Tăng cường thu gom rác thải vật tư nông nghiệp

Huyện Mai Sơn đang có gần 49.100 ha đất sản xuất nông nghiệp; hằng năm, lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng bón cho cây trồng rất lớn. Huyện Mai Sơn đã triển khai nhiều giải pháp, thu gom rác thải vật tư nông nghiệp sau sử dụng, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe của nhân dân.

Giọng nữ
Nông dân xã Mường Bon, huyện Mai Sơn bỏ rác thải BVTV vào bể chứa theo quy định.

Thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng đảm bảo an toàn, huyện Mai Sơn đã xây 535 bể chứa rác thải bao bì, chai lọ đựng thuốc BVTV sau sử dụng. Từ năm 2020 đến nay, các xã, thị trấn thu gom 35.108 kg vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật các loại. Cùng với đó, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã tham mưu UBND huyện đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành của nhân dân, chủ động thu gom, xử lý các loại rác thải gây độc hại cho môi trường. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn nâng cao kỹ thuật, phương thức sản xuất nông nghiệp sạch theo hướng hữu cơ, thay đổi thói quen sử dụng phân hóa học, thuốc BVTV.

Ông Nguyễn Khắc Hào, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, cho biết: Các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân sử dụng thuốc BVTV, phân hóa học thực hiện nguyên tắc “4 đúng”; tuân thủ thời gian cách ly và thu gom bao bì thuốc BVTV sau sử dụng đúng nơi quy định; hạn chế đến mức thấp nhất về ô nhiễm môi trường, bảo vệ hệ sinh thái, hướng tới môi trường ngày càng xanh, sạch, thân thiện hơn.

Xã Mường Bon có 1.476 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó, 111 ha rau màu các loại, sản lượng trên 4.500 tấn/năm, tập trung ở các bản: Mai Tiên, Mé, Mứn, Đoàn Kết, Tà Xa... Xã đã tuyên truyền, vận động, tư vấn cho nông dân thay đổi thói quen canh tác sản xuất theo hướng hữu cơ; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện chuyển đổi sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, sản xuất theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường.

Bà Lò Thị Nhung, Chủ tịch UBND xã Mường Bon, cho biết: Xã luôn khuyến khích nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, gieo trồng các loại cây hoa màu và phát triển cây ăn quả theo hướng hữu cơ, VietGAP làm tăng giá trị sản phẩm, hạn chế sử dụng thuốc BVTV. Đồng thời, hướng dẫn bà con khi sử dụng thuốc BVTV, phải của các công ty, doanh nghiệp có uy tín trên thị trường và tuân thủ nghiêm hướng dẫn của nhà sản xuất. Bao bì, chai đựng thuốc BVTV sau sử dụng được nhân dân tự giác thu gom, bỏ vào 70 bể chứa đặt tại các khu vực sản xuất.

Bản Mai Tiên có 37 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó 25 ha cây rau màu, 12 ha cây ăn quả, là bản có diện tích trồng rau màu lớn nhất xã Mường Bon. Ông Phạm Văn Hạnh, bản Mai Tiên, chia sẻ: Nhà tôi có gần 1 ha đất sản xuất, chủ yếu là trồng rau màu các loại. Hiện nay, các vỏ bao bì thuốc BVTV sau khi sử dụng đều được thu gom đến bể chứa theo quy định. Đây là công việc không tốn nhiều thời gian, công sức nhưng lại vô cùng ý nghĩa, tạo cho môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện, bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng.

Còn tại xã Cò Nòi, với tổng diện tích gieo trồng đạt hơn 5.900 ha, mỗi năm, các hộ dân trên địa bàn xã sử dụng hàng nghìn tấn phân bón, thuốc BVTV. Ông Nguyễn Anh Thu, Chủ tịch UBND xã Cò Nòi, cho biết: Hằng năm, xã tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho nhân dân bằng nhiều hình thức, như: Tổ chức các lớp tập huấn, thông báo trên hệ thống loa truyền thanh, phát tờ rơi, lồng ghép các cuộc sinh hoạt quý, sơ kết, tổng kết... Đến nay, xã có hơn 100 bể chứa bao bì, vỏ chai thuốc BVTV có nắp đậy, được xây tại các khu sản xuất theo quy định. Định kỳ, đơn vị chức năng sẽ thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.

Việc tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân dân đã hạn chế tình trạng bao bì, vỏ chai thuốc BVTV sau sử dụng bị bỏ bừa bãi tại các khu vực sản xuất, dọc các dòng suối, mương nước hoặc các tuyến đường. Thời gian tới, huyện Mai Sơn tiếp tục rà soát, cấp kinh phí xây dựng bể chứa rác thải từ thuốc BVTV và bố trí tại những địa điểm phù hợp, góp phần xây dựng và thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Bài, ảnh: Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới