Náo nức ngày hội trên cao nguyên

Sáng ngày 1/9, huyện Mộc Châu đã khai mạc các hoạt động tại Tuần Văn hóa, Du lịch năm 2024 “Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu”.

Giọng nam

Tham gia các hoạt động ngày hội có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, huyện Mộc Châu, cùng đông đảo người dân và du khách đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến tham dự  các hoạt động tại Tuần Văn hóa, Du lịch năm 2024.
Các đại biểu dự Lễ khai mạc các hoạt động tại Tuần Văn hóa, Du lịch năm 2024.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo huyện Mộc Châu tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia Tuần Văn hóa, Du lịch.

Cao nguyên Mộc Châu những ngày này rực rỡ cờ hoa, tưng bừng không khí đón Tết độc lập, đông đảo nhân dân và du khách đến chung vui.

Đồng chí Phùng Thị Thuý, Phó Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, cho biết: Tuần văn hóa du lịch huyện Mộc Châu năm 2024 là tổng hòa của nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc giới thiệu về mảnh đất Mộc Châu tươi đẹp, con người Mộc Châu thân thiện, mến khách. Đây đã trở thành sự kiện thường niên, thu hút đông đảo nhân dân, du khách đến tham gia, trải nghiệm, qua đó khẳng định sức hấp dẫn của Mộc Châu điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới.

Sôi nổi các hoạt động văn hoá, văn nghệ tại  Tuần Văn hóa, Du lịch.

Ngay sau lễ khai mạc, trong không khí sôi động, rộn ràng cùng tiếng chiêng, tiếng trống, du khách như được hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của các dân tộc, như: Trải nghiệm văn hóa ẩm thực các dân tộc, trình diễn văn hóa cộng đồng; trình diễn nghệ thuật dân gian dân tộc Mông; trưng bày triển lãm ảnh đẹp, các trò chơi đẩy gậy, múa xòe, đánh tu lu, giã bánh dày, tung còn…

Hoạt động cộng đồng đường phố của đồng bào dân tộc Mông.
Hoạt động cộng đồng đường phố của đồng bào dân tộc Thái.
Hoạt động cộng đồng đường phố của đồng bào dân tộc Mường.

Điểm nhấn là hoạt động văn hóa cộng đồng đường phố giới thiệu các tiết mục dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc đặc sắc với sự tham gia biểu diễn của hơn 150 nghệ nhân, diễn viên quần chúng các dân tộc: Thái, Dao, Mường, Mông...

Các hoạt động đường phố được biểu diễn tại một số điểm trên tuyến quốc lộ 6, đường nội thị của huyện Mộc Châu thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem, tham gia trải nghiệm.

Hoạt động cộng đồng đường phố của đồng bào dân tộc Dao.

Anh Lý Văn Việt, xã Phiêng Luông, cho biết: Tham gia trình diễn tại ngày hội, tôi và các thành viên trong đội rất phấn khởi. Qua hoạt động này tôi cũng muốn giới thiệu những nét đẹp văn hóa của dân tộc Dao đến với du khách.

Du khách tham gia trải nghiệm múa sạp tại trại văn hóa xã Tân Hợp.

Hòa trong dòng người náo nức đón Tết độc lập trên cao nguyên, chị Nguyễn Khánh Hòa, du khách đến từ tỉnh Quảng Ninh hào hứng, chia sẻ: Dù đã đến Mộc Châu nhiều lần nhưng vẫn rất ấn tượng bởi thiên nhiên và con người nơi đây. Đặc biệt trong dịp 2/9 thì không khí nơi đây càng sôi động có rất đông bà các dân tộc thiểu số. Mộc Châu mùa này không khí rất trong lành, mát mẻ thuận tiện để tham quan, khám phá các điểm du lịch.

Các đại biểu tham quan phần thi giã bánh dày.

Sôi nổi thu hút sự sự cổ vũ của đông đảo khán giả là phần thi giã bánh dày với sự tham gia của 7 đội thi đến từ các xã Chiềng Hắc, Tân Lập, Chiềng Khừa, Chiềng Sơn, Đông Sang, Tân Hợp và thị trấn Nông trường Mộc Châu. Trong thời gian 50 phút, mỗi đội đều đã hoàn thành phần giã và nặn thành 6 cái bánh, mỗi cái có đường kính 15 cm, trình bày đẹp mắt để giám khảo chấm điểm.  

 Phần thi giã bánh dày.

Anh Thào A Chống, đội thi xã Chiềng Khừa, chia sẻ: Giã bánh dày phải nhanh, có kỹ thuật. Nếu giã không nhanh, không dứt khoát thì chày sẽ bị dính xôi, khó nhấc lên lại mất sức, xôi không mềm nhuyễn. Khi giã, lúc đầu giã nhẹ tay cho xôi quyện và dính; sau đó, phải dùng hết sức để giã liên tục đến khi xôi dẻo, mịn, có thể đem làm bánh được, giã càng kỹ, bánh càng dẻo, ngon và để được lâu.

Ban giám khảo chấm phần thi trại văn hoá.

Ở nội dung thi trại văn hóa, có 15 trại của các xã, thị trấn tham gia trưng bày giới thiệu, không gian tín ngưỡng, trang phục, trang sức, công cụ lao động, sản xuất, nghề thủ công truyền thống và giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc sản của địa phương. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao dân tộc giới thiệu đến bạn bè, du khách gần xa như: Hát giao duyên, múa chuông; đánh yến, ném pao; ném còn, tó má lẹ; nhảy sạp; múa lân…

Du khách tham quan khu trưng bày ẩm thực của thị trấn Mộc Châu.

Trong phần thi trình bày, giới thiệu ẩm thực dân tộc, mỗi xã, thị trấn chuẩn bị 1 mâm cơm với các món ăn mang đặc trưng riêng của các dân tộc trên địa bàn. Các món ăn độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, như: Cá suối nướng, gà nướng, gà mọ, xôi ngũ sắc... được chế biến dưới bàn tay khéo léo và tài hoa của các nghệ nhân, đã tạo nên một mâm cỗ đẹp mắt và hấp dẫn. Các đội đã lựa chọn đề tài để thuyết trình về ý nghĩa và cách bài trí mâm cỗ, những lời giới thiệu về các món ăn đầy tinh tế, thu hút đông đảo du khách xem và cổ vũ.

Đồng bào dân tộc Mông nô nức tham gia ngày hội.
Nhân dân và du khách trải nghiệm không gian văn hóa các dân tộc.

Tuần Văn hóa, Du lịch năm 2024 “Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu” diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày 4/9 là dịp hội tụ, khơi dậy những nét đẹp văn hóa, thể thao, gắn với quảng bá phát triển du lịch; giới thiệu vẻ đẹp của đất và người Mộc Châu, thu hút đông đảo người dân và du khách đến trải nghiệm, khám phá điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới.  

Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới