Bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở

Những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được huyện Thuận Châu đẩy mạnh theo hướng nhân rộng các mô hình cụ thể, phù hợp với thực tiễn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Công an xã Co Mạ, huyện Thuận Châu tuyên truyền nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Ông Quàng Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu, cho biết: Năm 2023, huyện kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tham mưu với Huyện ủy ban hành nghị quyết về lãnh đạo công tác chuyển hóa địa bàn về an ninh trật tự, an toàn xã hội tại xã Chiềng Bôm. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường quán triệt, triển khai thực hiện phong trào, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Là lực lượng nòng cốt, Công an huyện Thuận Châu luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng công an nhân dân và lực lượng chuyên trách xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Bố trí, sắp xếp công an chính quy có năng lực phẩm chất tốt tăng cường cho lực lượng làm công tác xây dựng phong trào và công an cơ sở. Đến nay, đã điều động, bố trí 161 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã ở 29 xã, thị trấn. Năm 2023, toàn huyện đã tổ chức 12 diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân”, với 658 người tham gia; phát phiếu góp ý kiến cho lực lượng công an. Duy trì và củng cố hoạt động của 391 tổ an ninh nhân dân, 391 tổ hòa giải, 391 tổ phòng cháy chữa cháy và 2.769 nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự.

 Bên cạnh đó, Công an huyện còn củng cố và duy trì hoạt động của 14 mô hình “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” tại các xã Liệp Tè, Bản Lầm, Chiềng Pha, Chiềng Pấc. Xây dựng mới mô hình “Nâng cao chất lượng phòng chống tội phạm” bản Nà Lạn, xã Tông Cọ và mô hình “Tổ công nhân vì môi trường sáng xanh sạch đẹp tự quản về an ninh trật tự” tại Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La, Chi nhánh huyện Thuận Châu.

Trong năm 2023, 100% các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, gắn với tuyên truyền Luật phòng cháy chữa cháy, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Giao thông đường bộ cho cán bộ, nhân dân và học sinh. Phối hợp tổ chức 90 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 10.900 nhân dân tham gia.

Sau hơn 1 năm thành lập, mô hình “Hộ tự quản, bản an toàn về an ninh trật tự” tại bản Mường Chiên, xã Phổng Lái phát huy hiệu quả, góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân, tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự. Ông Mè Văn Hốm, Bí thư chi bộ, Trưởng bản, thông tin: Ban quản lý bản, tổ an ninh, nhóm liên gia tự quản và các tổ chức đoàn thể bản tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Thành lập tổ công tác gồm mỗi hộ gia đình đại diện 1 thành viên, do bí thư, trưởng bản làm tổ trưởng. Tổ đã phát huy vai trò của các chủ hộ trong tự bảo quản tài sản, tự quản lý con người trong gia đình; chủ động phát giác, tố giác tội phạm ma túy. Từ khi triển khai xây dựng mô hình, bản không xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật về ANTT; địa bàn không phát sinh người nghiện mới, không có đối tượng nghiện hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.

Ông Thào A Súa, quyền Chủ tịch UBND xã Co Mạ, cho biết: Xã Co Mạ có 17 bản, hơn 1.800 hộ dân, trong đó trên 95% là dân tộc Mông. Xã duy trì hoạt động 85 nhóm liên gia tự quản về ANTT, 17 tổ an ninh nhân dân, 17 tổ hòa giải. Năm 2023, xã đã tổ chức 3 cuộc tố giác, phát giác tội phạm, với hơn 500 lượt nhân dân tham gia, có 185 phiếu có nội dung tố giác, 129 phiếu tố giác liên quan đến các vấn đề an ninh của bản. Qua đó, giúp các lực lượng xử lý kịp thời, tạo sự chuyển biến về ANTT trên địa bàn, nhân dân yên tâm phát triển kinh tế.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng hiệu quả, qua đánh giá, toàn huyện có trên 96% các xã, thị trấn, 96% cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, 90% thôn, bản, tiểu khu, 100% trạm y tế các xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Thuận Châu ổn định, không xảy ra các vấn đề phức tạp về an ninh nông thôn, không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội..., góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bài, ảnh: Nguyễn Thư
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới