Yên Châu phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Trước tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc diễn biến phức tạp, xuất hiện các ổ dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục ở trâu, bò tại một số xã, huyện Yên Châu đã đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, kịp thời khống chế, ngăn chặn, không để dịch bệnh lây lan diện rộng.

Giọng nữ
Cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Yên Châu tiêm vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục cho đàn bò tại xã Sặp Vạt.

Yên Châu có trên 84.000 con gia súc các loại, 9 tháng năm 2024, dịch tả lợn châu Phi phát sinh tại 45 hộ, thuộc 16 bản của 7 xã, làm 301 con lợn mắc bệnh; bệnh viêm da nổi cục xảy ra tại 6 hộ, thuộc 4 bản của 2 xã, làm 7 con bò bị mắc bệnh. Tổng số vật nuôi chết và tiêu hủy là 306 con, trọng lượng trên 12 tấn. UBND huyện Yên Châu đã chỉ đạo các phòng chuyên môn thành lập đoàn công tác, phối hợp với UBND các xã lấy mẫu bệnh phẩm, xử lý ổ dịch, hướng dẫn phun thuốc tiêu độc khử trùng, tiêu hủy động vật mắc bệnh; tổ chức kiểm tra, ngăn chặn việc vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc không rõ nguồn gốc ra, vào địa bàn. Cùng với đó, rà soát số đàn mới phát sinh để hướng dẫn người dân vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng vắc xin đầy đủ liều theo quy định; phân bổ vắc xin và chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện triển khai tiêm phòng cho đàn vật nuôi.

Ông Phạm Văn Thảnh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Yên Châu, cho biết: Năm 2024, huyện được phân bổ trên 34.000 liều vắc xin, gần 880 lít hóa chất phục vụ phòng, chống các loại dịch bệnh. Đến nay, toàn huyện đã triển khai tiêm gần 30.000 liều, đạt 85,8%. 

UBND các xã cũng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về nguy cơ, tác hại và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn người chăn nuôi chủ động giám sát, kịp thời phát hiện các trường hợp gia súc có biểu hiện của bệnh, nghi bị bệnh để báo cáo chính quyền địa phương có biện pháp xử lý, đặc biệt tại các xã vùng cao, biên giới.

Ông Nguyễn Văn Toàn, Chủ tịch UBND xã Phiêng Khoài, thông tin: Từ đầu năm đến nay, xã có 14 hộ tại 4 bản xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, với 79 con lợn bị tiêu hủy. Xã chỉ đạo cán bộ thú y đến các bản, hộ chăn nuôi và tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn các hộ rắc vôi bột, phun thuốc khử trùng chuồng trại, tiêm phòng các loại vắc xin phòng bệnh và thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý cho đàn vật nuôi. Hiện tại, xã đã công bố hết dịch.

Còn tại xã Sặp Vạt, vừa qua, một số đàn bò ở các bản Khá, Nà Khái, Mệt Sai bị mắc viêm da nổi cục. Nhờ chủ động theo dõi và phát hiện sớm bò bị ốm, bệnh, kịp thời cách ly, nên hạn chế được dịch bệnh lây lan. Xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện khẩn trương cách ly và tiêu hủy 6 con bò mắc bệnh; tiến hành tiêm 610 liều vắc xin trên trâu, bò, không để bệnh dịch lan rộng.

Ông Quàng Văn Von, bản Khá, xã Sặp Vạt, cho biết: Gia đình tôi có 5 con bò, phát hiện 1 con có triệu chứng bỏ ăn và nổi cục trên da, gia đình đã báo với bản và được cán bộ thú y hướng dẫn điều trị, cách ly con bò bị mắc bệnh; phun thuốc khử trùng chuồng trại, tiêm phòng cho những con còn lại. Do phát hiện sớm, nên đã kịp thời điều trị khỏi bệnh cho con bò.

Mặc dù dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc cơ bản được kiểm soát, nhưng công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Yên Châu vẫn còn gặp một số khó khăn, do đa số các hộ chăn nuôi vẫn thả rông gia súc; quy mô chăn nuôi nhỏ, phân tán chiếm tỷ lệ cao; điều kiện vệ sinh chuồng trại còn hạn chế, nhất là xử lý chất thải, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh; tình hình thời tiết thất thường đã làm giảm sức đề kháng của đàn vật nuôi...

Đảm bảo phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, huyện Yên Châu tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi theo hướng tập trung; theo dõi, giám sát chặt chẽ đàn vật nuôi, phát hiện sớm gia súc bị bệnh, thông báo kịp thời để có biện pháp cách ly, điều trị; quản lý chặt chẽ việc buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, sản phẩm động vật... hạn chế lây lan dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế cho người dân.

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới