Cây vụ đông ở Vân Hồ

Phát huy tiềm năng, lợi thế với đất đai, khí hậu để trồng rau màu, những năm qua, huyện Vân Hồ đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân sản xuất vụ đông, mang về nguồn thu không nhỏ.

Mô hình trồng cây cà chua vụ đông của người dân xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ.

Trao đổi với chúng tôi về trồng cây vụ đông, ông Thái Bá Sinh, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vân Hồ, cho biết: Trên cơ sở điều kiện khí hậu của từng vùng trong huyện, chúng tôi đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch sản xuất vụ đông hằng năm, giao chỉ tiêu tới các xã; hướng dẫn các địa phương lựa chọn loại cây trồng phù hợp. Đồng thời, thực hiện việc nạo vét, tu bổ mương dẫn nước, nhằm đảm bảo nước tưới trong vụ đông. Chủ động các phương án ươm cây giống dự phòng do diễn biến bất thường của thời tiết, như rét đậm, rét hại, sương muối làm hỏng giống cây trồng. Đồng thời, bố trí cơ cấu giống cây trồng hợp lý, tránh tình trạng dư thừa sản lượng, khó tiêu thụ hoặc giá bán thấp, thiệt hại cho nông dân.

Vụ đông năm nay, huyện Vân Hồ trồng trên 400 ha cây vụ đông, gồm các loại rau xanh, đậu đỗ, ngô... tập trung chủ yếu ở các xã Vân Hồ, Tô Múa, Chiềng Yên, Chiềng Khoa, Lóng Luông, Xuân Nha. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã hướng dẫn nông dân sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng”, sản xuất rau an toàn, bảo đảm sức khỏe cho người sản xuất và người tiêu dùng, cũng như nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm trên thị trường.

Sản lượng rau hàng năm của huyện Vân Hồ đạt khoảng 14 nghìn tấn, thu nhập bình quân 60 triệu đồng/ha sau khi trừ các loại chi phí. Những năm gần đây, nhờ tuân thủ quy trình sản xuất VietGAP, các sản phẩm rau, củ, quả vụ đông của huyện đã có mặt trong các chuỗi của hàng lớn như Big C, Metro, cung cấp cho các chợ đầu mối ở các tỉnh miền xuôi và nhận được đánh giá cao của người tiêu dùng.

Đầu tư gần 100 triệu đồng để dựng nhà màng, gia đình ông Hà Văn Luyến, bản Hang Trùng 2, xã Vân Hồ đã mạnh dạn mua giống cây cà chua về trồng trong vụ đông năm nay. Ông Luyến chia sẻ: Sau khi tham quan, học hỏi kinh nghiệm sản xuất cây vụ đông của một số HTX ở huyện Mộc Châu, vụ đông năm nay, tôi đã mua cây giống cà chua về trồng với diện tích 300 m2 trong nhà màng. Trồng cà chua không khó, nhưng đòi hỏi sự cẩn thận, chu đáo trong quá trình chăm sóc. Từ đầu tháng 11 đến nay, tôi đã xuất bán trên 2 tạ cà chua, giá từ 20-25 nghìn đồng/kg; dự kiến  vụ đông năm nay thu được từ 3-4 tấn. Năm tới, gia đình tôi sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng cà chua thêm 300 m2 nữa để tăng thêm thu nhập.

Không như các địa phương khác thường lựa chọn các loại cây rau để sản xuất trong vụ đông, nông dân xã Xuân Nha lại lựa chọn cây ngô. Bà Đinh Thị Thu, Chủ tịch UBND xã Xuân Nha, cho biết: Vụ đông năm nay, người dân trong xã trồng trên 50 ha cây ngô sinh khối. Cây ngô trồng chủ yếu làm thức ăn chăn nuôi cho hộ gia đình và xuất bán cho các cơ sở chăn nuôi lớn trên địa bàn huyện. Hiệu quả kinh tế từ trồng cây ngô vụ đông khoảng 40 triệu đồng/ha. UBND xã tiếp tục vận động nhân dân mở rộng và đa dạng hóa các loại cây trồng vụ đông trong các năm tiếp theo để tăng thu nhập.

Hiện nay, diện tích trồng cây vụ đông trên địa bàn huyện Vân Hồ đang phát triển tốt; một số diện tích đã cho thu hoạch mang lại nguồn thu đáng kể cho nông dân. Tin rằng, vụ đông năm nay sẽ tiếp tục bội thu, giúp người dân thêm lực để có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Khải Hoàn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới