Sông Mã bảo vệ vững chắc biên giới của Tổ quốc

Những năm qua, huyện Sông Mã luôn xác định bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; chỉ đạo các lực lượng vũ trang cùng chính quyền địa phương và nhân dân, giữ vững tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị.

Giọng nữ
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương tuần tra biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, chủ động giải quyết các tình huống phức tạp có thể xảy ra. Nhân dân các bản làng biên giới của huyện Sông Mã tích cực tham gia bảo vệ biên cương. Những già làng, trưởng bản cùng lực lượng chức năng tích cực tuyên truyền cho người dân hiểu về tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, không tiếp tay cho các hành vi vượt biên trái phép hay buôn bán ma túy, hàng lậu qua biên giới.

Trung tá Lò Văn Tích, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, chia sẻ: Công tác bảo vệ biên giới của Tổ quốc đòi hỏi sự cảnh giác cao độ, cùng với đó là sự đồng lòng của quân dân. Do đó, đơn vị luôn duy trì các cuộc tuần tra thường xuyên, kết hợp với các hoạt động dân vận để bà con hiểu rõ trách nhiệm bảo vệ biên cương.

Huyện Sông Mã luôn sát sao chỉ đạo các địa phương phối hợp với các đồn biên phòng thường xuyên tổ chức  họp dân, tuyên truyền về pháp luật biên giới, chống buôn lậu và các hoạt động phòng, chống tội phạm ma túy. Hằng năm, huyện chỉ đạo các lực lượng biên phòng, công an, quân sự duy trì hoạt động phối hợp tuần tra, kết hợp tuyên truyền pháp luật, giáo dục, nâng cao nhận thức về quốc gia, quốc giới cho cán bộ và nhân dân hai bên biên giới...

Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã tổ chức 31 cuộc tuyên truyền với trên 3.630 người tham gia; 2 cuộc tuyên truyền cho học sinh cấp THCS, với 4.500 học sinh tham dự...

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Cai giúp dân bản Trung Chính, xã Mường Hung, làm nhà đại đoàn kết.

Tăng cường hợp tác quốc tế và tuần tra chung, huyện Sông Mã đã triển khai nhiều chương trình hợp tác với các đơn vị chức năng của nước bạn Lào. Việc trao đổi thông tin, thực hiện tuần tra chung giữa hai bên giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị; tạo ra cơ hội để hai bên trao đổi, giải quyết các vấn đề liên quan đến biên giới, từ đó kịp thời ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, di cư trái phép, cũng như các nguy cơ mất an ninh. Trong 9 tháng, các đồn biên phòng đã tổ chức 5 lần tuần tra song phương với nước bạn; cử 54 tổ tuần tra đường biên giới với trên 400 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tham gia.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Cai tuần tra song phương với Đại đội 212 của nước bạn Lào.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai sâu rộng, với nhiều mô hình tự quản tại các bản làng biên giới đã phát huy hiệu quả. Điển hình là các tổ tự quản đường biên, các đội bảo vệ an ninh trật tự thôn bản, đã giúp lực lượng chức năng phát hiện kịp thời các vụ việc vi phạm và góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ biên giới. 

Ông Tòng Văn Giới, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Chiềng khương, xã Chiềng Khương, chia sẻ: Bảo vệ biên giới không chỉ là nhiệm vụ của các chiến sĩ biên phòng mà còn là trách nhiệm của từng người dân. Chúng tôi luôn nhắc nhở con cháu và người dân trong bản tuân thủ quy định của pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, không để kẻ xấu lợi dụng.

Chính quyền địa phương đã phối hợp với các đồn biên phòng, triển khai nhiều mô hình phát triển nông nghiệp, chăn nuôi giúp người dân cải thiện cuộc sống. Đồng thời, các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng như đường, trường học và trạm y tế được đẩy mạnh, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quốc phòng - an ninh.

Chiến sĩ quân hàm xanh giúp nhân dân bản Nà Dòn, xã Mường Cai, thu hoạch lúa.

Ông Lò Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Huyện tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là đường giao thông liên bản, hệ thống tưới tiêu để tạo điều kiện cho nhân dân tăng gia sản xuất, lưu thông hàng hóa, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân khu vực biên giới. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh của hai huyện hai bên biên giới được trao đổi, mua bán hàng hóa. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn ngừa tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy, các mặt hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại khác qua biên giới...

9 tháng qua, các đồn biên phòng đã cử 282 tổ tuần tra, kiểm soát địa bàn biên giới với gần 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Các lực lượng chức năng huyện đã phát hiện và xử lý 79 vụ, 91 đối tượng vi phạm pháp luật tại khu vực biên giới; trong đó, 40 vụ liên quan đến ma túy, 18 vụ về môi trường, kinh tế 16 vụ, trật tự xã hội 5 vụ.

Với sự vào cuộc của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới huyện Sông Mã được duy trì ổn định, không có các vụ việc phức tạp phát sinh, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

 

Huyền Trang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới