểu về nghệ thuật nhiếp ảnh và thực hiện những chuyến tác nghiệp đi đến vùng cao, vùng xa, các sự kiện lớn nhỏ của tỉnh để “săn” được những khoảnh khắc đẹp nhất ghi lại trong từng tác phẩm của mình.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đức Tuấn chia sẻ: Một bức ảnh đẹp phải thể hiện hài hòa về bố cục, đường nét, ánh sáng, góc chụp, có điểm nhấn, ý nghĩa, chiều sâu, dễ đi vào lòng người... thể hiện được con mắt nhìn nghệ thuật và cảm xúc của người chụp ảnh. Chính vì thế, nghệ sĩ nhiếp ảnh muốn có được tác phẩm đẹp không chỉ có đam mê, mà cần có năng khiếu, sự rung cảm với nghệ thuật thị giác, cùng với đó là phải có kiến thức, sự cầu thị trong học hỏi từ người có kinh nghiệm. Thiết bị, máy móc hiện đại cũng là yếu tố quyết định thành công trong nhiếp ảnh thời 4.0 hiện nay.

Còn anh Vũ Phi Long, một hội viên trẻ tuổi, nhưng đã có nhiều tác phẩm chất lượng, đạt được giải cao tại các cuộc thi sáng tác nghệ thuật của tỉnh, khu vực, và toàn quốc. Anh Long nói: Bắt đầu chụp ảnh và đam mê nhiếp ảnh cách đây hơn 10 năm, tôi dành nhiều thời gian cho những chuyến đi khám phá và sáng tác ở vùng cao, ghi lại khoảnh khắc đẹp về cuộc sống đời thường của đồng bào miền núi, nhất là trẻ em vùng cao. Mong muốn, thông qua tác phẩm ảnh đẹp để giới thiệu về miền đất, con người, sự bình yên và phong cảnh tuyệt đẹp của quê hương Sơn La.

Mỗi hội viên với những sở trường, góc nhìn riêng đã và đang từng ngày nỗ lực không ngừng nghỉ để phát huy sự đam mê, sáng tạo các tác phẩm nhiếp ảnh chất lượng, ghi lại những khoảnh khắc trong đời sống, sản xuất và sinh hoạt thường ngày. Các nghệ sĩ nhiếp ảnh cũng là những người đóng góp tích cực cho các cuộc thi sáng tác do các cấp, ngành phát động, mang đến những mảng màu đa dạng và đặc sắc cho văn học nghệ thuật của tỉnh. Trong năm qua, các hội viên tích cực tham gia các cuộc Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương”; Liên hoan ảnh nghệ thuật 15 tỉnh miền núi phía Bắc; giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025; ảnh đẹp du lịch Quỳnh Nhai... Cùng với đó, Chi hội nhiếp ảnh còn phối hợp với các đơn vị liên quan lựa chọn các tác phẩm trưng bày triển lãm ảnh: Nông dân Sơn La đổi mới và phát triển lần thứ 2; Cà phê Arabica - Hương vị của núi rừng Tây Bắc...

Anh Đoàn Trung Kiên, Chi hội trưởng Chi hội nhiếp ảnh Sơn La, cho biết: Chi hội khuyến khích các hội viên sáng tác những tác phẩm phản ánh toàn diện các lĩnh vực của tỉnh, nhất là thành quả trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, hợp tác quốc tế... Hướng tới hoàn thiện các bộ ảnh theo chuyên đề và phấn đấu có nhiều tác phẩm tham gia Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực 15 tỉnh miền núi phía Bắc, các cuộc thi ảnh nghệ thuật trong nước và quốc tế do Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phát động.

Mang trong mình niềm đam mê và nhiệt huyết sẵn có, các nghệ sĩ nhiếp ảnh luôn không ngừng cống hiến, cho ra đời những tác phẩm xuất sắc. Mỗi bức ảnh chứa đựng câu chuyện về cuộc sống, hành trình thay đổi của những miền đất, con người Sơn La đang từng ngày vươn lên, ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong sinh hoạt, văn hóa và cả những tác phẩm mang ý nghĩa về lịch sử dân tộc..., góp phần giới thiệu, quảng bá quê hương Sơn La bằng góc nhìn vừa chân thực, vừa nghệ thuật và có sức lan tỏa.

Bài, ảnh: Thanh Đào
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới