Hua Mường hôm nay

Về bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, chúng tôi cảm nhận rõ sự đổi thay của vùng quê này với những con đường bê tông rộng rãi, nhà văn hóa bản xây dựng khang trang, nhiều nhà cao tầng mới đang mọc lên.

Nhân dân bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp phát triển kinh doanh dịch vụ.

Trò chuyện với chúng tôi, đồng chí Hoàng Văn Thu, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Hua Mường, cho biết: Bản có 382 hộ, với hơn 1.300 nhân khẩu. Trong phát triển kinh tế, nhân dân trong bản từng bước chuyển đổi 22/35 ha đất trồng ngô sang trồng cây ăn quả và cải tạo vườn tạp, chủ yếu là xoài, cam, bưởi, nâng diện tích cây ăn quả của bản lên gần 40 ha, trong đó 30 ha đã cho thu hoạch, sản lượng đạt hơn 240 tấn quả các loại/năm. Đồng thời, duy trì hơn 30 ha cà phê, 13 ha ngô, 3,5 ha ruộng nước, 12 ha sắn. Niên vụ 2023, bản thu hơn 20 tấn thóc, 450 tấn quả cà phê.

Cùng với trồng trọt, bà con còn chú trọng phát triển chăn nuôi gia súc bằng hình thức bán chăn thả; thực hiện tiêm vắc xin định kỳ phòng bệnh, đảm bảo vệ sinh chuồng trại, dự trữ thức ăn trong mùa đông. Hiện nay, bản có trên 100 con trâu, bò, hơn 300 con lợn, gần 100 con dê, 2.000 con gia cầm; 3,2 ha mặt nước nuôi thả cá, sản lượng đạt gần 6 tấn cá/năm... Bên cạnh đó, bản còn bảo vệ chăm sóc trên 180 ha rừng được giao.

Nhiều hộ dân trong bản đã vươn lên làm giàu và tạo việc làm cho lao động địa phương, như: Hộ anh Tòng Văn Toản kinh doanh vật tư nông nghiệp, trồng 2 ha xoài và 1 ha cam, nuôi 40 con bò nhốt chuồng, thu nhập 1 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động địa phương. Gia đình anh Lại Đình Hiến trồng 1 ha cây hà thủ ô, 2 ha cây sa nhân tím dưới tán rừng và gần 1 ha cây ăn quả, thu nhập 500 triệu đồng/năm. Gia đình ông Quàng Văn Thao trồng 4,5 ha cà phê, thu hoạch 55 tấn quả tươi/năm, thu nhập 350 triệu đồng/năm...

Gia đình anh Tòng Văn Minh là điển hình trong phát triển kinh tế ở bản, có nguồn thu nhập cao từ sản xuất nông nghiệp kết hợp kinh doanh dịch vụ. Anh Minh chia sẻ: Sau khi tham quan một số mô hình phát triển kinh tế hiệu quả trên địa bàn, gia đình đã chuyển hơn 2 ha trồng ngô sang trồng cà phê, đầu tư nuôi 1 ha cá, và kinh doanh dịch vụ phục vụ bà con trong bản... Tổng thu nhập của gia đình đạt 400 triệu đồng/năm.

Từ năm 2020 đến nay, bản Hua Mường được Nhà nước hỗ trợ hơn 700 tấn xi măng, các hộ dân tự nguyện hiến đất, góp tiền mua vật liệu và góp 5.000 ngày công lao động để bê tông hóa hơn 2,2 km tuyến đường nội bản, đường sản xuất. Giữa năm 2023, cùng với 1 tỷ đồng của Nhà nước hỗ trợ, bà con đồng thuận đóng góp 300.000 đồng/người để xây dựng nhà văn hóa bản rộng trên 200 m2, trị giá hơn 1,5 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên đến nay bản chỉ còn 4 hộ nghèo; không còn nhà ở tạm. Nhiều năm liên tục, bản Hua Mường được công nhận bản văn hóa; trên 86% số hộ đạt gia đình văn hóa; nhiều năm liền, bản đạt tiêu chuẩn không có ma túy; 100% gia đình được dùng điện lưới quốc gia, có nước hợp vệ sinh, có phương tiện nghe nhìn; 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường; nhiều em đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh và ngoài tỉnh.

Với những kết quả đạt được, tin tưởng rằng đời sống của nhân dân ở bản Hua Mường sẽ ngày càng khá giả, vùng quê này sẽ ngày càng khởi sắc.

Bài, ảnh: Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới