Giữ ấm cho học sinh vùng cao

Vào mùa đông, ở một số huyện vùng cao của tỉnh thường có những đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Giúp học sinh bảo đảm sức khỏe để học tập, các trường học trên địa bàn tỉnh đã tăng cường các biện pháp giữ ấm cho học sinh.

Trường mầm non Vân Hồ chủ động các biện pháp giữ ấm cho trẻ trong mùa đông.  

Huyện Vân Hồ nằm ở độ cao gần 900m so với mực nước biển, vào mùa đông nhiệt độ luôn ở mức thấp, từ 13-15 độ C, độ ẩm cao, ảnh hưởng không nhỏ đến học tập và sinh hoạt của học sinh trên địa bàn. Chính vì vậy, việc giữ ấm và đảm bảo sức khỏe cho học sinh luôn được các trường học trên địa bàn quan tâm.

Năm học 2023-2024, Trường mầm non Vân Hồ có 760 trẻ, 36 nhóm lớp với 10 điểm lẻ, trong đó điểm trường xa nhất cách trung tâm huyện hơn 25 km. Ngay khi bước vào mùa đông, nhà trường đã chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo sức khỏe và giữ ấm cho trẻ. Cô giáo Đồng Thị Thơm, Hiệu trưởng cho biết: Các lớp học ở điểm chính và điểm lẻ đã được kiên cố, luôn đảm bảo kín gió và đủ ánh sáng để trẻ học tập và ăn uống ở trong lớp. Ngoài ra, nhà trường cũng không tổ chức các hoạt động ngoài trời trong những ngày thời tiết có sương muối, sương mù, rét đậm, rét hại, thay vào đó, các cô sẽ tổ chức các trò chơi vận động trong lớp để giúp trẻ tăng thân nhiệt. Bên cạnh đó, năm học vừa qua, nhà trường đã vận động từ các nguồn xã hội hóa, nhà hảo tâm được nhiều chăn đệm, áo rét và một số quạt sưởi để bổ sung cho các điểm lẻ, nhờ vậy, sức khỏe của trẻ luôn được đảm bảo.

Còn tại Trường PTDT bán trú THCS Chiềng Sại, huyện Bắc Yên, có trên 180 học sinh đang ở bán trú. Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo các giáo viên phụ trách bán trú rà soát quần áo ấm, đồ dùng, chăn đệm của từng học sinh, hướng dẫn các em chỉnh trang, sắp xếp lại các phòng ở, đảm bảo luôn kín gió. Đồng thời, bảo đảm khẩu phần ăn của học sinh đầy đủ dinh dưỡng; các bữa ăn trong ngày được chia thành 2 ca, giúp các em luôn được ăn nóng và đảm bảo sức khỏe trong những ngày nhiệt độ xuống thấp.

Thầy giáo Hoàng Lân, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú THCS Chiềng Sại, chia sẻ: Là xã thuộc vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình, vào mùa đông thường xuất hiện sương muối và gió lạnh từ lòng hồ thổi vào. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong những ngày nhiệt độ xuống thấp, nhà trường đã bố trí thêm chăn, đệm để giữ ấm; thường xuyên nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm và tham gia các hoạt động thể dục thể thao đảm bảo sức khỏe để học tập.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 610 cơ sở giáo dục, với trên 370.000 học sinh các cấp. Ông Quàng Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết: Trước mùa đông, Sở đã chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn tăng cường các biện pháp giữ ấm và đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Các trường thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình thời tiết, thường xuyên kiểm tra phòng ở của học sinh bán trú, đảm bảo cho học sinh ăn đủ no, đủ chất để đảm bảo sức khỏe. Tích cực vận động xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ chăn màn, quần áo rét cho học sinh tại các điểm trường lẻ thuộc địa bàn vùng cao khó khăn, góp phần duy trì sĩ số học sinh đến lớp.

Theo dự báo, trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh sẽ xuất hiện các đợt rét kéo dài, bởi vậy, các cơ sở giáo dục ở vùng cao cần chủ động các biện pháp phòng tránh rét, đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Bài, ảnh: Hoàng Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới