Phát huy tiềm năng, lợi thế với đất đai, khí hậu để trồng rau màu, những năm qua, huyện Vân Hồ đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân sản xuất vụ đông, mang về nguồn thu không nhỏ.
Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Quỳnh Nhai tổ chức tập huấn cập nhật, nâng cao kiến thức về xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho hơn 40 chủ tịch, phó chủ tịch UBND các xã, cán bộ phụ trách ISO các phòng ban chuyên môn.
Đợt rét đậm, rét hại đầu năm 2022 đã làm 8 con trâu, bò của nhân dân xã Mường Bám, huyện Thuận Châu, bị chết rét, ảnh hưởng đến việc nhân đàn và phát triển kinh tế của các hộ dân. Rút kinh nghiệm, bảo vệ đàn vật nuôi trong mùa đông năm nay, ngay đầu tháng 11, UBND xã đã triển khai kế hoạch phòng, chống đói rét và dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi.
Đến xã Dồm Cang, huyện Sốp Cộp, những ngày này, trên khắp các triền đồi, những nương cà phê sai trĩu chín đỏ, bà con nông dân bắt đầu thu hoạch, không khí lao động khẩn trương, nhộn nhịp.
Từ tháng 10 đến tháng 12 dương lịch hằng năm, nông dân huyện Sốp Cộp bước vào mùa thu hoạch cam. Trên các triền đồi, rực rỡ sắc vàng của những trái cam, quýt chín mọng; những khuôn mặt rạng ngời của người nông dân trước vụ cam bội thu.
Nằm ở độ cao trung bình trên 1.100m so với mặt nước biển, có địa hình núi cao, vào mùa đông, nhiệt độ ở xã Kim Bon, huyện Phù Yên thường dưới 10°C, thậm chí có năm xuống 1-2°C, ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi gia súc. Hạn chế thấp nhất thiệt hại do thời tiết gây ra, xã Kim Bon đang chỉ đạo nhân dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc.
Sau vụ lúa mùa, trên những cánh đồng vừa gặt xong, bà con nông dân huyện Phù Yên lại hối hả bước vào sản xuất cây vụ đông. Những diện tích đất ruộng trước đây thường để không hơn ba tháng, bây giờ nhiều hộ nông dân tận dụng trồng rau màu các loại, góp phần nâng cao giá trị trên diện tích canh tác.
Trong ký ức của những cán bộ ngành Nông nghiệp tỉnh Sơn La về những năm tháng trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn đã hoàn thành vẻ vang sứ mệnh của “Hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn”, góp phần to lớn cùng cả dân tộc giành lại tự do, độc lập, thống nhất đất nước. Và hôm nay, Sơn La lại trở thành một “hiện tượng nông nghiệp” với những thành tựu đáng tự hào.
Những năm gần đây, cây vụ đông đã góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nông dân trên địa bàn huyện Yên Châu. Ngay sau khi thu hoạch vụ mùa, các địa phương trong huyện đã tích cực chỉ đạo bà con nông dân chủ động làm đất gieo trồng kịp thời vụ.
SL - Ngày 18/11, HTX nông nghiệp Ngọc Hoàng, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, đã thu hoạch, đóng gói, vận chuyển 7 tấn thanh long ruột đỏ xuất khẩu sang thị trường Italy bằng đường hàng không, nâng tổng số thanh long xuất khẩu sang thị trường các nước từ đầu năm đến này đạt 500 tấn.
Xuất phát điểm là huyện nghèo, phương thức sản xuất tự cấp, tự túc, đến nay, nông nghiệp huyện Mường La đang phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa và hướng tới phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhằm nâng cao thu nhập trên diện tích đất canh tác.
SL - Xuất phát điểm là huyện nghèo, phương thức sản xuất tự cấp, tự túc, đến nay, nông nghiệp huyện Mường La đang phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa và hướng tới phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhằm nâng cao thu nhập trên diện tích đất canh tác.
Hướng tới mục tiêu tạo ra các sản phẩm an toàn đối với người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe người sản xuất, giữ gìn môi trường, huyện Thuận Châu đã và đang tập trung tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh, thực hiện sản xuất theo hướng hữu cơ, nâng giá trị nông sản, mang lại thu nhập cao cho nông dân.
Hướng tới mục tiêu tạo ra các sản phẩm an toàn đối với người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe người sản xuất, giữ gìn môi trường, huyện Thuận Châu đã và đang tập trung tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh, thực hiện sản xuất theo hướng hữu cơ, nâng giá trị nông sản, mang lại thu nhập cao cho nông dân.
Từ giữa tháng 10 đến nay, nông dân huyện Mường La đã chủ động làm đất, xuống giống gieo trồng cây vụ đông. Các loại rau màu đang dần phủ xanh những cánh đồng vừa thu hoạch lúa mùa.
Với trên 500 ha, xã Chiềng Pha là một trong những xã có diện tích cà phê lớn nhất của huyện Thuận Châu, sản lượng đạt trên gần 4.000 tấn quả tươi/năm, cây cà phê được trồng phủ khắp 12 bản trong xã. Những ngày này, khắp các nương đồi cà phê ở đây đã chín đỏ, không khí thu hái nhộn nhịp, bà con phấn khởi cà phê năm nay đạt năng suất cao.
Ngày 15/11, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La và thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị kết nối giao thương, quảng bá, liên kết, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, chủ lực, đặc trưng, sản phẩm OCOP năm 2022.
Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo hướng hữu cơ, phát triển thương hiệu các sản phẩm nông sản chủ lực theo chuỗi giá trị, là một trong 4 khâu đột phá được Đảng bộ huyện Mộc Châu đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện mục tiêu này, ngày 15/3/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mộc Châu đã ban hành Đề án số 01 về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và phát triển nông nghiệp hữu cơ đến năm 2025.